Hàn Quốc bắt phụ nữ tình nghi giết 2 con rồi giấu xác trong vali

(PLO)- Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ một phụ nữ New Zealand nghi đã giết hai con rồi giấu xác trong vali.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin rằng ngày 15-9 cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ một phụ nữ nghi đã giết hai con của mình rồi giấu xác trong những chiếc vali.

Sự việc xảy ra tại New Zealand. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã giết hai đứa con 7 tuổi và 10 tuổi của mình sau đó cất giấu thi thể trong một nhà kho ở phía nam TP Auckland (New Zealand). Các vali chứa thi thể đã được tìm thấy vào tháng trước.

Một phụ nữ, được cho là mẹ của hai thi thể trẻ em được tìm thấy trong vali ở New Zealand vào tháng trước, bị áp giải đến văn phòng công tố ở thành phố Ulsan (Hàn Quốc) ngày 15-9. Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ, được cho là mẹ của hai thi thể trẻ em được tìm thấy trong vali ở New Zealand vào tháng trước, bị áp giải đến văn phòng công tố ở thành phố Ulsan (Hàn Quốc) ngày 15-9. Ảnh: REUTERS

Ngày 18-8, cảnh sát New Zealand xác nhận đã tìm thấy hai bộ hài cốt trẻ em trong những vali được một gia đình mua từ buổi cuộc đấu giá tại TP Auckland. Cảnh sát cho biết gia đình mua chiếc vali không liên quan vụ án mạng.

Cảnh sát New Zealand sau đó đã mở một cuộc điều tra giết người ở TP Auckland.

Ngày 26-8, cảnh sát New Zealand đã xác nhận được danh tính của hai đứa trẻ song không công bố tên của nạn nhân theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Theo nhà chức trách Hàn Quốc, người phụ nữ được cho là mẹ của hai đứa trẻ là công dân New Zealand gốc Hàn, 42 tuổi, được cho là đã trốn sang Hàn Quốc vào năm 2018 và không rời khỏi nước này kể từ đó.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, cảnh sát nước này đã bắt giữ người phụ nữ trên sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ.

Tuy nhiên, người phụ nữ trên đã phủ nhận các cáo buộc. Khi bị áp giải từ đồn cảnh sát ở thành phố Ulsan (Hàn Quốc), người này nói với các phóng viên rằng: “Tôi không làm chuyện đó”.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết New Zealand phải chính thức gửi yêu cầu dẫn độ nghi phạm trong vòng 45 ngày để tòa án Hàn Quốc xem xét có đưa nghi phạm trở lại New Zealand hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm