Nóng Nga-Ukraine 25-10: Ukraine tiết lộ mục tiêu tại chiến trường miền Đông; Belarus nói sẵn sàng làm trung gian đàm phán

(PLO)- Ukraine tiết lộ mục tiêu tại chiến trường miền Đông; Nga nói kế hoạch vượt sông Dniepr của Kiev bị phá sản; Đại sứ Belarus tại Moscow nói Minsk sẵn sàng đứng ra tổ chức đàm phán kết thúc khủng hoảng Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại 2 miền Đông-Nam. Ukraine nói đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương. Nga nói Ukraine rút quân vì kế hoạch vượt sông Dniepr phá sản.

Ukraine tiết lộ mục tiêu đối phó đối phương tại miền Đông

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 24-10 quân Nga 5 lần tấn công bằng tên lửa, 33 lần không kích và 42 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư.

Trong ngày qua, lực lượng 2 bên có 54 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Các đợt tấn công trên gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

395474641_705507464794559_2455014318415415945_n.png
Lính Ukraine nã pháo vào các đơn vị của Nga tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 24-10 Không quân Ukraine 3 lần nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không, 12 lần tấn công các cụm tập trung nhân lực, khí tài của quân Nga. Trong khi đó, các đội tên lửa, pháo binh Ukraine đánh trúng 12 kho tập kết khí tài, 5 đơn vị pháo binh và 1 trung tâm hậu cần của đối phương.

. Theo Ukrinform, cuộc phản công của Ukraine tiếp tục diễn ra tại các chiến trường 2 miền Đông-Nam, đặc biệt là tại tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia. Trên khắp chiến tuyến, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi hầu hết các đợt tiến công của đối phương.

Trong ngày qua hơn 130 khu định cư tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia bị pháo kích dưới hỏa lực của pháo binh Nga.

. Ngày 24-10, Ukrinform dẫn lời Tư lệnh Lục quân Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình phản công tại chiến trường miền Đông vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị Ukraine vẫn kiểm soát được thế trận.

“Mục tiêu của chúng tôi tại miền Đông là vừa giữ vững các vị trí đã giành được, vừa tập trung binh lực tấn công đối phương ở một số điểm nhất định. Chúng tôi sẽ gây nhiều tổn thất, khiến quân đối phương kiệt sức, rồi từng bước giải phóng các cứ điểm quan trọng” - ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo ông Syrskyi, bất chấp việc chịu nhiều tổn thất về nhân lực và khí tài gần đây, các đơn vị Moscow vẫn tiếp tục huy động lực lượng, dồn hỏa lực về miền Đông.

. Ukrinform dẫn lời Tướng Oleksandr Tarnavskyi - Chỉ huy quân đội Ukraine ở chiến trường miền Nam, cho biết trong ngày 24-10 các đơn vị Ukraine khai hỏa 1.336 lần vào các đơn vị Nga tại miền Nam.

“Tổng thiệt hại của đối phương tại miền Nam là 406 binh sĩ, 7 máy bay không người lái (UAV), 3 xe tăng cơ giới, 1 hệ thống phóng tên lửa đa năng, 3 hệ thống pháo binh, 12 xe tăng bọc thép và 4 đơn vị tập kết khí tài” - ông Tarnavskyi cho biết.

Nga: Ukraine có kế hoạch vượt sông Dniepr nhưng đã bị phá sản

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 24-10, các đơn vị Moscow dồn hỏa lực tấn công và gây thiệt hại cho 109 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Tại Kharkiv, các lực lượng Moscow phối hợp hỏa lực UAV và pháo binh đẩy lùi 8 đợt tấn công của đối phương, đồng thời khiến các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Ivanovka, Sinkovka và Sergeyevka chịu nhiều thiệt hại.

Theo Bộ Quốc phòng, thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu tại Kharkiv trong ngày qua lên tới 60 binh sĩ và 2 xe bán tải quân sự.

395428007_298790232929896_2512646235513911931_n.png
Nhà dân tại tỉnh Donetsk bị phá hủy sau các đợt giao tranh hôm 24-10. Ảnh: AFP

Tại Donetsk, quân Moscow bố trí UAV và pháo binh đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở các TP Bakhmut, Vodyanoye, Lyman.

“Thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu lên tới hơn 470 binh sĩ, 12 xe cơ giới, 3 hệ thống pháo tự hành Krab, 5 xe tăng bọc thép, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 khẩu pháo phản lực Msta-B và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tại Zaporizhia, các đơn vị Moscow dồn hỏa lực không kích, loại khỏi vòng chiến 75 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 phương tiện cơ giới, 1 xe tăng, 2 hệ thống pháo M777, 1 khẩu pháo D-20 của Kiev.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước các đợt tấn công dồn dập của Moscow tại khu vực tả ngạn sông Dniepr (miền Nam Ukraine), các đơn vị Ukraine buộc phải hủy kế hoạch đổ bộ tả ngạn sông Dniepr và buộc phải rút quân vì chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng.

“Trong nỗ lực vượt sông Dniepr, ngày qua quân Ukraine mất 55 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo D-20” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

. Theo TASS, trong ngày qua lực lượng phòng không Nga phá hủy 23 UAV, đánh chặn 2 tên lửa hành trình Neptune và 4 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ.

Đại sứ Belarus tại Nga: Minsk sẵn sàng làm nơi tổ chức đàm phán về xung đột Nga-Ukraine

Ngày 24-10, Đại sứ Belarus tại Nga - ông Alexander Shpakovsky nói rằng nước này sẵn sàng đóng vai trò là nhà hòa giải, cung cấp địa điểm để các bên đàm phán kết thúc xung đột Nga-Ukraine, theo TASS.

“Belarus có thiện chí và các điều kiện an ninh phù hợp để tổ chức các cuộc đàm phán về khủng hoảng tại Ukraine. Chúng tôi sẽ rất vui nếu xung đột Nga-Ukraine kết thúc bằng một thỏa thuận ngoại giao trên đất nước của chúng tôi” - ông Shpakovsky nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm