Nóng Nga-Ukraine 23-10: Nga đánh mạnh ở Donetk, Ukraine thừa nhận khó khăn; Moscow nói bắn hạ tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 của Ukraine

(PLO)- Nga dồn sức đánh mạnh TP Avdiivka ở Donetsk, tấn công tên lửa vào Kharkiv khiến nhiều người thiệt mạng; Nga tuyên bố bắn hạ MiG-29, Su-25, nói Kiev nỗ lực vượt sông Dnieper.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh Kiev cho rằng Nga đang dồn lực ở miền đông, đặc biệt là ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Nga dồn sức đánh mạnh TP Avdiivka ở Donetsk, tấn công tên lửa vào Kharkiv

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự tối 22-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga đã tiến hành 10 cuộc tấn công bằng tên lửa, 36 cuộc không kích và 35 cuộc pháo kích nhằm vào các lực lượng và khu định cư của Ukraine trong suốt ngày qua, theo tờ Kyiv Independent.

Theo Lực lượng phòng không Ukraine, trong một loạt cuộc tấn công đêm 21-10 rạng sáng 22-10, các lực lượng Nga đã sử dụng 3 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed, 3 UAV Lancet, 2 UAV không xác định, một tên lửa dẫn đường Kh-59 và 8 tên lửa S-300 đất đối không phóng từ Nga vào lãnh thổ Ukraine.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 3 quả đạn phóng từ UAV Shahed và 1 tên lửa Kh-59 phóng từ tiêm kích Su-34.

nga-ukraine.jpg
Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine hôm 20-10. Ảnh: EPA

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo các cuộc tấn công của Nga vào TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) và 4 khu định cư ở tỉnh này khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương.

Tại tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov nói rằng lực lượng Nga đã pháo kích vào TP Kupiansk, tấn công các tòa nhà dân cư và làm 3 người bị thương.

Ukraine cũng ghi nhận cuộc tấn công tên lửa của Nga vào bưu điện TP Kharkiv khiến 6 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy cũng cáo buộc Nga thực hiện 5 cuộc tấn công bằng súng cối vào các khu vực của tỉnh này, gây ra 13 vụ nổ.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết quân đội Nga đã tấn công làng Stanislav (Kherson) trong đêm 22-10, làm hư hại hơn 30 ngôi nhà, một đường dây điện và một đường ống dẫn khí đốt. Cũng theo ông Prokudin, Nga đã phóng 12 quả bom dẫn đường vào các khu định cư ở hữu ngạn sông Dnipro trong ngày qua.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Ukraine ngày 22-10 đã đẩy lùi hơn 60 cuộc tấn công của Nga ở các hướng các TP Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiyivka, Maryinka, Shakhtarske (đều thuộc tỉnh Donetsk) và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Ukraine ngày qua tiếp tục tấn công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut gây tổn thất đáng kể cho quân Nga.

Cụ thể, trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 7 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã phá hủy 4 hệ thống pháo binh của Nga.

Những ngày qua, TP Avdiivka trở thành tâm điểm các cuộc tấn công của Nga.

Ông Andriy Yusov - người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, nói với đài Espreso TV: “Đúng là Avdiivka có ý nghĩa quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Nga gia tăng căng thẳng với tuyên bố tiếp quản toàn bộ Donetsk và Luhansk”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Avdiivka và TP Maryinka gần đó “đặc biệt khó khăn”.

“Nhiều cuộc tấn công của Nga ở khu vực này nhưng chúng tôi vẫn đang giữ vững vị trí” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu đêm 22-10.

Nga tuyên bố bắn hạ MiG-29, Su-25 của Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga ngày 22-10 đã phá hủy 30 UAV, đánh chặn 8 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Ukraine ở vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia và tỉnh Kherson.

Nga cũng tuyên bố Nga đã bắn hạ 3 máy bay phản lực MiG-29 của không quân Ukraine ở các tỉnh Dnipropetrovsk và Kharkiv, cũng như một cường kích Su-25 của đối phương ở phía tây bắc Donetsk.

Trên hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã gây tổn thất cho Ukraine 550 binh sĩ trong 24 giờ qua. Ngoài ra, Moscow cho biết đã phá hủy một xe tăng, hai thiết giáp, bốn ô tô và một khẩu pháo Msta-B của Ukraine ở khu vực này.

Nga cũng báo cáo 24 đợt pháo kích của Ukraine bằng 90 quả đạn pháo vào Donetsk trong ngày 22-10 khiến một dân thường bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Kupyansk trong ngày qua.

“Theo hướng Kupyansk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các lữ đoàn cơ giới số 32, 41 và 68 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bằng không quân, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Nga đã tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của 3 lữ đoàn Ukraine trên hướng Krasny Lyman, loại khỏi vòng chiến hơn 30 binh sĩ đối phương.

Tại Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực của các đơn vị Ukraine nhằm vượt qua sông Dnieper.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ủng hộ viện trợ khủng cho Ukraine, Israel,..

ukraine.jpg
Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 22-10, ông Mitch McConnell - lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ với gói viện trợ bổ sung hơn 105 tỉ USD (trong đó có 61 tỉ USD cho Ukraine, và 14,4 tỉ USD cho Israel) mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất lên quốc hội tuần rồi, theo tờ The Guardian.

Ông McConnell bày tỏ sự ủng hộ với gói viện trợ bổ sung này sau khi 9 thượng nghị sĩ Cộng hòa viết thư cho ông để phán đối việc Tổng thống Biden kết hợp hai cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas trong một gói viện trợ.

Theo 9 thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Biden đang “mượn viện trợ cho Israel nhằm cố gắng kiếm thêm viện trợ cho Ukraine”.

Bình luận về quan điểm của các nghị sĩ này, ông McConnel cho rằng hai cuộc chiến có mối liên hệ với nhau.

“Hãy nhìn vào số tiền thực sự sẽ đi đâu khi nói về viện trợ cho Ukraine. Một phần đáng kể trong số đó được chi tiêu ở Mỹ để thay thế số vũ khí đã gửi tới Ukraine bằng những vũ khí hiện đại hơn. Vì vậy, chúng ta đang xây dựng lại cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình” - ông McConnel nói.

Trước đó, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cũng bày tỏ sự ủng hộ và nói rằng ông sẽ nhanh chóng thông qua nó.

“Đạo luật này quá quan trọng để có thể chờ đợi Hạ viện giải quyết tình trạng hỗn loạn của họ. Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu này và chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp Cộng hòa sẽ cùng chúng tôi thông qua khoản tài trợ rất cần thiết này” - ông Schumer nói.

Đề xuất về gói viện trợ đã được Nhà Trắng trình lên Hạ viện. Nếu Hạ viện thông qua, đề xuất sẽ được trình lên Thượng viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm