Nóng: Hàn Quốc chính thức không chọn HLV Park Hang-seo

(PLO)- HLV đội tuyển U-23 quốc gia Hàn Quốc Hwang Sun-hong đã được chọn để đồng thời dẫn dắt ngôi sao Son Heung-min và đồng đội tạm thời cho hai trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 mà không phải ông Park Hang-seo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và HLV đội tuyển quốc gia U-23 Hàn Quốc Hwang Sun-hong là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí quản lý tạm thời của đội tuyển Hàn Quốc, sau khi sa thải HLV Klinsmann.

Chiều nay 27-2, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đưa ra thông báo sau cuộc họp của Ủy ban đội tuyển quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm bổ nhiệm HLV cho các đội tuyển quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Chung Hae-sung cho biết: “Hwang là nhà cầm quân thuộc KFA và gần đây đã thể hiện thành tích của mình với chiến thắng tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu. Ông ấy cũng có kinh nghiệm cầm quân thi đấu quốc tế và hiểu biết về bóng đá châu Á”.

Với việc bổ nhiệm mới, Hwang sẽ phải cân bằng giữa hai công việc trong thời điểm hiện tại. Ông sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia tạm thời trong hai trận đấu vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 gặp Thái Lan vào tháng 3, sau đó còn hai trận cuối cùng vào tháng 6.

Park Hang-seo
Ông Hwang Sun-hong là nhà cầm quân tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc cho hai trận gặp Thái Lan vào tháng 3. Ảnh: AP.

Với tư cách là HLV đội tuyển U-23 quốc gia, Hwang cũng sẽ phải dẫn giúp học trò tham dự Giải U-23 châu Á 2024 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sẽ được tổ chức tại Qatar vào tháng 4 và cũng là vòng loại cuối cùng Olympic khu vực châu Á.

Cần biết chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia nam Hàn Quốc bị bỏ trống kể từ khi KFA sa thải Jurgen Klinsmann vào ngày 16-2, sau khi bị loại khỏi AFC Asian Cup ở bán kết.

Ban đầu KFA dự định bổ nhiệm một HLV toàn thời gian cho vòng loại World Cup vào tháng tới, nhưng sau đó bãi bỏ kế hoạch để chọn một HLV tạm thời. Sự đảo ngược diễn ra sau những chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc liên quan đến việc KFA chiêu mộ một HLV theo hợp đồng ở giải quốc nội K-League 1 cho đội tuyển quốc gia.

nong-han-quoc-chinh-thuc-khong-chon-hlv-park-hang-seo (3).jpg
HLV Park Hang-seo không phải là chọn lựa của KFA. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng có thông tin cho rằng cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo là ứng cử viên nặng ký cho vị trí này, nhưng ông Chung nói trong cuộc họp báo rằng Hwang là sự lựa chọn đầu tiên: “KFA đề nghị vị trí này cho Hwang vào chiều 24-2 và yêu cầu thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng chúng tôi đã nhận được câu trả lời từ Hwang vào ngày 26-2 rằng ông ấy chấp nhận”.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc tiết lộ KFA cũng ngắm nghía đến HLV Park Hang-seo là lựa chọn phù hợp cho chiếc ghế nóng tạm thời ở tuyển quốc gia, vì hiện tại ông không huấn luyện bất kỳ đội bóng nào. Ông Park đã không đảm nhận vai trò quản lý, sau khi hết hạn hợp đồng ở đội tuyển Việt Nam vào đầu năm ngoái.

Trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đã gặt hái nhiều thành tích như hai lần vô địch SEA Games, và đưa bóng đá nước này lên một tầm cao hơn đáng kể, nâng thứ hạng FIFA từ khoảng 130 lên hạng 94. Tuy nhiên, sau khi rời đi, HLV Park Hang-seo cho biết ông không có ý định cầm quân đội tuyển Hàn Quốc và Việt Nam. Hiện ông Park đang quản lý hai Học viện bóng đá mang tên mình ở Hà Nội và vừa được bổ nhiệm cố vấn kỹ thuật của CLB hạng ba Bắc Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm