HLV của Bồ Đào Nha đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- HLV Francisco Neto của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá các học trò của đồng nghiệp Mai Đức Chung rất giỏi trong khâu phòng ngự phản công và cùng đặt mục tiêu giành chiến thắng lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha đều thua ở trận ra quân World Cup nữ 2023 – kỳ góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới trong lần đầu tiên của mình, trước những đối thủ mạnh hơn. Thầy trò Mai Đức Chung thua đương kim vô địch Mỹ 0-3 trong khi tuyển nữ Bồ Đào Nha thua đương kim á quân Hà Lan 0-1.

Các cô gái Việt Nam sẽ đụng độ tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai bảng E vào ngày 27-7, trong tình thế hoặc có đội giành thắng lợi lịch sử, hoặc chia nhau mỗi đội 1 điểm.

Nhận định trước màn so tài, HLV Francisco Neto của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha nói: “Đối với chúng tôi, mọi trận đấu tại vòng chung kết World Cup đều có ý nghĩa. Màn so tài với đội tuyển nữ Việt Nam cũng thế. Đội bạn chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công. Họ sẽ tạo ra nguy hiểm trước tuyển nữ Bồ Đào Nha. Tôi thấy Việt Nam là một đội bóng tổ chức tốt và dũng cảm”.

HLV Neto đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam và muốn giành chiến thắng đầu tiên ở một vòng chung kết World Cup. Ảnh: AN.

HLV Neto đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam và muốn giành chiến thắng đầu tiên ở một vòng chung kết World Cup. Ảnh: AN.

HLV Francisco Neto, người đi vào lịch sử World Cup với tư cách chiến lược gia dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trong thời gian dài nhất (9 năm nắm đội Bồ Đào Nha), dự đoán: “Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng các cầu thủ có tốc độ nhằm phục vụ cho lối đá phòng ngự phản công. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ để có phương án đối phó. Mục tiêu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn là chiến thắng”.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha diễn ra lúc 14 giờ 30 chiều 27-7 (theo giờ Việt Nam). Về lực lượng, Bồ Đào Nha bỏ ngỏ khả năng sử dụng tiền vệ Fatima Pinto vì chấn thương.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Đức Chung có lực lượng mạnh nhất ở loạt trận thứ hai vòng chung kết cúp thế giới. Theo VFF, sau 2 tiếng di chuyển bằng xe bus từ thành phố Auckland, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Hamilton, nơi sẽ diễn ra trận đấu với các cô gái Bồ Đào Nha. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn Distinction Hamilton, cách sân vận động Waikato 10 phút di chuyển.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha có thứ hạng 21 thế giới, cao hơn đồng nghiệp nữ Việt Nam 11 bậc. Ảnh: AN.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha có thứ hạng 21 thế giới, cao hơn đồng nghiệp nữ Việt Nam 11 bậc. Ảnh: AN.

16 giờ chiều 26-7 (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chính thức trên sân vận động Porritt. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các trận đấu, Ban tổ chức giải không bố trí tập chính thức trên sân thi đấu. Thay vào đó, một sân vận động khác với các điều kiện mặt sân tương đồng được sử dụng để phục vụ các buổi tập chính thức.

Sau khi kết thúc buổi tập này, thầy trò HLV Mai Đức Chung được bố trí đi bộ làm quen sân thi đấu chính lúc 18 giờ 15. Đây là khung giờ gần với thời gian thi đấu và nhờ vậy, các cầu thủ sẽ có thể làm quen với thời tiết chiều tối tại Hamilton, trước khi bước vào trận đấu mang tính lịch sử với tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm