Nóng Nga-Ukraine 21-5: Nga tuyên bố giành trọn Bakhmut, ông Putin có động thái đầu tiên

(PLO)- Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có động thái đầu tiên sau khi nước này tuyên bố giành trọn TP chiến lược Bakhmut, phương Tây đã thể hiện sự đồng lòng trong hỗ trợ Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình Bakhmut

Thông tin từ Nga

Tố 20-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine) đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng nước này), theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Bakhmut vì “chiến tích” mới nhất. Theo văn phòng báo chí của Điện Kremlin, ông Putin gửi lời chúc mừng đến các nhóm tấn công của tập toàn quân sự tư nhân Wagner (lực lượng chiến đấu chủ lực của Nga ở Bakhmut), cũng như tất cả quân đội Nga, những người đã hỗ trợ cần thiết và bảo vệ hai bên sườn, tiến tới việc kiểm soát hoàn toàn TP.

Thủ lĩnh Wagner - ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Ảnh: REUTERS.

Thủ lĩnh Wagner - ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Ảnh: REUTERS.

"Mọi người, những người đã thể hiện mình trong trận chiến, sẽ được đề nghị tặng thưởng các huân chương cấp nhà nước" - Điện Kremlin dẫn lời ông Putin cho biết thêm.

Trong một video được đăng trước đó trên Telegram, thủ lĩnh Wagner - ông Yevgeny Prigozhin, cho biết Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga vào khoảng giữa trưa 20-5.

Bakhmut - TP chiến lược ở phía bắc Donetsk, là nơi chứng kiến những đợt giao tranh ác liệt và đẫm máu nhất của các lực lượng Nga và Ukraine. Các cuộc chiến khốc liệt ở Bakhmut bắt đầu từ ngày 1-8-2022.

Thông tin từ Ukraine

Trước các tuyên bố từ Nga, ngày 20-5, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định giao tranh ở Bakhmut vẫn tiếp tục, và các lực lượng của Kiev vẫn đang trấn giữ sườn phía tây của TP, đài CNN đưa tin.

Ông Serhiy Cherevatyi - phát ngôn viên của Bộ chỉ huy mặt trận phía đông Ukraine, nói với hãng tin AP rằng tuyên bố của ông Prigozhin “là không đúng sự thật" và các đơn vị của Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut. Trong một tuyên bố khác trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng “các trận chiến khốc liệt giành Bakhmut sẽ không dừng lại”.

Ukraine tuyên bố giao tranh vẫn tiếp diễn ở Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Ukraine tuyên bố giao tranh vẫn tiếp diễn ở Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng “đây không phải là lần đầu tiên" ông Prigozhin tuyên bố kiểm soát toàn bộ Bakhmut. Ông Podolyak cho rằng tuyên bố của người đứng đầu Wagner nhằm mục đích thu hút sự chú ý trong bối cảnh Tổng thống Zelensky tăng cường công du nước ngoài nhằm kêu gọi viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các diễn biến khác

. Trong ngày 20-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 12 quả pháo được phóng ra từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS và tên lửa hành trình Storm Shadow, cũng như một quả bom GBU-32 do Mỹ sản xuất, TASS đưa tin.

Ông Konashenkov thông tin thêm rằng 18 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy gần ở 2 tỉnh Donetsk và Luhansk.

. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ông "không thấy có ích gì khi tiến hành đàm phán về tình hình ở Ukraine và xung quanh nó vào lúc này". Theo ông, các cuộc đàm phán chỉ nên được tiến hành với Mỹ và chỉ về trật tự thế giới sau xung đột. Trước đó, Nga từng cáo buộc Mỹ đứng sau và chi phối các quyết định của Ukraine, theo TASS.

Nói về quan điểm các bên chỉ có thể đàm phán về chủ đề "trật tự thế giới hậu xung đột", cựu tổng thống Nga nói rằng "hiện còn quá sớm để nói về điều đó" và đây là "lý do tại sao không cần thiết phải có bất kỳ cuộc đàm phán nào".

. Trong cuộc họp giữa các lãnh đạo thuộc 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) ở TP Hiroshima (Nhật), Thủ tướng Đức Olaf Scholz tái khẳng định phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết trong thời gian cần thiết, bao gồm hỗ trợ nhân đạo, tài chính, cũng như cung cấp vũ khí, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị G7 ở Hiroshima hôm 20-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị G7 ở Hiroshima hôm 20-5. Ảnh: REUTERS

Ông Scholz nói thêm rằng đó là về sự hỗ trợ toàn cầu cho Ukraine và "mọi người đã sẵn sàng cho điều này".

Trước các phóng viên, ông Scholz cho biết quyết định trên là sự đồng thuận rộng rãi của G7. Theo ông, nó chứa đựng thông điệp rằng một nền hòa bình công bằng chỉ có thể thực hiện được nếu Nga hiểu rằng họ "phải chấm dứt xung đột và rút quân".

. Trong khi đó, cùng ngày Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cho biết nước này và các đồng minh đang xem xét việc huấn luyện phi công của lực lượng không quân Ukraine sử dụng các máy bay chiến đấu kiểu phương Tây.

Điều này đã được công bố tại một cuộc họp báo của người đã tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, Ukrinform đưa tin.

"Đây là một quyết định mà chúng tôi chưa đưa ra và chúng tôi đang đánh giá cùng với các đồng minh" - bà Meloni nói, bình luận về khả năng đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16.

Đồng thời, bà Meloni lưu ý rằng Ý không có máy bay chiến đấu F-16 nên chính phủ của bà sẽ không thể cung cấp chúng cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm