Nóng Nga-Ukraine 18-1: Chiến sự vẫn nóng ở miền đông, ông Biden và thủ tướng Hà Lan bàn gửi Patriot cho Ukraine

(PLO)- Ông Biden và Thủ tướng Hà Lan thảo luận cung cấp Patriot cho Ukraine; Ukraine nói nghe lén kế hoạch của Nga nhờ bộ đàm lấy được từ lính Moscow tử trận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 17-1 các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào 2 sở chỉ huy Nga, hàng chục lần tấn công vào các cụm nhân lực, kho vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga, trong đó có hệ thống tác chiến điện tử và trạm radar. Cũng trong ngày này, phía Ukraine đã phá hủy một máy bay Su-25 của đối phương.

Bộ này lưu ý phía Nga vẫn đang dồn lực tấn công Ukraine. Bộ này cáo buộc Moscow tấn công các khu định cư, tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng và nhà ở của dân thường. Trong ngày, phía Moscow đã 4 lần nã tên lửa, 13 lần không kích và 23 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhằm vào Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn còn hiện hữu. Theo báo cáo của Ukrinform, tính tới ngày 17-1, Ukraine đã loại khoảng 116.950 binh sĩ Nga ra khỏi vòng chiến.

Các khẩu đội Patriot được triển khai trên bãi biển Jaffa gần Tel Aviv (Israel) hồi tháng 3-2003. Ảnh: GETTY IMAGES
Các khẩu đội Patriot được triển khai trên bãi biển Jaffa gần Tel Aviv (Israel) hồi tháng 3-2003. Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết vào tối 17-1 lực lượng pháo binh Ukraine đã nã tổng cộng 28 quả pháo cỡ nòng 155mm vào các khu đông dân ở DPR. Phía DPR cho biết đợt pháo kích xảy ra từ 5:25 chiều tới 8:50 tối 17-1 (giờ Moscow).

Chính quyền quân sự-dân sự thân Nga ở TP Kakhovka (tỉnh Kherson) cho biết đã bị Kiev tập kích trong đêm 17-1. Đợt tập kích khiến 2 người thiệt mạng và ba người bị thương, trong đó có một trẻ em. Chính quyền kêu gọi cư dân TP và các quận, huyện trong phạm vi 15 km từ sông Dnepr nhanh chóng di tản.

Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 14 hoả tiễn từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và Olkha của Ukraine trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, 1 tên lửa chống radar HARM và 1 tên lửa đạn đạo chiến thuật 'Tochka-U' của Kiev cũng đã bị quân Moscow bắn hạ.

Ông Biden và Thủ tướng Hà Lan thảo luận cung cấp Patriot cho Ukraine

Ngày 17-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có buổi hội đàm thảo luận nhiều vấn đề, gồm những lo ngại của Hà Lan về những hạn chế mới của Mỹ đối với việc xuất khẩu công nghệ sản xuất chip sang Trung Quốc (TQ), hãng Reuters đưa tin.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: REUTERS

Ông Rutte nói với ông Biden về kế hoạch của Hà Lan về cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, hợp tác với Đức giúp Ukraine tự vệ trước hàng loạt cuộc tấn công tên lửa từ Nga.

“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta cùng tham gia và tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này sáng nay với Thủ tướng Đức Olaf Scholz” - ông Rutte nói.

Theo Reuters, trao đổi với ông Rutte, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ muốn được thảo luận về các cách củng cố chuỗi cung ứng. Ông Biden cũng cảm ơn Thủ tướng Hà Lan vì đã "rất kiên quyết" ủng hộ Ukraine.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã “thảo luận về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng an toàn và các công nghệ quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế của đôi bên".

Ukraine nói nghe lén được kế hoạch Nga nhờ bộ đàm lấy từ lính Moscow tử trận

Quân Ukraine cho biết đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để lấy được một bộ đàm của lính Nga tử trận. Món đồ này đã cho phép họ nghe được kế hoạch của Moscow trong vài ngày.

Đoạn video ghi lại cảnh UAV lấy bộ đàm được đơn vị chiến đấu K-2 thuộc lữ đoàn cơ giới 54 của Ukraine đăng tải ngày 16-1. Trong đoạn video, UAV sử dụng một thiết bị móc để móc vào bộ đàm trên cánh đồng rồi mang đi. Gần vị trí bộ đàm có một chiếc mũ bảo hiểm chiến đấu bị bỏ lại và một vật thể giống như thi thể nằm trong chiến hào.

Đơn vị này chia sẻ với tờ Business Insider rằng đoạn video được quay vào ngày 28-12 năm ngoái gần làng Verkhnekamianske (tỉnh Luhansk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

"Chúng tôi đã nhận được thông tin (của Nga) từ bộ đàm vì nó hoàn toàn nguyên vẹn và vẫn hoạt động" - đơn vị này cho biết. Theo đó, bộ đàm giúp phía Ukraine có thể nghe các thông tin liên lạc của Nga trong 9 ngày, cho phép Kiev lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm