Chelsea không đủ tiền đi Pháp đá Champions League, MU hưởng lợi lớn

Lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản tỉ phú 55 tuổi người Nga Roman Abramovich từ Chính phủ Anh khiến Chelsea “thấm đòn”, bởi Abramovich là chủ sở hữu Chelsea và CLB không thể tránh bị vạ lây.

Bây giờ, Chelsea không thể tiếp tục bán vé các trận đấu trên sân nhà và sân khách, chỉ những fan mua vé cả mùa từ trước mới được đến sân xem trực tiếp trận đấu của Chelsea.

Các mặt hàng kinh doanh của Chelsea cũng bị cấm khiến cửa hàng của CLB đóng cửa. Tuy nhiên, Chelsea vẫn được kinh doanh đồ ăn, thức uống trên sân Stamford Bridge. Lệnh cấm có thời hạn ban đầu đến ngày 31-5.

Chelsea rơi vào hỗn loạn sau lệnh cấm của Chính phủ Anh. ẢNH: MIRROR

Nghiêm trọng hơn, Sun Sports (Anh) hôm nay đưa tin, nếu Chelsea không có chủ sở hữu mới, họ sẽ bị trừ đến 9 điểm ở Premier League. Trong khi đó, Chính phủ Anh đã ra lệnh cấm ông chủ CLB Roman Abramovich bán Chelsea.

Nếu bị trừ điểm, Chelsea sẽ đối mặt với nguy cơ lớn không nằm trong Top 4 Premier League đồng thời giành vé dự Champions League vào cuối mùa. Hiện Chelsea đang đứng thứ 3 Premier League với 56 điểm, hơn các đội đứng sau gồm Arsenal (8 điểm), Manchester United (9 điểm), West Ham và Tottenham (cùng 11 điểm).

Nếu Chelsea bị trừ 9 điểm, MU sẽ là đội được hưởng lợi lớn và “quỷ đỏ” sẽ sống lại hi vọng lọt Top 4 Premier League vốn đang rất mong manh ở thời điểm hiện tại.

Với việc bị cấm chuyển nhượng và gia hạn hợp đồng, Chelsea còn đối mặt với tình trạng các cầu thủ ra đi ồ ạt. 3 hậu vệ Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Andreas Christensen sẽ hết hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải và dù họ có muốn ở lại cũng không được vì Chelsea không được gia hạn hợp đồng với cầu thủ của mình.

Chelsea không thể gia hạn hợp đồng với Antonio Rudiger và Andreas Christensen từ nay đến ít nhất 31-5 vì lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh. ẢNH: GETTY

Charly Musonda Jr cũng ra đi vào cuối mùa khi hết hạn hợp đồng. Điều tương tự cũng xảy ra với Saul Niguez khi Chelsea không thể kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ này sau thời gian được Atletico Madrid cho mượn.

Nhà tài trợ Three đã tạm ngưng hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 40 triệu bảng Anh/năm với Chelsea. Các nhà tài trợ khác như Nike có hợp đồng 15 năm trị giá 540 triệu bảng Anh với Chelsea cũng đang cân nhắc ngưng hợp đồng. Điều đó có nghĩa Chelsea bị thất thu rất nặng từ các lệnh cấm.

Tình hình ở Chelsea càng nghiêm trọng hơn khi họ có thể không được cung cấp đủ tiền đến Pháp đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Lille vào giữa tuần sau. Chelsea đang là đương kim vô địch Champions League và họ đã thắng Lille 2-0 trong trận lượt đi trên sân nhà Stamfprd Bridge.

Chelsea khó di chuyển bằng máy bay ra ngoài thi đấu vì lệnh hạn chế chi tiêu. ẢNH: GETTY

Bình thường, Chelsea sẽ bay ra nước ngoài 1 vài ngày trước trận thi đấu và ở trong một khách sạn sang trọng. Nhưng theo lệnh trừng phạt từ Chính phủ Anh, Chelsea chỉ được chi đúng 20.000 bảng Anh khi di chuyển sang sân khách thi đấu.

Theo người sáng lập Player Care Group là Hugon Schekter, một trận đấu trên sân khách ở Premier League bao gồm tiền vé máy bay, an ninh, thực phẩm và khách sạn sẽ tốn ít nhất 30.000 bảng Anh. Và đó là khi nó được tính toán rất sát sườn.

Hugon Schekter: “Còn nếu ra nước ngoài thi đấu, tôi không thấy Chelsea có thể làm gì khác ngoài việc di chuyển bằng máy bay thương mại thông thường (giá rẻ) hoặc đi ô tô và ở trong một khách sạn có tiêu chuẩn tối thiểu. Nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Chelsea”.

Các cầu thủ Chelsea phải thắt lưng buộc bụng trong thời gian tới. ẢNH: GETTY

Rất may cho Chelsea là nếu di chuyển bằng đường bộ, Chelsea chỉ mất 3 tiếng rưỡi lái xe từ đại bản doanh Cobham của đội đến Lille. Cụ thể, quãng đường từ Chelsea đến vùng Đông Bắc nước Pháp của CLB Lille dài khoảng 180 dặm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm