Nóng Nga-Ukraine 24-9: Lời qua tiếng lại vụ 4 tỉnh Ukraine trưng cầu gia nhập Nga; Moscow để ngỏ đàm phán với Kiev

(PLO)-  Ông Zelensky nói thương vong của Ukraine “ít hơn năm lần” so với Nga; Moscow để ngỏ đàm phán với Kiev; Lời qua tiếng lại vụ 4 tỉnh Ukraine trưng cầu dân ý việc gia nhập Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong ngày 23-9, quân đội Ukraine đã tấn công 10 cụm quân và thiết bị quân sự, cũng như 2 đơn vị phòng không của đối phương. Phía Ukraine cũng đã phá hủy 2 máy bay không người lái (UAV), 4 sở chỉ huy, và 3 kho đạn của quân Nga.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga tiếp tục tấn công vào Donetsk và củng cố vị trí tại các khu vực mà họ đang kiểm soát. Phía Moscow pháo kích liên tục vào các TP Kramatorsk, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka.

Theo Bộ này, Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công tên lửa và 17 cuộc không kích, đồng thời hơn 24 lần khai hỏa các hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào các đối tượng quân sự và dân sự trong lãnh thổ Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng trên 30 khu định cư.

. Xuất hiện trong chương trình “Gặp gỡ ông Zelensky” trên đài truyền hình Pháp, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev đã mất khoảng 50 binh sĩ mỗi ngày trong cuộc xung đột quân sự đang tiếp diễn với Nga. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng phía Nga đã thiệt hại nhân mạng hơn gấp nhiều lần.

Đống đổ nát sau trận pháo kích của Nga ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 23-9. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau trận pháo kích của Nga ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 23-9. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, theo ông, đây là con số không thực sự chính xác vì “không biết còn bao nhiêu binh sĩ hoặc dân thường ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát”, song khẳng định thương vong của Ukraine "ít hơn năm lần" so với quân đội Nga.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền quân sự-dân sự tỉnh Zaporizhia cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng gây gián đoạn các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga của tỉnh này. Phía chính quyền nói thêm rằng họ đã bắn hạ 1 UAV của Ukraine ở TP Melitopol.

. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cũng cho biết phía Kiev đã pháo kích vào một số điểm bỏ phiếu ở các TP Alchevsk và Severodonetsk khiến họ phải đóng cửa trước hạn các điểm này. “Một số điểm bỏ phiếu đã đóng cửa trước thời hạn vì lý do an ninh” - lãnh đạo cơ quan bầu cử LPR, bà Yelena Kravchenko nói.

. Ngày 23-9, Bộ Nội vụ Nga cho biết các sĩ quan cảnh sát và thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã bắt giữ một nhóm phá hoại và trinh sát ở tỉnh Kherson, cũng như phát hiện được một nơi giấu vũ khí lớn, gồm hơn 8.000 hộp đạn với nhiều cỡ nòng khác nhau, 9 tên lửa chống tăng có điều khiển, súng phóng lựu và đạn dược, lựu đạn cầm tay, mìn, và quân phục Ukraine.

. Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga hiện để ngỏ đàm phán với Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đối thoại như vậy có thể được nối lại trong tương lai gần. Ông nhấn mạnh “đối thoại là cần thiết để đạt được mục tiêu của Nga”, song nhiều quan chức Kiev đã phát tín hiệu rằng họ “có ý định giải quyết các vấn đề trên chiến trường”.

Lời qua tiếng lại vụ trưng cầu dân ý

. Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các cuộc trưng cầu dân ý “giả” khi 4 tỉnh ly khai của nước này (gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia) đã bắt đầu bỏ phiếu về việc gia nhập Nga kể từ ngày 23-9.

"Thế giới sẽ phản ứng hoàn toàn xác đáng trước các cuộc trưng cầu dân ý giả. Các cuộc trưng cầu này sẽ bị lên án một cách dứt khoát” - ông Zelensky nói vào tối 23-9. Theo vị tổng thống, các cuộc trưng cầu dân ý giả này trái với luật pháp quốc tế và đi ngược với mong muốn của toàn thể người dân Ukraine.

. Các nhà lãnh đạo G7 (nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến trên thế giới) đã lên án cuộc trưng cầu dân ý giả tại các tỉnh ly khai của Ukraine và kêu gọi tất cả các nước khác cũng cùng lên án vấn đề này.

Theo tuyên bố trên trang web Thủ tướng Đức, các nhà lãnh đạo G7 lên án mạnh mẽ cuộc trưng cầu dân ý giả và gọi đây là cái cớ mà Nga sử dụng nhằm thay đổi hiện trạng lãnh thổ Ukraine. “Những hành động này rõ ràng vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, cũng như đi ngược lại hoàn toàn nguyên tắc pháp quyền giữa các quốc gia” - tuyên bố có đoạn.

Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của các nước G7 trong việc cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraine cần để duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tự vệ và lựa chọn tương lai của chính họ. Các nước G7 sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý cho Kiev, theo Ukrinform.

. Theo hãng tin Reuters, ngày 23-9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ tăng cường giúp đỡ Kiev để đáp lại các cuộc trưng cầu dân ý giả tại các tỉnh ly khai.

"Cách tốt nhất để kết thúc cuộc chiến này là tăng cường sức mạnh cho người Ukraine trên chiến trường hơn nữa để vào lúc nào đó, Kiev có thể ngồi xuống đàm phán và đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Ukraine, cũng như đảm bảo Ukraine là một quốc gia độc lập, có chủ quyền ở châu Âu” - ông nói.

Ông cáo buộc phía Nga dùng việc trưng cầu dân ý để leo thang cuộc chiến kéo dài 7 tháng này. Ông cũng nhấn mạnh rằng các lá phiếu đó là không hợp pháp và cũng không thể thay đổi sự thật nào.

. Trước những bình luận từ phương Tây và Ukraine, Peskov cho rằng tiến trình gia nhập Nga sẽ diễn ra khá nhanh nếu được cư dân các khu vực đó ủng hộ, theo TASS.

Trả lời câu hỏi về thủ tục gia nhập, ông Peskov nói rằng điều này "chắc chắn sẽ yêu cầu các quyết định của quốc hội và tổng thống, cũng như việc ký các văn bản cần thiết". "Sẽ có một loạt thủ tục và mọi thứ sẽ được thực hiện đúng thời hạn dựa trên luật hiện hành" - ông cho hay.

. Vị phát ngôn viên tuyên bố nước ông sẽ coi mọi cuộc tấn công tiềm tàng vào Donbass và 2 tỉnh ly khai Kherson và Zaporizhia (Ukraine) là cuộc tấn công vào lãnh thổ Moscow, nếu các trưng cầu dân ý cho thấy người dân các khu vực này đồng ý gia nhập Nga, đài RT đưa tin.

Trả lời câu hỏi về việc liệu các khu vực này có được coi là đất của Nga hay không, ông Peskov khẳng định đây là điều chắc chắn. Ông cũng nói rằng hiến pháp Nga sẽ có hiệu lực ở những vùng lãnh thổ này ngay sau khi chúng được sáp nhập.

. Trước đó, ngày 22-9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng "mọi thứ hiện có" để bảo vệ lãnh thổ, kể cả vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đến ngày 23-9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow không dùng vũ khí hạt nhân đe dọa bất kỳ nước nào và kêu gọi phương Tây hạn chế can thiệp vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, theo RT.

Theo ông Ryabkov, Nga sẽ chỉ dùng vũ khí hạt nhân nếu nhận thấy các nguy cơ từ các “mối đe dọa hiện hữu”. Trong phát biểu ngày 23-9, ông Ryabkov cảnh báo phương Tây có thể gặp rủi ro khi can thiệp quá nhiều vào tình hình chiến sự của Ukraine và kêu gọi Mỹ nên tránh các tình huống có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm