Nóng: Thầy Park gạch 2 cái tên, gút danh sách dự giải châu Á

Kết thúc buổi tập cuối cùng tại Bangkok trước khi U-23 Việt Nam di chuyển đến Buriram vào sáng 6-1, HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020.

Trước đó, AFC đã từng đăng tải thông tin về 16 đội tuyển dự giải mùa này, trong đó với tuyển U-23 Việt Nam không có trung vệ Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, VFF đã đính chính việc ông Park rút gọn danh sách sơ bộ chờ kiểm tra thêm chứ không phải chính thức.

Sau buổi tập cuối cùng tại Bangkok, ông Park đã gút danh sách chính thức 23 cầu thủ dự vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: AN

Các tuyển thủ trẻ vừa trải qua trận giao hữu cuối cùng ở Bangkok thua nhẹ U-23 Bahrain 1-2. Đây cũng là 90 phút tổng duyệt giúp thầy Park chọn lựa 23 gương mặt chính thức đá vòng chung kết U-23 châu Á 2020 với mục tiêu ban đầu vượt qua vòng bảng.

Theo đó, hai cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển U-23 Việt Nam là tiền đạo Trần Danh Trung và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Theo đánh giá của VFF, đây là quyết định không có nhiều bất ngờ bởi cả hai cầu thủ này vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn cạnh tranh với các đồng đội ở cùng vị trí.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo cũng đồng nghĩa với lời khẳng định các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương như Thanh Thịnh, Trọng Hùng và Đình Trọng đã sẵn sàng cho vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chấn thương ở bệnh viện Thái Lan, nhiều khả năng trung vệ Đình Trọng không thể góp mặt với đồng đội ở hai trận ra quân gặp U-23 UAE (ngày 10-1) và U-23 Jordan (ngày 13-1). Phải đến trận cuối bảng D đối đầu U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1), hậu vệ của Hà Nội mới trở lại.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn cùng tham vọng đoạt vé chơi Olympic Tokyo 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chút thiệt thòi nữa cho đội tuyển U-23 Việt Nam là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài không thể ra sân ở trận mở màn do nhận hai thẻ vàng ở vòng loại.

Sáng 6-1, đội tuyển U-23 Việt Nam di chuyển đến tỉnh Buriram - nơi diễn ra hai trận đầu tiên trước khi về lại Bangkok đá trận cuối vòng bảng.

Danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020: Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk).

Hậu vệ (8): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HA Gia Lai), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm