Ông Lý Hiển Long cảnh báo về hậu quả nếu Mỹ - Trung đụng độ

(PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa Mỹ và Trung Quốc đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chính họ và thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (BFA) diễn ra ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa Mỹ và Trung Quốc đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chính họ và thế giới, theo đài CNA.

"Đáng lo ngại nhất là tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cường quốc có trách nhiệm to lớn trong việc duy trì mối quan hệ ổn định với nhau, bởi bất kỳ xung đột nào giữa họ đều gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính họ và thế giới" - Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định.

"Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc đang bất đồng về nhiều vấn đề nan giải, bao gồm thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, an ninh mạng, công nghệ, cũng như tự do hàng hải. Chúng tôi hy vọng hai nước sẽ thành công trong việc ổn định mối quan hệ, thiết lập đủ sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau để hợp tác trong các lĩnh vực” - ông nói.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (BFA). Ảnh: MCI

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (BFA). Ảnh: MCI

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Singapore cũng nhấn mạnh giữa một môi trường toàn cầu đang tồn tại nhiều vấn đề, các nước châu Á cần xích lại gần nhau để hợp tác với nhau, cũng như hợp tác với các nước ngoài khu vực, theo tờ Strait Times.

Ông Lý cho rằng các nước châu Á nên xây dựng “một mạng lưới hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau, thay vì mô hình trục và nan hoa” để làm cho khu vực trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Diễn đàn Châu Á Bác Ngao được thành lập vào năm 2001 nhằm thúc đẩy sự phát triển chung thông qua hội nhập kinh tế khu vực. Diễn đàn này được xem là “Davos châu Á”.

Tham dự lễ khai mạc hôm 30-3 có lãnh đạo các nước và lãnh đạo các doanh nghiệp. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng tham dự buổi lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm