Ông Park khó đi cùng ở vòng loại World Cup 2026

(PLO)- Các vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ tháng 10-2023 đến tháng 3-2026 để xác định tám suất chính thức dự vòng chung kết World Cup tại Mỹ, Mexico, Canada và một suất tranh play off.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện HLV Park Hang-seo chỉ còn nửa năm hợp đồng với bóng đá Việt Nam và chính bản thân ông cũng đang cân nhắc việc có nên tiếp tục duy trì hợp đồng hay không. Ông nói tuổi tác của ông khiến ông phải suy nghĩ nhiều, đồng thời ông cũng cảm nhận được bóng đá Việt Nam đã chạm ngưỡng mà nếu muốn phát triển thì cần phải thay đổi rất nhiều. Với ông điều khó khăn nhất là những thay đổi rất nhiều cho một nền bóng đá mà ông đã gắn bó suốt năm năm và hiểu rất rõ về thế mạnh lẫn những trở ngại.

HLV Park Hang-seo chỉ còn nửa năm hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chỉ còn nửa năm hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

Lời hứa và chỉ tiêu với bóng đá Việt Nam ông Park Hang-seo đã thực hiện được tất cả nhưng là một HLV nhà nghề và có trách nhiệm, ông lại muốn có những thay đổi để bóng đá Việt Nam phát triển nhiều hơn, đạt những tầm cao ngoài khu vực Đông Nam Á. Để vô địch SEA Games hay AFF Cup rõ ràng không còn là mục tiêu phải đạt được đối với ông Park, mà ông đã nghĩ đến tầm châu Á và World Cup bằng thực lực của một nền bóng đá phát triển.

Rất khó cho việc gia hạn giữa bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang-seo sau AFF Cup 2022 nên cơ hội cho thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự các vòng loại cúp thế giới 2026 cực khó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm