Nóng Nga-Ukraine 15-1: Ukraine oằn mình vì không kích từ khắp nơi; Moldova nói mảnh vỡ tên lửa Nga rơi trúng nước mình

(PLO)- Ukraine oằn mình vì tên lửa từ khắp nơi; Tổng thống Moldova nói mảnh vỡ tên lửa Nga rơi trúng lãnh thổ nước mình; Kiev cáo buộc Nga bất ngờ hủy thỏa thuận trao đổi tù binh;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 14-1 cho biết Nga tiếp tục dồn lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Để đạt được mục tiêu này, Moscow đang tiến công theo hướng TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu bác bỏ tuyên bố của Nga, khẳng định Ukraine chưa để mất quyền kiểm soát TP Soledar (tỉnh Donetsk) vào tay Nga và các bên vẫn đang chiến đấu ác liệt ở TP này.

Một tòa nhà ở tỉnh Dnipro bị phá hủy sau khi bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: AFP
Một tòa nhà ở tỉnh Dnipro bị phá hủy sau khi bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: AFP

. Trong một diễn biến khác, phía Ukraine cáo buộc Nga thực hiện 2 cuộc tấn công bằng tên lửa vào hàng loạt mặt trận ở Ukraine.

Ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết một tên lửa của Nga đã bắn trúng một chung cư 9 tầng ở tỉnh Dnipro, phá hủy 72 căn hộ có sức chứa tới 200 người. Ông Tymoshenko cho biết các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát.

Trong bản cập nhật mới nhất, ông Tymoshenko cho biết số người thiệt mạng trong đợt tấn công lần này lên đến 12 người, trong khi 59 người bị thương nặng phải nhập viện. Theo ông Tymoshenko, 37 người, trong đó có 6 trẻ em, đã được giải cứu khỏi tòa nhà.

. Ở TP Kiev, 1 ngôi nhà dân cư thuộc làng Kopyliv đã bị phá hủy trong ngày 14-1, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát tại một tòa nhà dân cư bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa ở Dnipro. Ảnh: AFP.
Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát tại một tòa nhà dân cư bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa ở Dnipro. Ảnh: AFP.

Cuộc tấn công ở Kiev khiến người dân bất ngờ do lần này còi báo động không kích không vang lên. Đây là lần đầu tiên còi báo động không hoạt động kể từ khi xung đột nổ ra. Giới chức Ukraine cho rằng các tên lửa Nga đã né được các hệ thống radar giám sát của Ukraine.

. Ông Yuriy Ignat - phát ngôn viên của lực lượng phòng không Ukraine nói rằng Nga có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo để né hệ thống radar và Ukraine không có phương tiện để phá hủy hoặc phát hiện các loại tên lửa này.

. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Herman Halushchenko cho biết các cơ sở năng lượng Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa. Đợt tấn công đầu tiên đã khiến tỉnh Kharkiv mất điện trên diện rộng.

. Giới chức tỉnh Odessa cũng cho biết một ngôi làng ở tỉnh này đã bị trúng tên lửa.

Thông tin từ Nga

. Trước thông tin từ Ukraine cho rằng Nga đã tấn công 1 chung cư ở tỉnh Dnipro, đài RT của Nga cho biết nguyên nhân của vụ việc chưa được làm rõ.

Theo RT, lực lượng phòng không của Ukraine trước đây đã nhiều lần tự tấn công các khu dân cư, chính quyền địa phương và sau đó thẳng thừng đổ lỗi cho Nga.

Các cột khói bốc lên ở TP Bakhmut sau khi TP này bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: REUTERS
Các cột khói bốc lên ở TP Bakhmut sau khi TP này bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: REUTERS

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin quân đội nước này đã phá hủy 3 khẩu pháo D-20 của Ukraine ở 2 tỉnh Kharkiv và Donetsk trong ngày 14-1, theo hãng thông tấn TASS.

Ông cho biết các khẩu lựu pháo nói trên đã bị phá hủy gần làng Scherbakovka (tỉnh Kharkiv) và gần các làng Orlovka và Dyleevka (tỉnh Donetsk), trong khi 2 khẩu pháo tự hành 2C3 Akatsiya đã bị phá hủy gần TP Vasilyevka (tỉnh Donetsk).

Theo ông Konashenkov, trong ngày 14-1, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 30 quân nhân Ukraine ở các khu vực phía nam tỉnh Donetsk và phá hủy thêm 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải.

. Ngày 15-1, Cơ quan Điều phối chung về Ứng phó Nhân đạo của Nga cho biết Cơ quan An ninh Ukraine đã cử một nhóm người đến TP Volchansk (tỉnh Kharkiv) để cài bom mìn với mục đích phá hoại.

Theo Moscow, Kiev có kế hoạch phá hủy một kho lưu trữ ngũ cốc ở Kharkiv và đổ tội cho Nga, nhằm hạ bệ uy tín của Nga, biến nước này thành bên vi phạm thỏa thuận ngũ cốc.

Mảnh vỡ tên lửa Nga rơi xuống Moldova

. Ngày 14-1, Tổng thống Maia Sandu của Moldova - nước láng giềng phía tây của Ukraine nói đợt tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào các mục tiêu của Ukraine đã tác động trực tiếp đến nước bà, theo hãng tin Reuters.

Bà cho biết cảnh sát ở biên giới Moldova đã tìm thấy các mảnh tên lửa của Nga rơi xuống gần làng Larga (phía bắc Moldova).

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga và sát cánh cùng những người mất người thân ở Dnipro trên khắp Ukraine" - bà nói.

Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita lên án việc vi phạm không phận Moldova: "Không có sự biện minh chính trị, lịch sử hay đạo đức nào cho việc sát hại những cư dân và tấn công cơ sở hạ tầng".

Nga hủy kết hoạch trao đổi tù binh vào phút chót

Ngày 14-1, Cơ quan phụ trách các vấn đề tù nhân của Ukraine cho biết Nga đã hủy bỏ kế hoạch trao đổi tù binh vào phút chót, theo Reuters.

"Một đợt trao đổi tù nhân khác đã được lên kế hoạch hôm nay với phía Nga. Tuy nhiên, nó đã bị Nga hủy bỏ vào phút cuối" - cơ quan này thông báo trên Telegram.

Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm