Ông Tập Cận Bình: Kinh tế Trung Quốc vẫn kiên cường

(PLO)- Ông Tập Cận Bình nói rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn kiên cường và các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn vẫn không thay đổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang diễn ra ở Nam Phi, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình vừa nhắn gửi thông điệp rằng nền kinh tế TQ vẫn kiên cường và các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn vẫn không thay đổi, theo hãng tin Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, tại diễn đàn kinh doanh BRICS ngày 22-8 (nằm trong khuôn khổ thượng đỉnh BRICS), Bộ trưởng Thương mại TQ Vương Văn Đào đọc bài phát biểu soạn sẵn của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong đó đề cập thông điệp liên quan kinh tế TQ.

“Nền kinh tế TQ có khả năng phục hồi mạnh mẽ, tiềm năng và sức sống to lớn” - trích bài phát biểu của ông Tập.

Bài phát biểu đề cập những đặc điểm mà ông Tập đánh giá là lợi thế kinh tế như thị trường siêu lớn, hệ thống công nghiệp hoàn thiện và lực lượng lao động dồi dào có trình độ cao.

“Con tàu khổng lồ của nền kinh tế TQ sẽ tiếp tục cưỡi gió, vượt sóng và tiến về phía trước” - theo bài phát biểu của ông Tập.

Theo Reuters, ông Tập không tham dự diễn đàn kinh doanh BRICS dù có đến Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm