Đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan chưa chắc suất đi tiếp

(PLO)- Đội trưởng Lindsey Horan ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai cho đương kim vô địch Mỹ để giữ lại 1 điểm trước Hà Lan ở bảng E tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới và chưa chắc suất đi tiếp khi lượt cuối còn đụng độ Bồ Đào Nha, Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất là Horan của tuyển Mỹ chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi gặp một đội bóng rất giỏi như đã thấy ở World Cup 2019. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất cần học hỏi là phải ghi bàn thắng, Tiếc là chúng tôi đã không tận dụng hết cơ hội tạo ra. Tuyển nữ Mỹ cần hoàn thiện hơn”.

Mỹ đụng độ Hà Lan là trận tái đấu của chung kết World Cup 2019 giữa hai đội nhưng không có kết quả thuận lợi cho đội bóng số một thế giới. Tiền vệ người Hà Lan Jill Roord đã ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà trong hiệp một. Rất may, đội trưởng Mỹ Horan đã đáp trả trong hiệp hai để duy trì thành tích bất bại tại World Cup kể từ khi thua trận chung kết năm 2011 trên chấm luân lưu trước tuyển nữ Nhật Bản.

Kết quả này khiến hai đội có 4 điểm và vẫn chưa chắc suất vào vòng loại trực tiếp nhưng có nhiều thuận lợi hơn ở các trận đấu cuối cùng của họ, khi tuyển nữ Mỹ đối đầu với Bồ Đào Nha và Hà Lan gặp Việt Nam.

Jill Roord đã gây choáng váng cho tuyển nữ Mỹ với bàn mở điểm giúp Hà Lan chiếm lợi thế. Ảnh: GETTY.

Jill Roord đã gây choáng váng cho tuyển nữ Mỹ với bàn mở điểm giúp Hà Lan chiếm lợi thế. Ảnh: GETTY.

Trận đấu được mong đợi nhất ở vòng bảng của năm 2023 khác rất nhiều so với trận quyết định bốn năm trước ở Pháp, cuộc chơi mà tuyển nữ Mỹ đã thắng thoải mái 2-0 để giữ lại danh hiệu vô địch của họ. Lần này, Hà Lan đã chơi tốt hơn trong hiệp một. Họ tìm ra những kẽ hở của đối phương và không cho Mỹ dễ dàng như trong chiến thắng mở màn 3-0 của họ trước tân binh Việt Nam.

Mặc dù chiếm ưu thế về cuối trận, nhưng các cô gái Mỹ đã không thể tìm ra chiến thắng với màn trình diễn lạnh lùng như vốn có, khiến họ kết thúc chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại các kỳ World Cup, thậm chí làm người ta nghi ngờ về tư cách ứng cử viên vô địch của họ một lần nữa.

Mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha, đội xếp thứ 9 thế giới Hà Lan có vẻ như sẽ lặp lại kết quả đó khi Roord lập công thông minh ở phút 17. Bản hợp đồng mới của Manchester City – người vào sân từ băng ghế dự bị trong trận chung kết Lyon bốn năm trước – đã kết thúc bằng một cú đánh đầu thấp từ rìa vòng cấm để khiến hàng ngàn cổ động viên Mỹ trong đám đông khán giả 27.312 người phải im lặng.

Đội trưởng Horan tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho tuyển nữ Mỹ. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Horan tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho tuyển nữ Mỹ. Ảnh: GETTY.

Tuyển Mỹ lúng túng sau bàn thua và các pha tấn công thiếu sắc nét thường bị hàng phòng ngự Hà Lan bẻ gãy trước đường chuyền cuối cùng. Cuối cùng, thủ quân Horan vẫn tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm để đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ở phút 62 của Lavelle, người ghi bàn thắng thứ hai trong trận chung kết năm 2019.

Horan và đồng đội hưng phấn với những pha hãm thành dồn dập và hai lần tiến rất gần đến chiến thắng. Tiền đạo kỳ cựu Alex Morgan đã ghi bàn vào lưới Hà Lan nhưng tiếc là trợ lý trọng tài căng cờ việt vị, cắt ngắn màn ăn mừng của cô, cùng một cú sút cận thành của Sophia Smith bị cản phá.

Đương kim á quân Hà Lan cầm chân nhà vô địch Mỹ cũng là một kết quả thuận lợi cho cả hai, khi lượt cuối vòng bảng ngày 1-8 chỉ gặp hai tân binh Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm