Ông Park khen đồng hương Shin Tae-yong, đòi thắng đẹp Indonesia

Đội tuyển Việt Nam đã soán ngôi đầu bảng B của Malaysia nhờ trận thắng chính đối thủ này. Và dẫu kém hiệu số bàn thắng bại hơn Indonesia nhưng so sánh đối đầu giữa ba đội có cùng 6 điểm, thầy trò Park Hang-seo đang chễm chệ vị trí nhất bảng.

Về trận đấu thứ ba vòng bảng gặp đội tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo đánh giá: “Chúng tôi đã gặp Indonesia hai trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tôi cũng vừa xem Indonesia thi đấu với tuyển Lào và thấy họ thi đấu tốt, tích cực hơn, lột xác, cường độ hơn, mượt mà hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Trận đấu sắp tới có thể khó khăn hơn lần gặp gỡ hồi tháng 6”.

Ông Park trong bốn lần chạm trán với bóng đá Indonesia từ cấp độ U-22+2 hồi SEA Games 30 cho đến vòng loại thứ hai cúp thế giới đều giành chiến thắng. Chỉ có khác biệt ở cuộc tái đấu ngày 15-12 tại đấu trường AFF Cup là đội bóng xứ vạn đảo dưới sự chỉ đạo của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong.

HLV Park Hang-seo khen ngợi đồng hương Shin Tea-yong nhưng vẫn tính cửa thắng đẹp Indonesia. Ảnh: AN.

HLV Park Hang-seo cho biết thêm: “Ông Shin Tae-yong là một HLV ở Hàn Quốc đã được kiểm chứng năng lực, từng dự World Cup 2018. Ông ấy là người đàn em tôi rất thích. Cùng là người Hàn Quốc, nhưng Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển Indonesia, còn tôi là HLV đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng để có một trận thắng thật đẹp”.

Trong khi đó, ở lần gặp gỡ thứ sáu với đội tuyển Malaysia sau ba năm, ông Park tiếp tục giành chiến thắng HLV Tan Cheng Hoe, tổng cộng là năm trận thắng, một trận hòa. Đêm 12-12, ba cầu thủ Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức lần lượt ghi bàn vào lưới Malaysia đều bằng chân trái để mang về 3 điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải có một bàn thắng và một kiến tạo cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng đậm Malaysia 3-0. Ảnh: AN.

Ông thầy người Hàn Quốc hài lòng về trận thắng 3-0 của học trò cùng lời cảm ơn họ, nhưng không đánh giá về cầu thủ của mình. HLV Park Hang-seo cho biết: “Thật ra Malaysia luôn là đội khó chơi với chúng tôi, nên chiến thắng họ khiến tôi rất vui. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức”.

Ông Park cũng khiêm tốn khi nhận cầu hỏi về trận thắng 3-0 có phải là lời khẳng định cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực hay không: “Đây là câu hỏi khó. Rất khó để đánh giá sức mạnh của Việt Nam. Đó cũng là điều không nên làm. Tôi tin cầu thủ của mình. Họ đã nỗ lực hết sức và tôi mãn nguyện vì điều đó. Việc đánh giá về Việt Nam có lẽ nên để người khác”.

Tuấn Anh chơi nổi bật ở trận đầu tiên của mình tại AFF Cup 2020. Ảnh: AN.

Lý giải về quyết định tiếp tục sử dụng thủ môn Nguyên Mạnh thay cho Tấn Trường, ông Park bật mí: “Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có bốn thủ môn. Ai cũng có khả năng và tôi rất tin tưởng. Việc dùng ai cũng không quan trọng. Trận đầu tiên gặp Lào, thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi an toàn, trận này tôi nhận được tư vấn của HLV thủ môn. Tôi tôn trọng quan điểm của anh ấy nên dùng Nguyên Mạnh”.

Không ghi bàn nhưng tiền vệ Tuấn Anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng Malaysia 3-0. Cầu thủ của HA Gia Lai cho biết cần cố gắng hơn: “Do dịch COVID-19 nên hoạt động đội tuyển và V-League bị gián đoạn, vì thế tôi không được thi đấu nhiều. Đây trận đầu tôi chơi trọn 90 phút. Tôi cảm thấy vẫn chưa hài lòng, vẫn còn những đường mất bóng. Tôi vẫn còn cần cải thiện hơn nữa. Vấn đề  thể lực cũng vậy. Tôi đã nỗ lực hết sức”.

Fan Malaysia đập tivi, muốn xin chữ ký Tuấn Anh
Fan Malaysia đập tivi, muốn xin chữ ký Tuấn Anh
(PLO)- Sau trận Malaysia thua Việt Nam 0-3, các fan của Malaysia đã thể hiện nhiều cảm xúc trái chiều, người thì đập Tivi, người thì thán phục tuyển Việt Nam và muốn xin chữ ký của Tuấn Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm