Nóng Nga-Ukraine 26-7: Nga chọc thủng phòng tuyến ở Donetsk; Ông Zelensky chỉ trích giới chức Kiev nghỉ dưỡng thời chiến

(PLO)- Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine; Ông Zelensky chỉ trích giới chức Kiev nghỉ dưỡng thời chiến; Điện Kremlin bác khả năng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua dồn dập ở miền đông và nam Ukraine. Cả hai phía Kiev và Moscow đều tuyên bố đẩy lùi các đợt tiến công của nhau tại chiến trường tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Nga thọc sâu 4 km vào tuyến phòng thủ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 25-7 quân Nga đã ồ ạt dội tên lửa, 49 lần không kích, hơn 40 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) về phía Ukraine. Các cuộc tấn công này đã gây ra một số thương vong cho dân thường, cũng như thiệt hại đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng khác.

Bộ này cho biết hơn 85 khu định cư khắp mọi mặt trận (gồm ở Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia,...) bị ảnh hưởng do các đợt không kích quy mô lớn của Nga.

Binh sĩ Ukraine chuyển đạn pháo tại Bakhmut ngày 25-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine chuyển đạn pháo tại Bakhmut ngày 25-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của quân Nga trên hướng các thành phố Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), đồng thời tiếp tục kìm hãm quân Nga trên hướng thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và gần Marinka (Donetsk). Khoảng 20 cuộc giao tranh đã xảy ra trong ngày qua tại các khu vực trên.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy mạnh phản công theo hướng các thành phố Melitopol và Berdiansk (Zaporizhia), đồng thời tiếp tục củng cố các vị trí đã giành lại được từ tay Nga.

Trong ngày qua, không quân Ukraine đã 8 lần tấn công các cụm nhân lực, kho đạn và thiết bị quân sự của quân Nga. Quân phòng thủ Ukraine thì phá hủy máy bay trực thăng Ka-52, 5 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 và 2 UAV trinh sát của đối phương.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng 1 binh sĩ, 1 cụm thiết bị quân sự và đạn dược, 7 hệ thống pháo, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 2 hệ thống tên lửa phòng không của các lực lượng Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng các lực lượng Nga trong ngày 25-7 đã giải phóng khu định cư Sergeyevka (thành phố Lyman, Donetsk). Trong ngày qua, quân Nga đã thọc sâu 4 km vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại Lyman, cũng như đẩy lùi 4 cuộc tấn công của các lực lượng Kiev theo hướng này.

"Tổn thất của đối phương lên tới 190 binh sĩ, 6 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 2 pháo D-20, 1 pháo D-30, 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất" - ông nói.

Ngoài ra, cũng tại thành phố này, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa một nhóm trinh sát Ukraine, đồng thời "phá hủy các kho đạn dược của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 44 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 100 của quân Kiev", ông Konashenkov nói.

Tại Zaporizhia, vị phát ngôn viên cho biết rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-24, đánh chặn 10 hoả tiễn của hệ thống phóng pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và tiêu diệt 22 UAV của đối phương trong ngày qua.

Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 25-7, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin nói rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 30% khí tài quân sự do phương Tây cung cấp.

“Chúng tôi đã thấy số lượng đạn dược và thiết bị mà các nước phương Tây gửi đến Ukraine trước cuộc phản công. Khoảng 30% thiết bị này đã bị lực lượng Nga phá hủy" - quan chức này nói.

Ông Pushilin cho biết phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng tốc độ đã chậm hơn so với thời điểm trước khi Kiev phản công. Theo ông, ngoài tổn thất về trang thiết bị, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với một thách thức khác là tình trạng thiếu nhân lực, và điều đó đang thúc đẩy làn sóng huy động quân sự mới ở Ukraine.

Tình báo Mỹ: Nga đang xây dựng cơ sở sản xuất UAV với sự giúp đỡ của Iran

Các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo việc Nga đang xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) ở nước này với sự giúp đỡ của Iran có thể tác động đáng kể đến cuộc chiến ở Ukraine sau khi cơ sở này hoàn thành, đài CNN đưa tin.

Chuyên gia từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã nói rằng cơ sở sản xuất UAV hiện đang được xây dựng có thể ​​sẽ cung cấp cho Nga một kho dự trữ UAV với số lượng lớn. Chuyên gia cảnh báo khi cơ sở này hoàn thành (có thể vào đầu năm 2024), các UAV mới có thể có tác động đáng kể đến cuộc xung đột.

Trước đó, hồi tháng 4, Mỹ đã công bố một hình ảnh vệ tinh về vị trí dự kiến ​​của nhà máy này bên trong Đặc khu kinh tế Alabuga của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng hơn 965 km về phía đông. Các chuyên gia nói rằng Iran thường xuyên vận chuyển thiết bị tới Nga để giúp xây dựng cơ sở.

Nga và Iran chưa phản hồi thông tin trên.

Theo các chuyên gia này, Iran đã cung cấp cho Nga hơn 400 UAV cảm tử loại Shahed-131, Shahed-136 và Mohajer. Tuy nhiên, Nga dường như đã cạn kiệt số UAV này.

Một quan chức cấp cao DIA nói rằng Nga chủ yếu sử dụng UAV để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine và gây áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraine. Theo CNN, Iran sử dụng các đội tàu "bóng đêm" hoặc tắt dữ liệu theo dõi để vận chuyển UAV, đạn và đạn súng cối tới Nga thông qua Biển Caspi.

Điện Kremlin bác khả năng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc

Ngày 25-7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc hiện là không thể, vì các mối quan tâm của Nga hầu như đều không được đáp ứng, TASS đưa tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Bức thư của ông Guterres (gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin) một lần nữa vạch ra một kế hoạch hành động nhất định và lời hứa rằng một ngày nào đó sẽ đáp ứng yêu cầu của Nga trong các thỏa thuận này. Thật không may, hiện tại không thể quay lại thỏa thuận này vì các điều khoản vẫn chưa được thực thi" - ông bình luận về các đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nhằm cứu vãn sáng kiến ​​Biển Đen.

Ông nói thêm rằng trên thực tế các điều khoản đó cũng chưa bao giờ được triển khai. "Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã nói rõ rằng Nga sẵn sàng ngay lập tức nối lại thỏa thuận ngay khi các điều khoản được thực thi" - ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Zelensky chỉ trích giới chức Ukraine đi nghỉ dưỡng trong thời chiến

Trong bài phát biểu cuối ngày 25-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chỉ trích việc nhiều nhà lập pháp và quan chức chính phủ Ukraine đi nghỉ mát khi đất nước lâm vào thời chiến, CNN đưa tin.

Theo ông Zelensky, hàng triệu người Ukraine đang tập trung chiến đấu ngày này qua ngày khác không phải vì bản thân hay vì mong muốn cá nhân, mà là để bảo vệ đất nước. “Nhưng thật không may, một số người nghĩ rằng chiến tranh ở đâu đó rất xa vời với họ” - ông nói.

Ông Zelensky cho biết đã nói chuyện trực tiếp với các thành viên quốc hội, các quan chức và những người khác trong cơ quan công quyền và yêu cầu những người này làm việc “vì lợi ích của người dân Ukraine”.

Vị tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, bất kỳ chuyến nghỉ dưỡng hay bất kỳ hoạt động làm giàu cá nhân nào thay vì lợi ích của đất nước cũng khiến công chúng phẫn nộ.

Nhận xét của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đau đầu đối phó nạn tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm