Ông Park khó hội ngộ trò cưng tại vòng loại World Cup 2022

Thủ thành Việt kiều dính phải chấn thương vai từ tháng 9-2021. Điều này đã khiến Văn Lâm bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng cùng tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và quan trọng nhất chính là giải đấu AFF Cup 2021.

Theo những thông tin mới nhất từ CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản), Văn Lâm đã bình phục chấn thương nhưng chỉ mới tập luyện trở lại với cường độ vừa phải. Thể lực chưa đảm bảo cùng với cảm giác bóng chưa tốt, gần như rất khó để Văn Lâm có thể trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam dự kiến vào ngày 14-3 sắp tới.

HLV Park Hang-seo cũng không dám mạo hiểm với việc triệu tập cậu học trò cưng bởi trong tay ông vẫn còn đó những cái tên như Nguyên Mạnh, Văn Hoàng hay thậm chí là lão tướng Tấn Trường.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục vắng mặt ở lần tập trung đội tuyển lần này. Ảnh: ANH DUY.

Lần gần nhất Văn Lâm xuất hiện trong đội hình của tuyển Việt Nam là trận gặp Úc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7-9 năm ngoái. Trong sáu trận đấu đã qua, thủ môn Việt kiều này đều vắng mặt vì mắc COVID-19 và chấn thương.

Đồng đội của Văn Lâm tại Cerezo Osaka là tiền đạo tuyển Úc Adam Taggart cũng sẽ vắng mặt trong các trận cuối vòng loại này. Văn Lâm và Adam đều mới trở lại sau chấn thương, bỏ lỡ các trận gần đây của tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup.

Sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, ông thầy người Hàn Quốc cùng các cộng sự đang có chiến dịch đặc biệt để mang đến luồng sinh khí mới trong đội hình.

Tại các lượt trận ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, đội tuyển Việt Nam cũng có điểm sáng trong đội hình khi ông Park chịu thay đổi và tạo cơ hội nhiều hơn cho người mới. C thể kể đến đó là vị trí của Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) trên hàng công hay thủ thành Nguyên Mạnh (SL Nghệ An) chơi khá tự tin trong trận thắng Trung Quốc.

Không có Văn Lâm lên tuyển cũng là dịp để HLV Park Hang-seo sử dụng thủ thành khác nhiều hơn. Ảnh: ANH DUY.

Thời gian qua, ông Park cùng các cộng sự cũng rất tích cực đi thị sát các trận đấu tại V-League, qua đó tìm kiếm những tài năng mới cho đội tuyển quốc gia. Cái khó là thời gian hòa nhập của họ cùng sự cởi mở hơn của thầy Park khi ông ít có thói quen dùng người mới.

Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 24-3. Sau đó, thầy trò ông Park sẽ di chuyển sang Nhật Bản để đá trận cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 29-3.

Đây là hai trận đấu thủ tục cuối cùng vì đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn bị loại. Vấn đề của HLV Park Hag-seo là một cách chơi danh dự, đồng thời nỗ lực thử nghiệm nhiều hơn nữa những nhân tố mới để nhào nặn đội hình cho chiến dịch đòi lại ngôi vua AFF Cup vào cuối năm, thay vì mải miết sử dụng con người cũ lẫn một lối đá không mới.

Công Phượng bị “nhốt”, HA Gia Lai lại tịt ngòi
Công Phượng bị “nhốt”, HA Gia Lai lại tịt ngòi
(PLO)- Đá với toàn tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh to cao nhưng chủ nhà HA Gia Lai vẫn không có nổi bàn thắng vào lưới Hà Tĩnh để mang về niềm tin cho giới hâm mộ với tư cách ứng viên vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm