Nóng Nga-Ukraine 7-10: Châu Âu có 'câu lạc bộ 44 nước' cô lập Moscow; Nga đáp trả việc Kiev giục NATO tấn công phủ đầu

(PLO)- Châu Âu ra mắt 'câu lạc bộ 44 nước' cô lập Nga; EU thông qua vòng trừng phạt thứ 8 đối với Nga; Ông Zelensky giục NATO tấn công phủ đầu Nga để ngăn Moscow dùng vũ khí hạt nhân...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 6-10, Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) đã hoàn tất cuộc điều tra hiện trường vụ rò rỉ hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 của Nga. Trong thông cáo báo chí, SAPO cho biết: “Cuộc điều tra tại hiện trường vụ án cho thấy đã có những vụ nổ gần Nord Stream 1 và 2 dẫn đến thiệt hại lớn cho các đường ống”, theo hãng thông tấn Nga TASS.

. Ngày 6-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng mục đích của việc Washington cung cấp nhiều hệ thống pháo bắn loạt cơ động cao (HIMARS) cho Kiev là để "Ukraine chìm trong máu", theo đài RT.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Cứ mỗi tuần trôi qua, càng có nhiều tiền hơn được đổ vào khu vực, cho Kiev, để đảm bảo các hành động thù địch không dừng lại và ngày càng có nhiều người thiệt mạng hơn, nhằm để khu vực này chìm trong máu" - bà Zakharova nói.

. Ngày 6-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cáo buộc Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cố gắng châm ngòi cho thế chiến thứ ba, sau khi ông Zelensky yêu cầu Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công phủ đầu nhằm vào Nga để ngăn Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, theo RT.

Phát biểu trước Viện Lowy Úc ngày 6-10, ông Zelensky tuyên bố rằng NATO phải đảm bảo Moscow không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại lực lượng của Kiev.

Để làm được điều này, ông Zelensky kêu gọi liên minh và cộng đồng quốc tế có các cuộc tấn công phòng ngừa chống lại Nga để nước này "biết điều gì sẽ xảy ra" nếu quyết định sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hệ thống pháo bắn loạt cơ động cao (HIMARS) Mỹ gửi Ukraine. Ảnh: AP

Hệ thống pháo bắn loạt cơ động cao (HIMARS) Mỹ gửi Ukraine. Ảnh: AP

. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng bác bỏ thông tin cho rằng 700.000 người Nga đã bỏ trốn khỏi đất nước kể từ khi Moscow ra lệnh tổng động viên nhằm huy động hàng trăm nghìn người tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo RT.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 6-10, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Oleksiy Hromov - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết Nga đã không kích vào lãnh thổ Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Ông Hromov cho biết bốn máy bay Tu-22M3 của Nga đã không kích vào lãnh thổ Ukraine từ không phận Belarus.

Tuy nhiên, ông không nói rõ khu định cư nào bị nhắm mục tiêu bởi một cuộc không kích từ lãnh thổ Belarus.

Một tòa nhà bị phá hủy do pháo kích tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà bị phá hủy do pháo kích tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

. Ukrinform ngày 6-10 dẫn báo cáo của Cục quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia cho biết ba người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Zaporizhia.

"Hiện tại, đã có thông tin về ba người thiệt mạng. Mười hai công dân, trong đó có một trẻ em, đã được đưa đến các cơ sở y tế. Thông tin về những người bị thương và thiệt mạng đã được cập nhật" - báo cáo viết.

. Ngày 6-10, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - ông Rafael Grossi nói rằng "rõ ràng" nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia của Ukraine, Nga đang kiểm soát) là của Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Grossi: "Đối với chúng tôi, rõ ràng là vì nó là một nhà máy của Ukraine nên quyền sở hữu thuộc về Energoatom [cơ quan hạt nhân quốc gia Ukraine]".

Một tòa nhà bị phá hủy do pháo kích tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà bị phá hủy do pháo kích tại tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Về an toàn và an ninh của nhà máy và về vận hành kỹ thuật, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với Ukraine.

Người đứng đầu IAEA khẳng định việc Nga sáp nhập bốn tỉnh Ukraine (trong đó có Zaporizhia) sẽ không được chấp nhận theo luật quốc tế.

Các diễn biến khác

. Ngày 6-10, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua vòng trừng phạt thứ 8 đối với Nga, mở rộng các lệnh cấm xuất nhập khẩu và đưa các cá nhân vào danh sách đen nhằm đáp trả vụ Moscow sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine, theo hãng tin AFP.

Gói này sẽ đưa ra giới hạn giá đối với việc vận chuyển dầu Nga bằng đường biển cho các nước thứ ba và tiếp tục siết hạn chế đối với việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ bằng tàu đến các nước thứ ba.

. Ngày 6-10, các nhà lãnh đạo 27 nước EU và 17 nước láng giềng đã có cuộc họp nhằm thảo luận về tình hình an ninh và năng lượng tại châu Âu, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Diễn ra tại thủ đô Prague (Cộng hòa Czech), cuộc gặp này là sự kiện khai mạc các cuộc họp khác của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC).

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen là đại diện duy nhất vắng mặt trong cuộc họp.

"Chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng sự thống nhất của 44 nhà lãnh đạo châu Âu trong việc lên án chiến dịch quân sự của Nga và bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine" - ông Macron nói trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh.

"Hội nghị thượng đỉnh này xác nhận rằng Nga hoàn toàn bị cô lập" - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói.

Phát biểu thông qua hình thức trực tuyến, Tổng thống Ukraine kêu gọi các nhà lãnh đạo biến cộng đồng chính trị mới thành một "cộng đồng hòa bình của châu Âu".

Cũng tại cuộc họp này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông dự kiến ​​có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7-10.

"Không phải khoe khoang về điều đó, nhưng tôi là nhà lãnh đạo duy nhất có thể đối thoại với cả ông Putin và ông Zelensky" - ông Erdogan nói.

. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine tại Kiev ngày 6-10, hai bên đã đạt được tiến bộ trong vấn đề thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, theo tờ The Guardian.

Ông cho biết sẽ sớm trở lại Kiev "để tiếp tục cuộc trao đổi quan trọng này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm