Nóng: Tiền vệ Thùy Trang bị loại, đội trưởng Huỳnh Như bỏ ngỏ cửa lên tuyển

(PLO)- Ngày 10-8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 9 và đáng chú ý trong danh sách không có tên Thùy Trang, còn Huỳnh Như vẫn chờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ kỳ cựu 35 tuổi Trần Thị Thùy Trang của nhà vô địch TP.HCM không có tên trong danh sách lên đội tuyển quốc gia lần này của HLV Mai Đức Chung. Cũng cần biết nhiều năm qua, Thùy Trang là một trong những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở nhiều đấu trường quốc tế lớn.

Cùng với tám đồng đội ở CLB TP.HCM, nữ tiền vệ Thùy Trang từng góp công lớn tại vòng chung kết cúp châu Á hồi tháng 2-2022 trong mùa dịch bệnh COVID-19 để cùng tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2023 đang diễn ra tại Úc và New Zealand.

Thùy Trang sau nhiều năm khoác áo tuyển quốc gia đã chơi 60 trận, với bốn lần vô địch SEA Games và một lần đăng quang AFF Cup. Tuy nhiên, tại vòng chung kết cúp thế giới, cô gái quê Quảng Nam không có một phút ra sân, dù những trận vòng bảng gặp đương kim vô địch Mỹ, Bồ Đào Nha và á quân Hà Lan chủ yếu là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Nữ tiền vệ của CLB TP.HCM, Quả bóng bạc Việt Nam 2022, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nữ tiền vệ của CLB TP.HCM, Quả bóng bạc Việt Nam 2022, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau khi bị loại ở New Zeland, tiền vệ Thùy Trang cho biết cô không gặp vấn đề sức khỏe, tập luyện tốt, kỷ luật tốt cùng ước mơ một phút ra sân trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng không thành hiện thực. Trong lúc đó, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, Thùy Trang yếu sức nên ông không cho ra sân.

Sau hơn một tuần nghỉ ngơi, tuyển nữ quốc gia hội quân trở lại từ ngày 10-8 mà không có mặt nữ tiền vệ giàu kinh nghiệm Thùy Trang. Theo VFF, ở đợt tập trung lần này, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự bổ sung một số gương mặt trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh (Hà Nội), Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh (Hà Nam), nâng số cầu thủ sinh sau năm 2000 của đội tuyển nữ Việt Nam lên 11 cầu thủ (trên tổng số 25 cầu thủ được triệu tập).

Việc ông Chung gọi thêm những cầu thủ này lên tập trung cùng đội tuyển nằm trong kế hoạch đào tạo lớp kế cận cho đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho các mục tiêu tương lai.

Tiền đạo Huỳnh Như chưa chốt khả năng lên tuyển tham dự ASIAD do còn đàm phán với CLB Lank của Bồ Đào Nha. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Huỳnh Như chưa chốt khả năng lên tuyển tham dự ASIAD do còn đàm phán với CLB Lank của Bồ Đào Nha. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Riêng với trường hợp của Huỳnh Như, tiền đạo này vẫn đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng với CLB Lank Vilaverdense. Vì vậy, việc thủ quân Huỳnh Như có tham gia tập trung và thi đấu cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường ASIAD 19 sẽ được xác nhận lại sau khi có sự thống nhất với CLB chủ quản.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10-8 đến ngày 19-8. Sau đó, đội có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển đến Trung Quốc.

Với kết quả bốc thăm ngày 27-7, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng D với nữ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Các trận đấu tại vòng bảng của thầy trò ông Chung sẽ diễn ra từ ngày 22-9 đến ngày 28-9 tại sân vận động Wenzhou Olympic, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm