Ông Lý Cường: Trung Quốc sẵn sàng loại bỏ rào cản để thu hút đầu tư nước ngoài

(PLO)- Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết Bắc Kinh sẵn sàng loại bỏ các rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhấn mạnh nước này có nhiều cơ hội đầu tư vì tiềm năng đô thị hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm 24-3 phát biểu rằng nước này sẵn sàng đưa ra các quy tắc mới để giảm rào cản cho các công ty nước ngoài, tờ China Daily đưa tin cùng ngày.

Ông Lý đưa ra tuyên bố trên tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu.

Trung Quốc.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 24-3. Ảnh: AFP

Ông Lý cho biết Bắc Kinh sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư toàn cầu, thông qua chính sách kinh tế vĩ mô, đô thị hóa, nâng cấp công nghiệp và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Ông cũng cho hay chính phủ Trung Quốc đang "cẩn thận" nghiên cứu một số vấn đề được các doanh nghiệp nêu ra thường xuyên, bao gồm tiếp cận thị trường, đấu thầu công khai và luồng dữ liệu xuyên biên giới.

"Một số câu hỏi về cơ bản đã được giải quyết, và đối với một số câu hỏi khác, chúng tôi vẫn đang nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo giải quyết tốt" - ông Lý nói.

Thủ tướng Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ cải thiện tính hiệu quả của các dịch vụ chính phủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình.

"Chúng tôi tin rằng một Trung Quốc cởi mở hơn sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác cùng có lợi cho thế giới" - ông Lý nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu, ông Lý nhấn mạnh cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài nằm ở tiềm năng đô thị hóa của Trung Quốc.

Theo đó, ông Lý lưu ý rằng tiềm năng đô thị hóa ở Trung Quốc giúp nâng cao sức chi của người tiêu dùng trong nước, từ đó tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông, chưa đến một nửa dân số Trung Quốc có thường trú nhân ở thành thị, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ khoảng 80% ở các nền kinh tế phát triển. Do đó, tiềm năng nâng cao tỉ lệ đô thị hóa của Trung Quốc vẫn rất lớn.

Theo tờ South China Morning Post, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã di cư từ nông thôn đến thành thị trong nhiều thập niên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Tuy nhiên, hộ khẩu của họ vẫn gắn liền với các khu vực nông thôn, hạn chế khả năng tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi tốt hơn ở các thành phố.

Diễn đàn Phát triển Trung Quốc là một trong những dịp hiếm hoi để các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài tương tác với giới chức Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Ông Evan Greenberg - Giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm Thụy Sĩ Chubb và đồng chủ tịch diễn đàn cho biết các yếu tố khiến Trung Quốc hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: lực lượng lao động chất lượng cao, thị trường rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển tốt và năng lực sản xuất.

"Trung Quốc là... một nơi mà các công ty đa quốc gia cạnh tranh muốn kinh doanh" - ông Greenberg nói.

Theo ông Greenberg, khu vực tư nhân sôi động và năng động của Trung Quốc sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến mở rộng kinh doanh và tạo việc làm.

Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Greenberg nói thêm, đồng thời nhấn mạnh "sự tự tin là chìa khóa" cho nền kinh tế Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm