Nóng: HLV Troussier loại 3 cầu thủ, lên đường sang Philippines

(PLO)- Kết thúc buổi tập cuối cùng đêm 12-11 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Philippe Troussier đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển quốc gia xuống còn 28 cầu thủ cho chuyến làm khách Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba cầu thủ phải nói lời chia tay là hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô. Theo VFF, cầu thủ đầu tiên không nằm trong kế hoạch thi đấu vòng loại World Cup 2026 đợt này của chiến lược gia người Pháp cũng đã được công bố vào ngày 11-11 là hậu vệ Trương Tiến Anh.

Điều lệ của vòng loại thứ hai World Cup 2026 cho phép mỗi đội tuyển đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó gồm ba thủ môn. Vì vậy, trước trận ra quân gặp đội tuyển Philippines, có thêm năm cầu thủ nữa phải nói lời tạm biệt các đồng đội.

Sáng 13-11, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Manila để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 16-11. Trong những ngày qua, HLV Philippe Troussier đã triển khai giáo án tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo nhằm giúp các học trò có sự thích ứng tốt khi thi đấu trên sân Rizal Memorial của đội tuyển nước chủ nhà.

u-22-vie-10.jpg
HLV Troussier đã chốt danh sách ban đầu từ 32 xuống còn 28 cầu thủ và tiếp tục gạch thêm năm cái tên sau ba ngày ở Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngoài ra, tại Manila, các học trò ông Troussier có thêm ba buổi tập nữa để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi, quyết tâm hướng đến chiến thắng trong trận ra quân, qua đó tạo sức bật tâm lý cho cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Iraq trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21-11.

Trong buổi tập chiều 12-11 của đội tuyển Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên tinh thần thầy trò HLV Philippe Troussier trước khi toàn đội lên đường sang Philippines thi đấu trận khai màn vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Cùng đi với Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt trước toàn đội, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL biểu dương tinh thần tập luyện và sự nỗ lực của thầy trò HLV Philippe Troussier trong suốt quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

troussier-dtvn-1.jpg
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT, VFF thăm hỏi và động viên thầy trò Troussier trước khi lên đường sang Philippines đá vòng loại thứ hai World Cup 2016. Ảnh: VFF.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT luôn theo dõi sát sao quá trình tập luyện của đội tuyển, đồng thời tin tưởng đội tuyển sẽ đạt được kết quả tốt trong hai trận đầu tiên tại cuộc chơi lớn vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026, trước mắt là chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển Philippines và sau đó tiếp khách Iraq tại sân nhà.

HLV Philippe Troussier đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT, VFF đối với thầy trò ông. Chiến lược gia người Pháp bày tỏ: “Toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu sắp tới. Khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi đã tập trung tập luyện và sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Chúng tôi đặt quyết tâm cố gắng không ngừng vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam với mục tiêu cao nhất là World Cup. Đội tuyển Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tất cả mọi người”.

danh-sach-troussier.png
HLV Troussier chọn 28 tuyển thủ Việt Nam sang làm khách Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm