Nóng Nga-Ukraine 21-4: Nga ‘lỡ' rơi bom vào lãnh thổ mình; Ông Stoltenberg nói vị trí hợp lý của Ukraine là trong NATO

(PLO)- Nga ‘lỡ' rơi bom vào đất mình; Ông Stoltenberg nói vị trí hợp lý của Ukraine là trong NATO; Ảnh nạn nhân sản phụ Mariupol đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 20-4 quân Nga đã ồ ạt tấn công tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) theo năm hướng chủ lực, gồm hướng các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka and Shakhtarsk.

Theo Bộ này, trong ngày qua quân Nga đã tiến hành 17 cuộc không kích và 33 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào các mục tiêu Ukraine. Các đợt pháo kích gây thương vong cho dân thường.

Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi hơn 40 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, các đơn vị không quân, tên lửa và pháo binh Kiev cũng nã pháo vào các cụm các cụm nhân sự, kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương, cũng như đánh trúng 3 sở chỉ huy của quân Moscow.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 ở tiền tuyến Bakhmut ngày 10-3. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 ở tiền tuyến Bakhmut ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào TP Donetsk hai lần chỉ trong 5 phút vào rạng sáng 21-4. Theo đó, 2 quả đạn 155mm đã bắn về phía quận Kievsky của thành phố lúc 00:10 sáng (giờ Moscow). Sau đó tới 0:15 sáng, pháo binh Ukraine tiếp tục bắn 6 quả đạn về phía các quận Kuibyshevsky và Kievsky của Donetsk.

Ông Vitaly Kiselyov - một chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - nói rằng các lực lượng Ukraine đóng quân tại thành phố Konstantinovka (DPR) đang triển khai các bệ phóng pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong các trường mẫu giáo địa phương.

Theo TASS, trước đó, các lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv) bằng máy bay không người lái kamikaze.

Oanh tạc cơ Nga làm rơi bom xuống lãnh thổ nước mình

Theo đài RT, vào tối 20-4, một vật thể không xác định đã rơi xuống thành phố Belgord (tỉnh cùng tên) và gây ra vụ nổ lớn trong khu vực dân cư, phá huỷ một số phương tiện, song may mắn không gây thương vong.

Theo Thị trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov, vụ nổ đã để lại một hố sâu 20 mét trên đường phố, phá hủy một số ô tô và làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà lân cận.

Không lâu sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã xác định nguyên nhân vụ nổ ở Belgorod (Nga) là do một quả bom rơi ngoài ý muốn. Bộ này cho biết một oanh tạc cơ Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bay qua Belgorod và vô tình làm rơi quả bom lúc 22 giờ 15 phút (giờ Moscow). Quân đội Nga đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Quân đội Nga đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Ukraine trong vài tuần qua, trong đó Moscow sử dụng bom lượn FAB-500 thả từ máy bay như Su-34.

“Vị trí hợp lý của Ukraine là trong NATO"

Theo hãng tin AP, trong chuyến thăm đầu tiên tới Kiev ngày 20-4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố vị trí hợp lý của Ukraine là trong NATO và cam kết hỗ trợ nhiều hơn để Kiev gia nhập liên minh.

Người đứng đầu liên minh quân sự còn cho biết vấn đề về tư cách thành viên NATO và đảm bảo an ninh của Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của khối tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới ở thủ đô Vilnius (Lithuania).

“Tương lai của Ukraine là ở NATO. Tất cả các đồng minh đều đồng ý về điều đó. Các đồng minh hiện đang cung cấp thêm máy bay phản lực, xe tăng và xe bọc thép. NATO sát cánh cùng Ukraine hôm nay, ngày mai và cho đến chừng nào còn có thể” - ông Stoltenberg nói, đồng thời cho biết thêm rằng trọng tâm chính của liên minh hiện nay là “đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế” trong cuộc chiến với Nga, theo đài CNN.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi tái khẳng định mối quan hệ giữa Ukraine và NATO, nói rằng chuyến thăm của ông Stoltenberg là dấu hiệu cho thấy liên minh đã sẵn sàng bắt đầu một chương mới với Kiev.

“Ukraine đang đứng vững và nhìn thấy tương lai giải phóng hoàn toàn. Chuyến thăm này của Tổng thư ký là chuyến đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Chúng tôi coi đây là dấu hiệu cho thấy liên minh đã sẵn sàng bắt đầu một chương mới trong quan hệ với Ukraine. Chúng tôi sẽ ở trong liên minh của họ và tin rằng đó là sự đảm bảo chắc chắn cho an ninh Ukraine” - ông nói.

Kiev chấm dứt hợp đồng thuê đất với Đại sứ quán Nga

Ngày 20-4, Thị trưởng TP Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết thành phố đã chấm dứt thỏa thuận cho Đại sứ quán Nga thuê đất tại thủ đô và muốn tài sản này được trả lại cho nhà nước Ukraine, theo hãng tin Reuters.

"Hôm nay, hội đồng thành phố Kiev đã chấm dứt hợp đồng thuê đất với đại sứ quán Nga”- ông Klitschko viết trên Telegram.

Đáp lại, hãng thông tấn RIA của Nga trích dẫn một nguồn tin từ Moscow rằng nếu Ukraine quốc hữu hóa tòa nhà đại sứ quán, Kiev sẽ tự động mất quyền sở hữu đối với các cơ quan đại diện ngoại giao của mình tại Nga.

Ảnh nạn nhân sản phụ Mariupol đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới 2023

Ngày 20-4, hình ảnh đau lòng về một thai phụ Ukraine bị thương trong cuộc không kích của Nga vào một bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol đã giành được giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo) năm 2023, theo AFP.

Bức ảnh - do phóng viên ảnh người Ukraine Evgeniy Maloletka của hãng tin AP chụp - cho thấy lực lượng cứu hộ khiêng Iryna Kalinina, 32 tuổi, từ đống đổ nát của bệnh viện ở thành phố sau đợt không kích của Moscow.

Ảnh nạn nhân sản phụ Mariupol đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới 2023. Ảnh: AP

Ảnh nạn nhân sản phụ Mariupol đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới 2023. Ảnh: AP

Thai nhi trong bụng cô - được đặt tên là Miron, nghĩa là "hòa bình" - đã chết lưu sau cuộc tập kích ngày 9-3-2022. Kalinina qua đời nửa giờ sau đó.

“Ban giám khảo cảm thấy rằng bức ảnh này thể hiện sự phi lý và kinh hoàng của chiến tranh” - ban giám khảo cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm