Nóng Nga-Ukraine 6-11: 5 nhóm UAV Nga tấn công Ukraine; Moscow hạ loạt tên lửa Storm Shadow, Neptune

(PLO)- Kiev nói Nga triển khai 5 nhóm UAV tấn công nhiều nơi Ukraine; Điện Kremlin nhận định phương Tây dần mệt mỏi với việc viện trợ cho Kiev; Tổng thống Zelensky bác đánh giá của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Valerii Zaluzhny rằng cuộc chiến đang bế tắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều gia tăng cường độ tấn công.

Nga triển khai 5 nhóm UAV tấn công Ukraine

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-11 Nga thực hiện nhiều loạt tấn công nhưng không thành công ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các TP Bakhmut, Avdiivka, Marinka (cùng thuộc tỉnh Donetsk) và tỉnh Zaporizhia. Lực lượng Ukraine đẩy lùi hơn 30 đợt tấn công của Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn với 44 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

. Ukrinform dẫn lời Chỉ huy nhóm quân tác chiến-chiến lược tiểu vùng Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi nói rằng quân đội Nga ngày qua thực hiện 8 cuộc không kích, 56 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), tiến hành 42 cuộc giao chiến và thực hiện 826 cuộc tấn công bằng pháo binh trên hướng Tavria.

Đáp lại, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Tavria bắn 1.039 quả đạn pháo, khiến quân Nga tổn thất 413 binh sĩ và 12 thiết bị quân sự.

Nóng Nga-Ukraine 6-11
Binh sĩ Ukraine gần làng Robotyne, tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 5-11 đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa, 34 cuộc không kích và 36 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine.

Trong ngày, Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine báo cáo 3 người bị thương sau khi Nga tấn công bằng tên lửa chống bức xạ Kh-31P vào một cơ sở hạ tầng ở tỉnh Odessa.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cũng ghi nhận 4 dân thường bị thương do các đợt pháo kích của Nga vào các khu dân cư ở TP Kherson (tỉnh Kherson).

. Cùng ngày, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 5 nhóm UAV tấn công Shahed vào Ukraine theo nhiều hướng.

“Cuộc tấn công của các UAV Nga đang diễn ra! Nhóm đầu tiên đang di chuyển về phía tây bắc dọc biên giới Ukraine-Moldova. Nhóm thứ hai được phát hiện ở phía bắc tỉnh Odessa. 3 nhóm nữa tiếp cận Odessa từ Biển Đen” - theo thông báo của Lực lượng Không quân Ukraine.

. Ukraine ngày qua tiếp tục tấn công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut, gây tổn thất đáng kể cho quân Nga, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine .

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương, đồng thời bắn hạ 4 UAV trinh sát của Nga.

Các đơn vị tên lửa Ukraine bắn trúng 3 hệ thống pháo binh và 4 cụm nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự của đối phương.

Nga hạ tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Nga ngày 5-11 đánh chặn 13 tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa diệt hạm Neptune, cũng như tiêu diệt 17 UAV của Ukraine ở nhiều khu vực.

Trên hướng Zaporizhia, Nga tuyên bố ngăn chặn ba cuộc phản công của quân đội Ukraine, khiến đối phương tổn thất 45 binh sĩ, 2 xe tăng và 7 thiết giáp.

Tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã đánh bại 4 lữ đoàn của Ukraine, tiêu diệt 235 binh sĩ, 2 thiết giáp và 6 ô tô.

Nga cũng báo cáo 38 đợt không kích của Ukraine vào Donetsk chỉ trong ngày 5-11, làm một cặp vợ chồng thiệt mạng, một bé trai 10 tuổi bị thương cùng nhiều nhà ở, công trình điện, nước hư hại.

. TASS dẫn lời người phát ngôn lực lượng miền Tây của Nga Sergey Zybinsky cho biết pháo binh Nga ngày qua đã tấn công vào một trung tâm điều khiển UAV và một điểm cung cấp đạn dược của Ukraine ở hướng Kupiansk.

Ông Zybinsky nói rằng sau đợt pháo kích, Nga làm Ukraine tổn thất một đại đội nhân lực của Ukraine cùng với một khẩu pháo M777, 2 hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika và 1 UAV.

. Lãnh thổ Nga ngày qua tiếp tục bị tấn công. Chia sẻ trên trang cá nhân Telegram, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz cho biết một UAV Ukraine xâm nhập vào tỉnh này đã bị bắn hạ.

“Âm mưu tấn công bằng UAV của kẻ khủng bố Ukraine đã bị ngăn chặn. UAV trên đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ” - theo ông Bogomaz.

Điện Kremlin: Phương Tây dần mệt mỏi với việc viện trợ Ukraine

Nóng Nga-Ukraine 6-11
Phát ngôn viện Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 (Nga) ngày 5-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng Mỹ và châu Âu đang trở nên mệt mỏi với vấn đề Ukraine cũng như gánh nặng tài chính khi hỗ trợ Kiev.

“Tất cả những điều này đến một lúc nào đó sẽ trở thành một gánh nặng quá mức mà Mỹ và phương Tây không còn có thể gồng gánh được nữa. Đây là lý do tại sao cả chính quyền Mỹ, lẫn các chính trị gia, các nhà kinh tế đều trở nên mệt mỏi” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng cho rằng phương Tây hiểu một phần trong số viện trợ họ gửi đến Ukraine bị tham nhũng nhưng vẫn phớt lờ.

Ông Zelensky bác nhận định cuộc chiến đang bế tắc

Ngày 5-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bác bỏ quan điểm của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Valerii Zaluzhny rằng cuộc chiến của Kiev đang rơi vào thế bế tắc, theo tờ The Guardian.

Trước đó, ngày 1-11, trả lời phỏng vấn tờ The Economist, ông Zaluzhny đánh giá thẳng thắn rằng cuộc chiến đã đi vào giai đoạn chiến tranh tiêu hao, và nếu không bên nào tạo ra đột phá về công nghệ, cuộc chiến sẽ rơi vào bế tắc.

Ông Zaluzhny cũng cho rằng Nga đang dần chiếm thế thượng phong nhờ quân số vượt trội, đồng thời thừa nhận giao tranh kéo dài đã đẩy Ukraine vào thế bất lợi.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky phủ nhận cuộc chiến đang đi vào bế tắc và cho biết Ukraine cần phải làm việc nhiều hơn với các đồng minh để tăng cường phòng không.

“Hôm nay thời gian đã trôi qua và mọi người đều mệt mỏi nhưng đây không phải là bế tắc” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận có những khó khăn trong cuộc chiến và Ukraine vẫn chưa đạt được thành công lớn nào trong chiến dịch phản công.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu và cần thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây.

Ông Igor Zhovkva - phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích quan điểm của ông Zaluzhny, cảnh báo rằng những nhận xét đó có thể được sử dụng để có lợi cho Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm