Nóng Nga-Ukraine 14-11: Ác liệt ở Đông, Nam; Donetsk hứng bom dẫn đường, Su-35 Nga; hai bên nói loại hàng trăm đến cả ngàn binh sĩ của nhau

(PLO)- Giao tranh ác liệt tại 2 miền Đông và Nam; Ukraine nói Nga cho bom dẫn đường và Su-35 tấn công Donetsk; Nga nói bắt được binh sĩ Ukraine cố tình tấn công hạ tầng năng lượng ở Donetsk; Kiev sắp nhận thêm nhiều hệ thống phòng không hiện đại từ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại 2 miền Đông-Nam. Ukraine nói lực lượng 2 bên giao tranh ác liệt khắp chiến tuyến. Moscow nói tấn công và gây thiệt hại cho 118 đơn vị tác chiến của đối phương.

Ukraine nói giao tranh ác liệt tại 2 miền Đông-Nam

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 13-11 quân Nga đã 7 lần tấn công bằng tên lửa, 34 lần không kích và 59 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Trong ngày qua, lực lượng 2 bên có 69 trận giao tranh khắp chiến tuyến. Các đợt tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nóng Nga-Ukraine.png
Lính Ukraine tập trận ở Kiev hôm 7-11. Ảnh: AP

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong đêm 13-11, lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn 1 tên lửa dẫn đường Kh-59. Trong khi đó, Không quân Ukraine đã 4 lần không kích vào các điểm tập kết khí tài, nhân lực của đối phương. Các đơn vị tên lửa, pháo binh Kiev cũng đánh trúng 5 đơn vị hậu cần và 3 kho đạn dược của quân Nga.

. Ukrinform dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng chiến đấu Ukraine tại Tiểu vùng Tavria (miền Nam Ukraine) - ông Oleksandr Shtupun rằng trong ngày 13-11 quân Nga tiếp tục dồn hỏa lực tấn công các mặt trận tại miền Đông và nỗ lực giành lại các đơn vị đã mất ở miền Nam.

Cụ thể, tại tỉnh Zaporizhia (miền Nam Ukraine), quân Nga cố giành lại những vị trí đã mất ở các khu định cư Zolota Nyva và Robotyne nhưng không thành công. Theo ông Shtupun, lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua tiếp tục phản công theo hướng TP Melitopol, khiến quân đối phương chịu nhiều thiệt hại.

Ông Shtupun cho biết tại miền Đông, quân Nga tăng cường không kích TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) bằng bom dẫn đường và tiêm kích tầm xa đa năng Su-35.

“Các đơn vị Ukraine tại Avdiivka đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của quân Nga, phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của đối phương, trong đó có 14 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, 2 xe tăng” - ông Shtupun nói.

Vị phát ngôn viên còn cho biết thêm rằng tại các chiến tuyến khác ở miền Đông như tình Kharkiv và tỉnh Luhansk, quân Nga chia lực lượng bộ binh thành nhiều nhóm nhỏ, tăng cường pháo kích vào các đơn vị Ukraine bằng súng cối và hệ thống MLRS.

. Theo Ukrinform, trong ngày qua hơn 110 khu định cư Ukraine tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk và Mykolaiv bị pháo kích dưới hỏa lực của pháo binh Nga.

Tính từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine (ngày 24-2-2022), các đơn vị Kiev đã loại khỏi vòng chiến 311.750 binh sĩ Nga, riêng ngày 13-11 là 1.110 binh sĩ.

Nga nói tấn công gây thiệt hại 118 đơn vị tác chiến của Ukraine

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 13-11 các đơn vị Moscow tiếp tục tấn công gây thiệt hại cho 118 đơn vị tác chiến của đối phương.

Chiến sự Nga-Ukraine.png
Binh sĩ Nga lái xe tăng ra chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine), lực lượng Moscow dùng pháo binh, súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân Ukraine theo hướng TP Kupyansk, khiến quân Ukraine thiệt hại 160 binh sĩ và nhiều khí tài quan trọng, trong đó có 2 phương tiện cơ giới.

Tại Donetsk - chiến trường nóng nhất miền Đông, quân Nga đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân Ukraine ở TP Liman và khu vực phía nam Donetsk.

“Sự phối hợp của các đội máy bay chiến đấu và pháo binh khiến lực lượng Ukraine tại Donetsk chịu thiệt hại nặng. Hơn 455 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, nhiều khí tài quan trọng bị hư hại, trong đó có 2 phương tiện cơ giới, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 trạm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) và 1 trạm tác chiến điện tử” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ở chiến trường miền Nam, trong đó có tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga dùng pháo binh và UAV đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của quân Ukraine, loại khỏi vòng chiến hơn 100 binh sĩ, phá hủy 2 phương tiện cơ giới, 2 xe bán tải và 2 khẩu pháo Msta-B.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 13-11 lực lượng phòng không Moscow bắn hạ 10 UAV đối phương tại các tỉnh Luhansk, Donetsk, và Sumy.

. TASS dẫn lời Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov, cho biết trong ngày 13-11 quân Ukraine dội hơn 60 quả đạn pháo các loại vào các khu dân cư tỉnh này, trong đó có 14 quả đạn cối và 1 lựu đạn nhắm thẳng vào cộng đồng nông dân Stary ở ngoại ô của tỉnh Belgorod.

“Quân Ukraine còn tấn công Belgorod bằng 2 UAV. Lực lượng Nga tại địa phương đã bắn hạ được 1 chiếc. Rất may các đợt tấn công không gây thương vong dân sự” - ông Gladkov nói.

Quan chức thân Nga tố binh sĩ Ukraine cố tình tấn công hạ tầng năng lượng Donetsk

TASS dẫn lời người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) - ông Denis Pushilin cho biết trong ngày 13-11 lực lượng an ninh tại Donetsk đã bắt giữ một binh sĩ Ukraine được cho là đang thu thập thông tin nhằm tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực.

Ông Pushilin cho rằng binh sĩ trên đang cố tình nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng cung cấp nhiệt tại khu vực, sau đó đổ lỗi cho các đơn vị Moscow. Ông Pushilin còn kêu gọi người dân địa phương thận trọng và cảnh giác.

“Cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ điều tra làm rõ. Chúng tôi tuyệt đối không tha thứ cho hành vi cố tình phá hoại hệ thống hạ tầng năng lượng tại địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh mùa đông đang đến” - ông Pushilin nhấn mạnh.

Ukraine sẽ nhận thêm nhiều hệ thống phòng không từ Đức trước cuối năm

Trả lời phỏng vấn tại Kiev (Ukraine) hôm 13-11, Đại sứ Đức tại Ukraine - ông Martin Jager cho biết Berlin sẽ gửi thêm nhiều hệ thống phòng không hiện đại cho Kiev trước cuối năm nay, theo Ukrinform.

Viện trợ Ukraine.png
Đại sứ Đức tại Ukraine - ông Martin Jager. Ảnh: GIZ.DE

Theo ông Jager, ngành công nghiệp quốc phòng của Đức luôn quan tâm việc viện trợ và xây dựng quan hệ chiến lược lâu dài với Ukraine.

“Trước cuối năm nay, Đức sẽ chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không gồm Gepard, IRIS-T và Patriot. Những hệ thống này sẽ giúp Ukraine bảo vệ các khu định cư và vùng trời của mình tốt hơn” - ông Jager nói.

Vị Đại sứ còn tiết lộ rằng trong thời gian tới, Đức sẽ tăng cường giúp đỡ Ukraine “xây dựng tiềm lực năng lượng” nhằm giúp nước này vượt qua mùa đông lạnh giá mà không bị mất điện.

Theo Ukrinform, tính từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, Đức đã viện trợ hơn 17,09 tỉ euro (hơn 19,1 tỉ USD) cho Kiev, trong đó có các đội xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 mà giới quan sát đánh giá là “chiến tăng giúp thay đổi cục diện chiến trường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm