Ông Chung bất ngờ nói về sai lầm của học trò khi thua Bồ Đào Nha 0-2

(PLO)- HLV Mai Đức Chung nhìn nhận đội tuyển nữ Việt Nam có thể thua trận đậm hơn nếu không kịp thời điều chỉnh trong hiệp hai, dù ông vẫn nhận trách nhiệm về cú ngã ngựa của học trò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy 73 tuổi cho biết các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ rút ra nhiều bài học trong cách thi đấu dẫn tới thua 0-2 trước đồng nghiệp Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup nữ 2023 diễn ra tại New Zealand.

Sau hai trận thua liên tiếp ở bảng E vòng chung kết cúp thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bị loại trong lần đầu tiên góp mặt tại cuộc chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chúc mừng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Đây là chiến thắng là xứng đáng của họ. Ở trận đấu này, chúng tôi chơi không tốt trong hiệp một. Có lẽ, các cầu thủ nữ Việt Nam chủ quan và nghĩ có thể ghi bàn sớm để thắng Bồ Đào Nha.

Ông Chung cho rằng các cầu thủ Việt Nam dâng cao đã giúp cho Bồ Đào Nha đá thoải mái và ghi bàn. Ảnh: AN.

Ông Chung cho rằng các cầu thủ Việt Nam dâng cao đã giúp cho Bồ Đào Nha đá thoải mái và ghi bàn. Ảnh: AN.

Đội bạn đã tập trung khoét sâu vào cánh trái của Việt Nam. Chúng tôi có thể nhận nhiều bàn thua hơn nữa. Nguyên do các cầu thủ mải mê tấn công dẫn đến việc để Bồ Đào Nha quá thoải mái. Sang hiệp hai, tôi có sự chấn chỉnh khi cho đá với hai tiền vệ trụ”.

Ông Chung nói thêm với VFF: “Tôi không hài lòng với toàn đội trong hiệp một. Ban huấn luyện đưa ra đấu pháp phòng ngự chặt, nhất là hai 2 tiền vệ trung tâm luôn phải đứng trên trung vệ. Dù vậy, họ cứ dâng cao, cứ lên tranh cướp trên sân đối phương…

Tôi đã hét lên rất to nhưng cầu thủ bị cuốn theo đối phương, chơi không đúng ý đồ của tôi. Chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm sau bài học này. Tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua nhưng vẫn cần phân tích cho cầu thủ rõ hơn”.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha sớm ghi hai bàn vào lưới thủ môn Kim Thanh. Ảnh: AN.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha sớm ghi hai bàn vào lưới thủ môn Kim Thanh. Ảnh: AN.

HLV Mai Đức Chung mong muốn các cầu thủ Việt Nam phải tập trung hơn nữa cho trận đấu: “Qua thất bại 0-2 trước tuyển nữ Bồ Đào Nha, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ biết trình độ của mình đang ở đâu. Các bạn đừng nghĩ thua Mỹ ít như vậy là tốt. Đấy là nhờ họ thi đấu bằng tinh thần quả cảm mới được như vậy.

Tôi nghĩ, tuyển nữ Mỹ thật ra chưa phải chơi bằng đội hình chính nên chúng tôi mới có kết quả thua 0-3. Trước mắt, tuyển nữ Việt Nam còn trận đấu với Hà Lan. Đây cũng là bài học để cầu thủ thấy rõ năng lực của mình và biết phải làm gì để thi đấu tốt, đáp ứng yêu cầu ban huấn luyện”.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung tâm sự: “Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nên còn non trẻ lắm. Qua giải đấu này, chúng tôi học tập và có thêm nhiều kinh nghiệm, trước các đối thủ mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tích lũy nhiều điều. Chúng tôi đã tốt hơn ở khu vực Đông Nam Á và muốn tiến bộ nhiều hơn.

Thể hình, thể lực thua thiệt khiến các cô gái Việt Nam khó chống cự đồng nghiệp Bồ Đào Nha. Ảnh: AN.

Thể hình, thể lực thua thiệt khiến các cô gái Việt Nam khó chống cự đồng nghiệp Bồ Đào Nha. Ảnh: AN.

Cho phép tôi thay mặt cầu thủ cảm ơn các cổ động viên đến sân, dù thời tiết rất lạnh, cùng hàng triệu người hâm mộ quê nhà cổ vũ chúng tôi qua màn ảnh nhỏ. Sự ủng hộ ấy thật to lớn. Chúng tôi rất cố gắng rồi nhưng thực sự lực bất tòng tâm, đối thủ mạnh hơn rất nhiều”.

Chiều ngày 1-8, thầy trò Mai Đức Chung sẽ gặp tuyển nữ Hà Lan và đây là trận đấu cuối cùng trước khi chia tay vòng chung kết World Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm