Nóng Nga-Ukraine 21-7: Crimea liên tục bị UAV tấn công; Mỹ nói Ukraine dùng bom chùm 'phù hợp và hiệu quả'

(PLO)- Crimea bị UAV tấn công liên tục; Nga tiếp tục trả đũa vụ cầu Crimea nghi bị Ukraine tấn công; Ukraine nói Nga bị bao vây ở Bakhmut; Mỹ nói Ukraine dùng bom chùm "phù hợp và hiệu quả".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh vẫn xảy ra liên tục ở các khu vực “nóng” như tỉnh Donestk và TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv). Ukraine và Nga đều thông tin về những thành công của mình trên chiến trường.

Ukraine nói Nga bị bao vây ở Bakhmut

. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục tập trung lực lượng ở các hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và TP Lyman, Bakhmut, Avdiyivka, Maryinka (đều ở tỉnh Donetsk). Ở các khu vực này đã xảy ra khoảng 20 trận giao tranh trong ngày 20-7, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Vào ban ngày, lực lượng Nga đã không kích và tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng 3 tên lửa hành trình Kalibr, 5 tên lửa hành trình Iskander-K, 4 tên lửa hành trình Kh-22, 7 tên lửa hành trình Oniks và 19 máy bay không người lái (UAV) Shahed” - Bộ Tổng Tham mưu cho hay.

Trong đó, lực lượng Ukraine đã phá hủy 2 tên lửa hành trình Kalibr, 3 tên lửa hành trình Iskander-K và 13 UAV Shahed, theo Bộ Tổng tham mưu.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một khu vực bị Nga tấn công ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) vào ngày 20-7. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một khu vực bị Nga tấn công ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) vào ngày 20-7. Ảnh: REUTERS

. Trả lời đài BBC ngày 20-7, Tư lệnh lực lượng Lục quân Ukraine - Thượng tướng Oleksandr Syrskyi cho biết quân Nga ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) đã bị bao vây một phần.

“Hiện tại, việc triển khai lực lượng của Nga giống như một vòng cung và tập trung nhiều ở Bakhmut và Nga đang bị bao vây một phần. Chà, chúng tôi không thể không tận dụng điều đó" - ông Syrskyi nói.

Theo vị Tư lệnh này, việc chiếm lại Bakhmut sẽ có giá trị chiến lược quan trọng vì thành phố này đóng vai trò là trung tâm giao thông và sẽ cho phép các lực lượng Ukraine tiến xa hơn.

Ông Syrsky chưa đưa ra khung thời gian để giành lại Bakhmut nhưng tuyên bố sẽ cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt.

Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trên hướng Bakhmut, dưới hỏa lực pháo binh dày đặc của quân Nga, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công vào ngoại ô phía tây nam làng Klishchiyivka. Ở tỉnh Donetsk, hơn 10 khu định cư, bao gồm Vasiukivka, Bohdanivka, Chasiv Yar và Oleksandro-Shultyne đã bị pháo binh Nga tấn công.

Nga khoe thành công trong ngày 20-7

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga thu được nhiều thành công ở các hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), tỉnh Donetsk cũng như ở các tỉnh Kherson và Zaporizhia trong ngày 20-7, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, ở tỉnh Donetsk, Nga nói đã ngăn chặn 16 cuộc tấn công của Ukraine và loại bỏ hơn 210 quân Ukraine trong ngày. Bên cạnh đó, Nga cũng phá hủy các trang thiết bị quân sự Ukraine như xe chiến đấu bọc thép, xe cơ giới, hệ thống pháo M777, hệ thống pháo tự hành Akatsiya, Msta-B,...

Riêng ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga cho biết đã loại bỏ khoảng 60 lính Ukraine, phá hủy 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và 2 khẩu pháo D-30. Nga cũng đã tiêu diệt một nhóm trinh sát và bạo loạn lật đổ của Ukraine.

Ở phía nam Donetsk và tại tỉnh Zaporizhia, Nga cho biết phía Ukraine mất 170 lính, 6 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, cùng nhiều hệ thống pháo.

Ở Kherson, Nga tiêu diệt 45 lính Ukraine, phá hủy một số xe quân sự và hệ thống lựu pháo.

Ngày thứ ba liên tiếp Nga trả đũa Ukraine vụ cầu Crimea bị tấn công

Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiếp tục tấn công trả đũa vào các mục tiêu ở các thành phố cảng Ukraine trong ngày thứ ba liên tiếp để đáp trả vụ cầu Crimea mà Nga cho là bị Ukraine tấn công vào ngày 18-7 khiến hai người thiệt mạng, theo đài RT.

Một kho chứa tại TP cảng Odessa (tỉnh Odessa) bị Nga tấn công vào ngày 19-7. Ảnh: REUTERS

Một kho chứa tại TP cảng Odessa (tỉnh Odessa) bị Nga tấn công vào ngày 19-7. Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga xác định “các xưởng sản xuất và địa điểm cất trữ phương tiện không người lái của hải quân” ​​tại cảng và cảng Ilyichevsk (Ukraine gọi là Chornomorsk) ở Biển Đen, là mục tiêu trong cuộc tấn công mới nhất, vào ngày 20-7.

Theo Bộ này, quân Nga cũng đã tấn công kho nhiên liệu và kho đạn ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv). Theo Bộ Quốc phòng, các cuộc không kích đã nhắm trúng tất cả mục tiêu đặt ra.

Ukraine hạ nhiều tên lửa, UAV Nga trong vụ trả đũa

Trước đó cùng ngày, lực lượng Không quân Ukraine xác nhận Nga đã tấn công TP cảng Odesa và Mykolaiv vào rạng sáng 20-7, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Không quân Ukraine cho biết tổng cộng Nga đã bắn 19 tên lửa hành trình và 19 máy bay không người lái (UAV). Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 18 mục tiêu trên không, bao gồm 2 tên lửa Kalibr, 3 tên lửa Iskander-K và 13 UAV Shahed-136/131.

Ngày 20-7, Tỉnh trưởng Mykolaiv - ông Vitalii Kim cũng cho biết cuộc tấn công nhằm vào TP Mykolaiv đã khiến 19 người dân bị thương, trong đó có 5 trẻ em và làm một số nhà dân bị hư hại.

Cơ quan báo chí của Hội đồng TP Odesa cho biết vụ tấn công của Nga đã khiến 1 người dân bị thương nặng và phá hủy nhiều ngôi nhà cũng như 1 trường mẫu giáo ở trung tâm thành phố.

Crimea liên tiếp bị UAV nhắm tới

Rạng sáng 21-7, Trung tâm chống khủng hoảng của bán đảo Crimea thông báo tạm ngưng hoạt động của cầu Crimea trong bối cảnh báo động không kích vang lên ở khu vực này, theo TASS.

"Cây cầu tạm thời ngừng hoạt động. Chuông báo động không kích đã được kích hoạt. Mọi người phải rời khỏi cây cầu" - thông báo viết.

Khói lửa bốc lên ở kho vũ khí tại Crimea, nghi bị UAV tấn công, vào ngày 19-7. Ảnh: REUTERS

Khói lửa bốc lên ở kho vũ khí tại Crimea, nghi bị UAV tấn công, vào ngày 19-7. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 20-7, đã có hai vụ tấn công bằng UAV ở bán đảo Crimea, theo đài RT.

Cụ thể, lãnh đạo Crimea - ông Serge Aksyonov cho biết một vụ UAV tấn công ở tây bắc bán đảo đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 tòa nhà hành chính hư hại. Sau đó, ông cũng thông báo 1 UAV đã bị bắn hạ ở trung tâm Crimea và không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Trước đó, hôm 19-7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho vũ khí ở phía đông Crimea nghi là do bị UAV tấn công. Chính quyền địa phương đã tạm dừng đoạn đường cao tốc Tavrida, chạy ngang qua bán đảo và lệnh sơ tán cho khoảng 2.200 người ở 4 ngôi làng gần đó.

Ukraine đã dùng hiệu quả bom chùm Mỹ gửi

Ngày 20-7, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Ukraine đã sử dụng bom chùm Mỹ viện trợ gần đây một cách phù hợp và hiệu quả, theo đài CNN.

“Họ đang sử dụng bom chùm một cách thích hợp và hiệu quả và chúng thực sự có tác động đến các đội hình và chiến thuật phòng thủ của Nga. Tôi nghĩ tôi có thể để nó ở đó” - ông Kirby nói với các phóng viên.

Trước đó, hôm 19-7, Phó đại diện thường trực của Ukraine tại các tổ chức quốc tế tại Vienna - bà Natalia Kostenko cho biết lực lượng Ukraine sẽ chỉ dùng bom chùm ở các khu vực mà quân Nga đang tập trung tại các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát và Ukraine sẽ ghi chú kỹ lưỡng tất cả những trường hợp sử dụng, theo Ukrinform.

Phát biểu trong Diễn đàn hợp tác an ninh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), bà Kostenko cho biết Ukraine phối hợp với các đối tác quốc tế để đánh giá những rủi ro mà bom chùm gây ra cho dân thường.

Theo bà, Ukraine sẽ không dùng bom chùm ở lãnh thổ Nga, hạn chế dùng bom chùm ở vùng đô thị vì sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Ukraine cũng sẽ giữ hồ sơ cẩn thận về việc dùng loại vũ khí này và các khu vực mà nó được dùng để sau này kết thúc chiến sự thì Ukraine có thể chủ động rà phá bom mìn.

Ngày 8-7, Mỹ thông báo sẽ gửi bom chùm, vốn là loại vũ khí gây tranh cãi, cho Ukraine. Sau đó 1 tuần, loại vũ khí này đã tới tay Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm