Nóng Nga-Ukraine 1-11: Nga nói tiêu diệt 3 tàu quân sự Ukraine; Biên phòng Kiev đoán Nga 'dường như' rút hết quân khỏi Belarus

(PLO)- Nga, Ukraine tăng giao tranh ở Bakhmut; Ukraine liên tục pháo kích, tấn công UAV vào lãnh thổ Nga; Biên phòng Kiev đoán Nga 'dường như' rút hết quân khỏi Belarus; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo phải duy trì hỗ trợ Ukraine nếu không Nga sẽ thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang với nhiều diễn biến đáng chú ý khi hai bên tiếp tục tăng cường hoạt động ở miền đông, đặc biệt ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Nga, Ukraine tăng cường tiến công ở Bakhmut

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 31-10 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi hơn 45 đợt tấn công của Nga. Ukraine ngày qua cũng tiếp tục tấn công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut, gây tổn thất đáng kể cho quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn với 59 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 17 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương, đồng thời tiêu diệt 2 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu của Nga.

Nóng Nga-Ukraine 1-11
Xe tăng bốc cháy sau vụ pháo kích tại tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 31-10. Ảnh: REUTERS

Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 4 cụm nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự, 8 hệ thống pháo binh, 2 kho đạn dược và 3 hệ thống phòng không của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 31-10 đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa, 65 cuộc không kích và 31 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine.

Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Mặt đất quân đội Ukraine - Trung tá Volodymyr Fitio cho biết Nga ngày qua tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và tăng cường hoạt động theo hướng Bakhmut.

“Tình hình trong khu vực vẫn căng thẳng nhưng trong tầm kiểm soát. Kẻ thù tiếp tục tấn công theo hướng Kupiansk. Kẻ thù tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng pháo binh với 736 cuộc pháo kích chỉ riêng trong ngày qua” - theo ông Fitio.

Quyền Tỉnh trưởng Donetsk - ông Ihor Moroz báo cáo về 2 vụ tấn công tên lửa của Nga vào TP Selydove (Donetsk) làm hàng chục ngôi nhà, đường dây điện hư hại. Không có thương vong về người.

Tương tự, Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết Nga ngày qua đã tấn công bằng tên lửa vào một nhà kho ở tỉnh này. Vụ việc làm nhà kho bị phá hủy hoàn toàn, 5 phương tiện hư hại và 2 người bị thương.

Ukraine: Nga rút các đơn vị khỏi lãnh thổ Belarus

Ngày 31-10, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Ukraine - ông Andriy Demchenko nói rằng Nga dường như đã rút “tất cả các đơn vị của mình khỏi lãnh thổ Belarus”, theo tờ Kyiv Independent.

“Tình hình ở biên giới với Cộng hòa Belarus hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi không ghi nhận sự di chuyển nhân sự hoặc thiết bị gần biên giới Ukraine. Tôi sẽ nói thêm rằng Nga đã rút tất cả các đơn vị của mình khỏi lãnh thổ Belarus như một phần của đợt luân chuyển và không gửi đơn vị mới” - ông Demchenko nói.

Theo ông Demchenko, vẫn còn một số thành viên của Lực lượng Vũ trang Nga ở lại Belarus nhưng chủ yếu là những quân nhân quản lý các thiết bị của Nga còn sót lại ở Belarus.

Người phát ngôn nói thêm rằng hiện có “chưa đến một nghìn” lính đánh thuê Nga ở Belarus, đề cập đến các chiến binh của Tập đoàn Wagner đến Belarus để huấn luyện cho quân đội Belarus vào mùa hè vừa rồi.

Sự hiện diện của lính Wagner ở Belarus là một phần của thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy ngắn ngủi của trùm Wagner - ông Yevgeny Prigozhin hồi tháng 6.

Nga hạ máy bay chiến đấu MiG-29, tiêu diệt 3 tàu quân sự Ukraine

Nóng Nga-Ukraine 1-11
Binh sĩ Nga ở TP Volnovakha, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở sản xuất (UAV) của Ukraine, bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 và một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine trong ngày 31-10.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã tấn công quân đội và khí tài quân sự Ukraine ở 132 khu vực trong ngày qua.

Trên hướng Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine, tiêu diệt 2 xe tăng Leopard, 3 thiết giáp, 2 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và gây thiệt hại cho đối phương tới 60 binh sĩ.

Ở hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga tuyên bố đẩy lui 3 cuộc tấn công của Ukraine và loại khỏi vòng chiến khoảng 250 binh sĩ đối phương trong ngày.

Trên hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã tiêu diệt 170 binh sĩ Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí và phương tiện của đối phương. Tuy nhiên, Nga cũng báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine (có sử dụng đạn chùm) vào Donetsk trong ngày qua khiến 2 người chết, 7 người bị thương.

TASS dẫn thông tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực Kherson cho biết lực lượng Nga đã tiêu diệt 3 tàu quân sự Ukraine ở Kherson trong ngày 31-10. Hỏa lực của Nga cũng phá hủy một khẩu pháo D-30 và triệt hạ 10 binh sĩ Ukraine.

Ukraine liên tục pháo kích, tấn công UAV vào lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không Nga ngày 31-10 đã bắn hạ 2 UAV Ukraine trên bầu trời tỉnh Kursk (Nga) giáp biên giới Ukraine.

“Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm sử dụng 2 UAV để tấn công khủng bố vào các cơ sở của Nga đã bị cản trở vào khoảng 23 giờ 30 ngày 31-10 theo giờ Moscow” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tương tự, Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo về sự xuất hiện của 1 UAV Ukraine tại tỉnh Bryansk (Nga) chiều 31-10. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn UAV trên.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng lực lượng Ukraine đã bắn khoảng 60 quả đạn vào khu dân cư ở Belgorod trong ngày 31-10. Ba ngôi nhà và một đường dây điện đã bị hư hại sau vụ việc.

Ông Austin: Nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Nga sẽ thành công

Ngày 31-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Nga sẽ thành công ở Ukraine nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Kiev, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện Mỹ về gói viện trợ 106 tỉ USD (chủ yếu cho Ukraine và Israel) mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất, ông Austine nói: “Tôi có thể chắc rằng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thành công”.

Nóng Nga-Ukraine 1-11
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện Mỹ ở Điện Capitol, thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 31-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Gói viện trợ mà ông Biden đề xuất gồm 61,4 tỉ USD cho Ukraine, 14,3 tỉ USD cho Israel, còn lại là cho an ninh biên giới của Mỹ và các mối quan tâm của Washington ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi phần lớn thượng nghị sĩ ủng hộ gói viện trợ, nhiều đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện phản đối việc kết hợp xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas trong cùng một gói viện trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm