Nóng Nga-Ukraine 26-11: Ông Putin nói về tiếc nuối lớn ở Donbass; Ukraine sơ tán dân khỏi Kherson

(PLO)- Ông Putin nói về tiếc nuối lớn ở Donbass; Ukraine sơ tán dân khỏi Kherson; Châu Âu vững lập trường hỗ trợ Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 25-11, hãng thông tấn TASS đưa tin Ukraine đã tuyên bố bắt đầu sơ tán cư dân khỏi TP Kherson (tỉnh Kherson) do Kiev kiểm soát.

TASS dẫn thông tin từ Bộ tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine việc sơ tán tự do khỏi Kherson đã bắt đầu. Một chuyến tàu chở 100 cư dân đầu tiên đã rời Kherson để đến TP Khmelnitsky (tỉnh Khmelnitsky).

Theo Bộ này, người dân cũng có thể được sơ tán bằng xe buýt đến các tỉnh Odessa, Mykolaiv và Krivoy Rog.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở làng Dolyna (tỉnh Kharkiv). Ảnh: REUTERS
Xe tăng Nga bị phá hủy ở làng Dolyna (tỉnh Kharkiv). Ảnh: REUTERS

. Trước đó ngày 25-11, có thông tin cho rằng chính quyền Ukraine đang sơ tán bệnh nhân từ các bệnh viện Kherson đến Mykolaiv và Odessa, theo TASS.

. Ngày 25-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 50 binh sĩ nước này đã được đưa về nước, theo TASS.

Bộ này cho biết quá trình trao trả tù binh được thực hiện thông qua đàm phán. Cũng theo bộ này, các máy bay vận tải quân sự của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ đưa tất cả quân nhân được thả về Moscow để điều trị y tế và phục hồi sức khỏe tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào ngày 23-11, 35 binh sĩ Nga đã được trả tự do thông qua hình thức trao đổi “35 lấy 35” với quân đội Ukraine.

. Ngày 25-11, hãng tin Sputnik đưa tin Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gửi một lượng lớn vũ khí tới Ukraine kể từ trước khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở đó - mà không có biết chúng sẽ đến tay ai hoặc được sử dụng như thế nào.

Sputnik trích dẫn thông tin một tên lửa do Mỹ sản xuất cung cấp cho lực lượng Ukraine đã làm bị thương 3 thường dân khi nó bắn trúng một khu chung cư ở TP Kramatorsk hồi tháng 9. Ngoài ra, Sputnik cũng nêu việc một tên lửa từ Ukraine bay lạc qua lãnh thổ Ba Lan, làm 2 người thiệt mạng trong tháng này như một ví dụ về việc gửi vũ khí một cách “vô trách nhiệm” của phương Tây.

. Ngày 25-11, TASS dẫn nguồn tin từ giới chức tỉnh Donetsk ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết các lực lượng Ukraine thường xuyên bắn phá Donetsk và các TP khác bằng pháo do phương Tây cung cấp, giết hại và làm bị thương dân thường một cách bừa bãi. Tuy nhiên, TASS không nêu chính xác thương vong.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 25-11, không quân nước này đã 12 lần tấn công vào các mục tiêu của Nga.

Theo Bộ này, 9 trong số 12 cuộc tấn công là nhằm vào nơi tập trung quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Trong khi đó, 3 cuộc tấn công còn lại nhằm vào các hệ thống tên lửa phòng không của Moscow.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Kherson. Ảnh: AA

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Kherson. Ảnh: AA

Bộ này cũng cho biết Nga đã 4 lần dội tên lửa vào khu định cư Komyshuvakha (tỉnh Zaporizhia) và 7 lần tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư.

. Ngày 25-11, Ukrinform dẫn lời từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cho biết kể từ tháng 10, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine đã giết chết ít nhất 77 thường dân.

Theo ông Türk, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đẩy hàng triệu người dân Ukraine vào cảnh khốn cùng.

“Hàng triệu người đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn và điều kiện sống tồi tệ gây ra do các đợt tấn công này. Điều này đặt ra những vấn đề nghiêm trọng theo luật nhân đạo quốc tế [...]” - ông Türk nói.

. Bà Halyna Luhova - người đứng đầu chính quyền quân sự TP Kherson cho biết Nga đã tấn công 78 lần vào TP này, theo Ukrinform.

Theo bà, các cuộc không kích đã khiến 15 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Các nhà chức trách đã phải sơ tán khẩn cấp 58 cư dân Kherson, trong đó có 22 trẻ em. Bà cho biết những người này quyết định tạm thời rời khỏi TP và đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền.

Ông Putin gặp riêng mẹ của các quân nhân Nga, nêu hối tiếc ở Donbass

Ngày 25-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc gặp riêng với các bà mẹ của quân nhân Nga. Ông nói rằng giới lãnh đạo đất nước và cá nhân ông coi các con trai của họ như những anh hùng, theo đài RT.

Theo ông Putin, cuộc gặp này sẽ giúp ông nghe được ý kiến kinh nghiệm trực tiếp từ những người mẹ và thông tin họ nhận được từ tiền tuyến. Tổng thống Nga khẳng định ông đảm bảo rằng mọi thứ được thảo luận trong cuộc họp đều được đưa vào thực tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bạn không cảm thấy bị bỏ rơi và sẽ làm mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi để bạn cảm thấy có một bờ vai bên cạnh mình,” tổng thống nói.

Tổng thống Putin nói rằng đất nước của ông không chiến đấu chống lại người dân Ukraine mà thay vào đó là chống lại giới lãnh đạo của họ và các thế lực bên ngoài đang sử dụng đất nước này làm đại diện.

Cũng trong cuộc gặp, Tổng thống Nga cho biết ông hối tiếc vì không để hai tỉnh ly khai của Ukraine ở vùng Donbass được sáp nhập vào Nga sớm hơn. Theo ông, nếu trở thành một phần của Nga, dân thường ở hai tỉnh này có thể sẽ không thiệt mạng nhiều như vậy.

Ông khẳng định rằng vào năm 2014, Nga đã không hiểu đầy đủ về tình hình ở Donbass, cũng như về tình cảm thực sự của người dân địa phương.

Châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine

. Ngày 25-11, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết Pháp và Đức sẽ "ủng hộ Ukraine đến cùng" để giúp nước này đẩy lùi quân Nga, Ukrinform đưa tin.

Phát ngôn nói trên được bà Borne đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin ngày 25-11.

Ngày 25-11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu u (EU) sẽ tăng cường nỗ lực hỗ trợ Ukraine khôi phục và duy trì điện và sưởi ấm, sau một làn sóng tấn công tên lửa mới của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bà von der Leyen cho biết Ủy ban đang chuẩn bị chuyển cho Ukraine những khoản quyên góp lớn từ các nước EU và từ chính quỹ dự trữ của Ủy ban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm