Tuyển nữ Việt Nam bình thản trước những trận đấu lớn

(PLO)- Hai trận giao hữu cuối cùng trước thềm vòng chung kết giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và cách ứng xử bình thản cả khi thua trận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung tiết lộ đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã hoàn thành 99% sau chuyến tập huấn ở châu Âu, trước khi lên đường sang New Zealand nhưng sau hai trận tập huấn cuối với New Zealand thua 0-2 và thua 0-9 trước Tây Ban Nha khiến HLV Mai Đức Chung xác định được các học trò của ông còn nhiều điều cần phải khắc phục trước ngày khai mạc.

Phải mạnh hơn, nhanh hơn và liên lạc với nhau nhiều hơn

Trong những lần đầu giáp mặt với nhiều đội tuyển nữ hàng đầu thế giới, các cô gái VN đã thu hoạch rất nhiều bài học bổ ích. Nếu như đá với đội hình chưa mạnh nhất của Đức và thua 1-2, học trò ông Mai Đức Chung có đến tám cú sút về phía cầu môn đối phương thì ở trận thua New Zealand, họ không có lần nào gây khó cho thủ thành đội bạn.

HLV Mai Đức Chung hứa hẹn sẽ điều chỉnh thêm cho các học trò về sức nhanh và mạnh sau khi nhận ra quá nhiều thua thiệt của họ trước đối thủ đồng chủ nhà World Cup. Sang đến trận thua nặng nề đội hạng sáu thế giới Tây Ban Nha 0-9, ông thầy lão luyện 72 tuổi đã phải nhắc nhở các tuyển thủ VN phải biết gọi nhau, liên lạc với nhau trên sân để kịp thời hỗ trợ nhau.

Chương Thị Kiều hạnh phúc chụp ảnh kỷ niệm với đội trưởng Megan Rapinoe của đội tuyển Mỹ. Ảnh: FBNV
Chương Thị Kiều hạnh phúc chụp ảnh kỷ niệm với đội trưởng Megan Rapinoe của đội tuyển Mỹ. Ảnh: FBNV

Hạn chế của các học trò ông Chung là những điều rất cơ bản trong bóng đá nhưng khi đối diện với đội bạn có trình độ chuyên môn vượt trội, ông Chung nhìn nhận họ thiếu tự tin. Đây là một trạng thái tâm lý bình thường, không chỉ ở các cô gái VN lần đầu tiên trong sự nghiệp chơi những trận đấu lớn mà đồng nghiệp nam từng nhiều lần không tránh khỏi.

Điều quan trọng nhất là những cố gắng hết mình của các tuyển thủ nữ VN với một tinh thần chiến đấu không buông xuôi. Họ chơi để tận hưởng và chơi để biết mình đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới cùng sự góp nhặt kinh nghiệm lẫn bản lĩnh cho tương lai mới là mục tiêu chính ở sân chơi quá tầm sức vóc và trình độ.

Không để tái hiện tỉ số thua kỷ lục của Thái Lan

Tuyển nữ Thái Lan từng thua Mỹ 0-13 bốn năm trước ở trận ra quân, trong lần thứ hai tham gia World Cup. Người Thái vẫn luôn tự hào và miệt mài tìm cơ hội lần thứ ba đến với cúp thế giới hồi năm ngoái mà bất thành sau khi thua Cameroon 0-3 và chính đối thủ này đã thua Bồ Đào Nha 1-2 trong trận tranh vé vớt cuối cùng.

Cho nên tuyển nữ VN sau trận thua Tây Ban Nha 0-9 sẽ không có chút cơ may nào trước nhà đương kim vô địch Mỹ hay á quân Hà Lan. Ghi bàn vào lưới một trong hai đội từng vào chung kết World Cup mùa trước cũng là một cú sốc lớn cho làng bóng thế giới và ghi dấu ấn đẹp cho các cô gái VN, điều mà HLV Mai Đức Chung nói rằng ông mong mỏi cầu thủ của mình thực hiện được thì đó cũng là kỷ niệm đẹp trong lần đầu dự World Cup.

Chỉ còn năm ngày khổ luyện và khắc phục trước trận đấu lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Chỉ còn năm ngày khổ luyện và khắc phục trước trận đấu lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bị kẹp giữa những gã khổng lồ trận ra quân và cuối vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung (hạng 32 thế giới) gặp gỡ Bồ Đào Nha (hạng 21) chính là cơ hội tốt nhất để mơ mộng đến một trận đấu cân sức và đẹp hơn nữa là một chiến thắng để đời.

Lợi thế của đội tuyển nữ VN còn nằm ở đội trưởng Huỳnh Như giàu tài năng sẽ nhận biết rõ hơn về điểm mạnh, yếu của đối thủ qua thời gian khoác áo Lank FC chơi giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Năm ngày trước trận đầu tiên gặp đội tuyển Mỹ - nhà đương kim vô địch World Cup sẽ là thời gian để thầy trò HLV Mai Đức Chung khắc phục những điểm yếu, mà cụ thể nhất là hai trận gặp New Zealand và Tây Ban Nha đã bộc lộ rất nhiều.

Vui vẻ trước khi đối đầu nhau

Chân sút của đội tuyển nữ Mỹ Megan Rapinoe cũng là thần tượng của nhiều cô gái đá bóng trên thế giới rất thoải mái mỉm cười chụp ảnh lưu niệm với trung vệ Chương Thị Kiều, thủ môn Kim Thanh, tiền đạo Hải Yến trong một bữa tiệc dành cho các đội tham dự World Cup. Trước khi chạm trán nhau nảy lửa ở trận ra quân ngày 22-7, họ xem nhau là bạn bè có chung niềm đam mê bóng đá. Tiền vệ Thùy Trang cũng tranh thủ sánh vai với tiền đạo Alex Morgan ghi lại khoảnh khắc quý giá, khi chuẩn bị là đối thủ của nhau. Các nữ tuyển thủ VN đang có trải nghiệm không dễ xuất hiện trong đời cầu thủ và việc họ xuất sắc giành một trong tám suất chơi của châu Á cho những ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, quy tụ 32/188 đội tuyển nữ quốc gia cũng là một niềm tự hào lớn. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm