Nóng Nga-Ukraine 31-1: Giằng co ở Donetsk; ông Zelensky lo Nga sắp dồn lực tấn công

(PLO)- Nga, Ukraine giằng co từng tấc đất ở các thị trấn tỉnh Donetsk; Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga sẽ tấn công mạnh vào thời điểm tròn một năm chiến dịch quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 30-1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục các cuộc tấn công ở bốn hướng là TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và làng Novopavlivka (đều ở tỉnh Donetsk), và phòng thủ ở các hướng còn lại, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Ngày 30-1, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin cho biết lực lượng Nga đang tiến gần về thị trấn Vuhledar (tỉnh Donetsk). Theo ông, quân Nga đã có được chỗ đứng ở phía đông Vuhledar và đang tiến hành chiếm các vị trí đắc địa ở những vùng lân cận, truyền hình Nga đưa tin.

Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Ukraine - ông Yevgen Yerin khẳng định các cuộc tấn công của Nga vào Vuhledar không thành công, quân Nga đã bị ngăn cản bằng súng, pháo và đã rút lui. Theo ông, lực lượng Ukraine đã không mất các vị trí đồn trú ở vùng này, theo hãng tin AFP.

Khu dân cư bị pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk hôm 28-1. Ảnh: REUTERS

Khu dân cư bị pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk hôm 28-1. Ảnh: REUTERS

Đại tá Mykola Salamakha - chuyên gia phân tích quân sự người Ukraine nói với Đài phát thanh NV (Ukraine) rằng cuộc tấn công của Nga vào Vuhledar đang phải trả một cái giá rất đắt.

Ông nói: “Thị trấn nằm trên một vùng cao và một trung tâm phòng thủ cực kỳ vững chắc đã thiết lập ở đó…Đây là sự lặp lại của tình hình ở Bakhmut - hết đợt quân Nga này đến đợt quân khác bị lực lượng vũ trang Ukraine đè bẹp”.

. Ngày 31-1, Lãnh đạo Donetsk - ông Pushilin còn cho biết các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tăng viện và tổ chức lại lực lượng tại ba thị trấn Bakhmut, Maryinka và Vuhledar (tỉnh Donetsk). Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông rằng các lực lượng Nga đang có những tiến bộ ở đó, nhưng tiến triển không rõ ràng, nói cách khác là hai bên đang giằng co gay gắt tại những nơi này.

Cố vấn của ông Pushilin - ông Yan Gagin cho biết lính của tổ chức quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát một phần con đường tiếp tế dẫn đến TP Bakhmut.

. Trong cuộc họp báo giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại TP Odessa (tỉnh Odessa), ông Zelensky đã cảnh báo về khả năng Nga mở cuộc tấn công lớn trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sắp tròn một năm, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky nói: “Tôi nghĩ rằng Nga muốn có một sự trả thù lớn. Tôi nghĩ rằng họ đã (và đang) bắt đầu nó…Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ từng bước ngăn chặn, tiêu diệt quân Nga và chuẩn bị cho cuộc phản công lớn”.

Cụ bà 84 tuổi đứng trước nhà mình bị hư hại do pháo kích ở tỉnh Kherson hôm 25-1. Ảnh: REUTERS

Cụ bà 84 tuổi đứng trước nhà mình bị hư hại do pháo kích ở tỉnh Kherson hôm 25-1. Ảnh: REUTERS

Theo ông Zelensky, Nga không ngừng mở các cuộc tấn công vào tiền tuyến ở miền đông Ukraine và đổ thêm quân của tổ chức quân sự Wagner. Ông nói: “Mỗi ngày, Nga đưa thêm quân chính quy vào, hoặc chúng tôi thấy số lượng lính của Wagner tăng lên”.

Các diễn biến khác

. Ngày 30-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 như Ukraine yêu cầu, theo Reuters.

Trước đó, các quan chức Ukraine đã thông báo rằng Kiev mong muốn phương Tây hỗ trợ các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của phương Tây như F-16. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30-1, khi được hỏi rằng Mỹ có gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, ông Biden trả lời ngắn gọn là “không”.

. Ngày 30-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) trong chuyến thăm hiếm hoi của một lãnh đạo nước ngoài tới một khu vực gần chiến trường, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky cho biết ông và bà Frederiksen đã thảo luận về tình hình chiến sự ở miền nam Ukraine, hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga. Trong cuộc nói chuyện, ông cũng đã nói về tình trạng cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực và khả năng phục hồi của khu vực này.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn Đan Mạch và bà Frederiksen vì sự hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến. Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ viện trợ cho Ukraine 19 hệ thống pháo Caesar do Pháp sản xuất.

. Ngày 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết hiện tại không có cuộc thảo luận thực chất nào giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính NATO đã cắt đứt đối thoại tại một số thời điểm nhất định, theo hãng thông tấn TASS.

Khi được hỏi rằng Moscow có thấy cần thiết phải tiếp xúc, kể cả cấp cao với NATO trong bối cảnh nguy cơ đối đầu trực tiếp hai bên gia tăng hay không, ông Peskov nói: "Chúng tôi không có mối liên hệ nào với NATO. Trên thực tế, đã có lúc NATO ngừng mọi hình thức liên lạc có ý nghĩa với Nga. Vì vậy, rất khó để nói về liên hệ như vậy vào lúc này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm