Singapore: Phá ô tô người khác đậu chỗ mình yêu thích trong bãi giữ xe công cộng, bị phạt 2.000 đô

(PLO)- Dùng chìa khóa cào phá ô tô người khác đậu mất chỗ yêu thích mình hay đậu trong bãi giữ xe công cộng rồi phải đóng phạt 2.000 đô Singapore cho hành động ngang ngược này. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một người đàn ông đã bị tòa án phạt 2.000 SGD (hơn 1.420 USD) vào ngày 19-9 vì dùng chìa khóa để làm trầy chiếc xe vô tình “chiếm” vị trí đậu xe quen thuộc của anh ta, hãng Channel News Asia đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9-3 khi Pang Kok Wai (48 tuổi) lái xe đến bãi đậu xe số 10 tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Pang làm việc trong khu vực gần đó và thường xuyên đậu xe ở bãi này, tuy nhiên lúc bấy giờ bãi đậu xe đã đầy.

Cảm thấy bực bội, Pang lái đi và đậu xe ở một bãi xa hơn. Pang đi bộ trở lại bãi đỗ xe số 10 vài phút sau đó và nhìn thấy chiếc xe khác đang đậu ở ô 234, vị trí đậu xe yêu thích của anh. Pang liền lấy chìa khóa cào vào chiếc xe đó trước khi đi bộ đến nơi làm việc.

Đến cuối ngày, chủ chiếc xe nói trên quay trở lại bãi đậu sau khi tham gia một lớp học tại NUS và phát hiện một vết xước dài từ cửa trước đến cửa sau.

Người này đem chiếc xe đi sửa và phải trả 428 SGD (khoảng 304 USD) cho vết xước trên. Nạn nhân đồng thời trình báo vụ việc với cảnh sát và Pang được xác định là thủ phạm. Pang sau đó phải trả lại toàn bộ số tiền sửa xe cho nạn nhân.

Hình ảnh chụp lại bãi đậu xe số 10 tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Ảnh: CNA

Hình ảnh chụp lại bãi đậu xe số 10 tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Ảnh: CNA

Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện Pang còn làm trầy xước một chiếc xe khác đậu ở cùng khu vực trên vào ngày 1-3.

Tại tòa án, cho rằng Pang “không có lý do gì” để hành động một cách “không chính đáng” như vậy, công tố viên đã yêu cầu phạt Pang ít nhất từ ​​2.000 đến 3.000 SGD (khoảng 2.130 USD), lưu ý rằng Pang không có tiền án nào trước đó.

Pang sau đó đã thừa nhận hành vi của mình và nói rằng anh cảm thấy có lỗi với chủ của hai chiếc xe vì những thiệt hại do mình gây ra: "Tôi xin lỗi vì hành động của mình. Tôi muốn xin lỗi người chủ vì đã làm xước chiếc xe của họ”.

"Tôi muốn nói rằng lúc đó tôi đang vô cùng căng thẳng và không thể kiềm chế cơn tức giận của mình do bố tôi phải nhập viện và hóa đơn viện phí quá cao. Tôi cũng có một số vấn đề liên quan đến công việc với sếp khiến tôi căng thẳng. Tôi hứa sẽ không vi phạm một lần nào nữa" - Pang nói thêm.

Theo luật pháp Singapore, với hành vi phá hoại như Pang, anh ta có thể bị bỏ tù tới hai năm, bị phạt tiền hoặc cả hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm