Nóng Nga-Ukraine 7-2: Báo động Nga sắp đánh mạnh ở Luhansk; Bakhmut ngày càng cô lập

(PLO)- Ngày càng có nhiều dấu hiệu Nga mở đợt tấn công mạnh, quan chức Ukraine cảnh báo Luhansk sẽ là tâm điểm; Chiến sự ác liệt ở Donetsk, TP Bakhmut ngày càng bị cô lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết giao tranh ác liệt kéo dài nhiều tuần qua xung quanh TP Bakhmut, Soledar và Vuhledar ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang tiếp tục đạt được những bước tiến nhỏ trong nỗ lực bao vây TP Bakhmut. Bộ Quốc phòng viết trên Twitter: “Trong khi vẫn có nhiều tuyến đường tiếp tế xuyên quốc gia được lính Ukraine sử dụng, Bakhmut ngày càng bị cô lập”.

Trong bản cập nhật thông tin chiến sự ngày 6-2, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày, quân Nga đã bắn vào khoảng hai chục thị trấn và làng mạc xung quanh TP Bakhmut.

Tuy nhiên, Bộ này cho rằng có một sự hỗn loạn trong nỗ lực tấn công của Nga, bao gồm việc có nhiều tân binh thiếu kinh nghiệm, đang hạn chế hiệu quả của các cuộc tấn công.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, hoàn toàn thiếu sự tương tác và phối hợp và tương tác giữa các quân nhân thuộc lực lượng Nga và lực lượng đánh thuê của công ty quân sự Wagner.

Lính Ukraine đi qua khu vực bị pháo kích ở TP Druzhkivka, tỉnh Donetsk vào ngày 5-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine đi qua khu vực bị pháo kích ở TP Druzhkivka, tỉnh Donetsk vào ngày 5-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Giống như việc Nga đã sử dụng lợi thế áp đảo về pháo binh ngay từ đầu cuộc chiến để giành được lợi thế ở miền đông Ukraine, thì giờ đây, nước này đang triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ mới được tổng động viên theo các nhóm nhỏ để thăm dò các lỗ hổng trong các tuyến phòng thủ của Ukraine. Điều này đã buộc Ukraine phải dàn quân để đối phó với mối đe dọa, theo tờ The New York Times.

. Trong bối cảnh Kiev lo ngại Nga sẽ mở đợt tấn công quy mô lớn, lực lượng Nga có dấu hiệu đang chuẩn bị cho điều này vào dịp tròn một năm mở chiến dịch quân sự.

Phát biểu trên truyền hình, Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko cho biết: “Các trận chiến trong khu vực đang nóng lên…Nga đang tung các đơn vị mới vào trận chiến và xóa sổ các thị trấn và làng mạc của chúng ta”.

Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết các cuộc pháo kích đã giảm bớt vì Nga đang tiết kiệm đạn dược cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Chia sẻ với hãng tin Vot Tak, ông Haidai cho biết ngày càng nhiều lực lượng dự bị của Nga đang tiến về Luhansk, sau khi có nhiều thông tin cho rằng Moscow đã tăng cường xe tăng và nhân sự ở tỉnh Luhansk trong những tháng gần đây.

Ông Haidai cho rằng “thời gian tối thiểu họ (Nga) cần là 10 ngày để tập hợp quân dự trữ” và cuộc tấn công có thể xảy ra vào nửa cuối tháng 2.

Gần đây, Bộ tổng Tham mưu Ukraine gần đây đã ghi nhận sự xuất hiện của quân tiếp viện y tế từ Nga để điều trị cho các quân nhân bị thương ở vùng Luhansk. Dấu hiệu này càng khẳng định những dự đoán của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (IWS) rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới tập trung vào Luhansk.

Lính Ukraine chuẩn bị bắn pháo 2A65 Msta-B 152 mm TP Bakhmut ngày 6-2. Ảnh:; REUTERS

Lính Ukraine chuẩn bị bắn pháo 2A65 Msta-B 152 mm TP Bakhmut ngày 6-2. Ảnh:; REUTERS

. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Kyrylo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine và được cho là sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, cũng cho biết khu vực phía tây của vùng Luhansk có thể sẽ là tâm điểm của cuộc tấn công mới của Nga.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định cuộc tấn công sẽ do các lữ đoàn cơ giới phù hợp tiến hành chứ không phải là những người dự bị được đào tạo non yếu và lính đánh thuê Wagner.

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã phá hủy một radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và một radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kharkiv trong ngày 6-2, theo hãng thông tấn TASS.

. Bộ phận phụ trách khu vực Kherson do Bộ Nội vụ Nga phân công cho biết vào tháng 1-2023, cảnh sát khu vực Kherson đã bắt giữ 23 người bị tình nghi giúp đỡ quân đội Ukraine với tư cách là thành viên của các nhóm phá hoại, trinh sát,... Cảnh sát đã thu giữ 627 khẩu súng, khoảng 30.000 viên đạn, 20 kg chất nổ, 21 thiết bị nổ, 192 quả lựu đạn từ những đối tượng này.

Các diễn biến khác

. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 6-2, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói rằng cơ hội giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine đang giảm dần, trong khi nguy cơ leo thang hơn nữa đang gia tăng, theo hãng thông tấn TASS.

Lính Ukraine bắn pháo Panzerhaubitze gần TP Bakhmut hôm 5-2. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine bắn pháo Panzerhaubitze gần TP Bakhmut hôm 5-2. Ảnh: REUTERS

Ông nói: "Triển vọng về hòa bình ngày càng giảm. Nguy cơ leo thang và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi e rằng thế giới không vô tình “nhắm mắt” mà bước vào một cuộc chiến quy mô lớn mà hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được điều đó…Thế giới cần hòa bình. Hòa bình phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế”.

. Cũng trong ngày 6-2, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho rằng vụ pháo kích vào một bệnh viện ở thị trấn Novoaidar (tỉnh Luhansk)do Ukraine làm là tội ác chiến tranh nghiêm trọng, theo TASS.

Ông Polyansky nói: "Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất vào ngày 28-1 đã cố tình vào một bệnh viện ở thị trấn Novoaidar. Hậu quả là 14 người thiệt mạng, 24 người khác bị thương. Tất nhiên, không có phản ứng nào về vụ việc từ phương Tây”.

Ông khẳng định rằng việc cố tình pháo kích vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe dân sự đang hoạt động và giết hại thường dân một cách có chủ ý là những tội ác chiến tranh nghiêm trọng do Ukraine và phương Tây gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm