Nói đúng chứ không nói xấu VFF

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói thay cho quan điểm của Thường trực VFF nhắn nhủ đến các CLB có thể bị phạt nếu nói xấu VFF, ban tổ chức giải vì muốn giữ gìn hình ảnh đẹp cho giải đấu.

Ông Hoài Anh cảnh báo rằng VFF sẽ xử lý theo quy định những ai vi phạm về phát ngôn mang tính chỉ trích. Ông dẫn chứng HLV Park Hang-seo cũng chỉ có quyền nói về chuyên môn và cấm kỵ các vấn đề liên quan đến chính sách, tranh chấp chưa ngã ngũ của VFF. Nếu các CLB có góp ý xây dựng thì cần thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản...

Có thể thấy quan điểm của VFF đưa ra trong thời điểm này là nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ý kiến phê phán từ lãnh đạo đội CLB, cầu thủ với mọi công tác của VFF, của các nhà làm giải, đặc biệt là những bất cập trong giới trọng tài. VFF rất đau đầu về nhiều phát ngôn của cá nhân chỉ trích về khả năng quản lý của VFF. Cho nên cái gì không quản được thì cấm cho chắc ăn.

Không thể bắt CLB im lặng khi họ nói lên sự thật về những bất hợp lý, bất cập mà ai cũng thấy. Ảnh:  PHƯƠNG NGHI

Tuy nhiên, trước cái “luật im lặng” phát ra từ VFF, các CLB chẳng thấy sợ hãi mà còn lên tiếng mạnh mẽ hơn. Bầu Đức cho biết ông vẫn góp tiếng nói chấn chỉnh VFF, ban tổ chức giải cho tốt hơn vì ông nói đúng chứ không nói xấu.

Giả sử khi Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của đội Nam Định phân tích Ban trọng tài VFF điều hành quá kém, năng lực trọng tài yếu vì sai sót nhiều quá và nếu không sửa đổi thì bóng đá Việt Nam mãi là “ao làng”. Như thế là nói xấu hay nói đúng và nếu phạt ông Sỹ thì phạt kiểu gì?

Hay việc lãnh đạo đội Nam Định và TP.HCM yêu cầu thay trưởng Ban trọng tài, thậm chí Hội CĐV Nam Định còn đề nghị VFF mời cơ quan điều tra vào cuộc do nghi ngờ trọng tài tiêu cực là nói đúng hay nói xấu?

Mới nhất, HLV Nguyễn Thanh Sơn quy kết ban tổ chức Cúp Quốc gia ép B. Bình Dương đá sớm hơn Hà Nội là không công bằng và thiếu hợp lý. Không biết ông Sơn nói xấu hay nói đúng mà ngay sau phát biểu đấy, các nhà tổ chức sửa lịch lùi lại thêm ba ngày nữa.

Còn ở giải nữ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh bỗng dưng ký văn bản đề nghị tuyển nữ TP.HCM không sử dụng trung vệ Chương Thị Kiều chẳng khác gì can thiệp vào chuyện nội bộ của CLB. Dĩ nhiên, phía TP.HCM không chấp nhận và vẫn cho Kiều ra sân chơi trong khả năng của mình, hỗ trợ đồng đội vô địch Cúp Quốc gia thì chẳng có gì sai cả.

Rõ ràng việc đóng góp ý kiến của các CLB cho giải đấu tốt hơn hoặc cá nhân kiến nghị những gì chưa ổn thỏa để cuộc chơi sòng phẳng và đẹp hơn là rất chính đáng. VFF có quyền xử lý, kỷ luật những ai nói không thành có, nói sai sự thật chứ không thể xử lý lời nói thẳng, nói thật, thậm chí phải tôn trọng, cám ơn hoặc thưởng cho lời nói đúng.

Nếu sợ người ta nói xấu thì đừng làm gì xấu, thế thôi!

VFF lắng nghe và thấu hiểu

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết: “VFF luôn làm tất cả trong phạm vi khả năng của mình để hỗ trợ, đồng hành cùng các tổ chức thành viên, các CLB. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xây dựng vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà”. Bên cạnh khả năng lắng nghe còn là thấu hiểu khi Thường trực Ban chấp hành VFF cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo và yêu cầu các ban chức năng, ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp có các giải pháp quyết liệt, bám sát tình hình để kịp thời xử lý nghiêm và minh bạch tất cả vấn đề, đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam nói chung. VFF đề nghị các CLB tiếp tục phối hợp, thể hiện sự chuyên nghiệp, thực hiện đúng quy chế, điều lệ giải, tôn trọng các quyết định của trọng tài, ban tổ chức giải. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm