Ông chủ Abramovich: “Bán Chelsea tôi sẽ không nhận một cắc nào!”

Ông Abramovich lên tiếng: “Hôm nay, chính phủ Anh nói dòng tài chính của tôi đầu tư chảy vào hệ thống ngân hàng Anh, ngày mai họ bảo phong tỏa, ngày kia họ lại bảo sẽ tước bỏ hết danh hiệu của CLB Chelsea từ năm 2003 khi tôi sở hữu đội… Có lẽ sẽ đến ngày Anh truy luôn việc ai ăn lương của tôi cũng bị phong tỏa nốt!”.

tỉ phú Abramovich, ông chủ của CLB Chelsea, tỏ ra thất vọng và mất phương hướng.

Nói về ý định bán đội Chelsea và đưa vào quỹ tái thiết cho người dân Ukraine, ông Abramovich chia sẻ: “Nếu được quyền bán Chelsea, tôi sẽ tạo hội đồng giám sát và chuyển toàn bộ số tiền bán CLB này cho quỹ tái thiết Ukraine và tôi thề sẽ không lấy một cắc nào từ số tiền bán CLB này”.

Qua buổi đối thoại với báo Sovietsky Sport, tỉ phú Abramovich cũng đề cập đến viễn cảnh Chelsea sẽ bị chính phủ Anh tịch thu tài sản và đội bóng.

Trả lời câu hỏi cứ mỗi sáng thức dậy lại có một tin xấu liên quan đến số phận đội Chelsea và những người yêu mến CLB này đang hoang mang, tỉ phú Nga gốc Do Thái Abramovich cho biết vấn đề ông đang ra sức và quan tâm nhất là bằng mọi cách sẽ không để CLB Chelsea chựng lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ông vẫn đang chờ chính phủ Anh đưa ra quyết định cuối cùng rồi sẽ có những quyết định hướng đến quyền lợi tốt nhất cho CLB Chelsea, chứ tiền bạc hay việc sở hữu đội này với ông giờ không còn quan trọng nữa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm