Nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-9, còn Philippines thua đội hạng ba thế giới bao nhiêu?

(PLO)- Tuyển nữ Việt Nam thua hạng sáu thế giới Tây Ban Nha 0-9, còn Philippines thua hạng đội hạng ba thế giới Thụy Điển 1-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, người hàng xóm của tuyển nữ Việt Nam (VN), tuyển nữ Philippines có trận giao hữu “kín cổng” với đội hạng ba thế giới (theo bảng xếp hạng FIFA) Thụy Điển, đương kim á quân Olympic Tokyo. Trận giao hữu kín cổng này diễn ra ở Wellington.

Nếu tuyển VN thua đội hạng sáu thế giới Tây Ban Nha 0-9 thì tuyển Philippines không những thua ít hơn VN, chỉ để thủng lưới năm bàn mà còn ghi được một bàn danh dự.

Đến New Zealand, tuyển Philippines tập luyện rất kín đáo. Ảnh: FFA

Đến New Zealand, tuyển Philippines tập luyện rất kín đáo. Ảnh: FFA

Năm bàn thắng của đội bóng Bắc Âu, trong đó có cú hat trick của Stina Blackstinius. Đây là một tiền đạo chơi cực kỳ xuất sắc tại Olympic Tokyo năm 2021, hiện cô đang khoác áo nữ Arsenal của Anh. Hai bàn thắng còn lại của Thụy Điển do công Flidorina Rolfo và Johanna Rytting Kaneryd. Bàn thắng danh dự của Philippines chưa xác định được ghi do công của ai.

Sau trận đấu, tuyển thủ Quinley Quezada của Philippines đang chơi bóng tại Nhật nói rằng, trận giao hữu này toàn đội đã gặt hái được hàng loạt kinh nghiệm quý báu cho chiến dịch World Cup 2023.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của "hàng xóm" của tuyển nữ VN trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2023 mà thầy trò HLV Alen Stajcic ra quân trận đầu gặp Thụy Sĩ.

Như đã biết, tuyển nữ Philippines rơi vào bảng A World Cup 2023 khá nhẹ ký gồm đồng chủ nhà New Zealand, Thụy Sĩ và Na Uy. Bảng A này chỉ có mỗi Na Uy là đẳng cấp thế giới.

Dù lần đầu tiên dự giải nhưng Philippines nuôi mục tiêu vượt qua vòng bảng, không phải là không có cơ sở. Mục tiêu của thầy trò Alen Stajcic là đánh bại chủ nhà New Zealand và Thụy Sĩ để đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm