Ông Park không chọn V-League vì sự phức tạp

(PLO)- HLV Park Hang-seo không về CLB TP.HCM hay một CLB Việt Nam không hẳn vì phải “hạ cấp” từ đội tuyển quốc gia xuống CLB mà còn bởi sự khắc nghiệt lẫn phức tạp ở V-League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đàn em của ông Park là HLV trẻ Gong Oh-kyun sau trận thắng nhẹ nhàng đối thủ yếu HA Gia Lai 2-1 ở Cúp Quốc gia đã thua Hải Phòng 1-3 tại đấu trường V-League. Ông Gong liên tục nhận lỗi về mình sau cú ngã ngựa và chắc hẳn đã phần nào thấm thía sự không đơn giản trong cuộc chơi phức tạp.

Ông Park thờ ơ với V-League

Ngay từ khi chia tay các đội tuyển quốc gia sau AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo là cái tên hấp dẫn nhiều đội bóng ở V-League. Tuy nhiên, hơn năm năm gắn bó với làng bóng Việt Nam (VN), ông thầy người Hàn Quốc có vẻ tránh né những lời mời gọi.

Đã gặt hái nhiều thành công ở cấp độ tuyển quốc gia, không chỉ ông Park Hang-seo mà hiếm có HLV nào rời đội tuyển mà chịu đứng ngang hàng với các đồng nghiệp trẻ hơn ở cấp CLB. Ông Park cũng thừa hiểu nếu giúp một đội bóng nào đó đăng quang V-League là chuyện bình thường nhưng ngược lại tiếng tăm của ông sẽ mai một.

1_15_BAICHINH_Thaynoi_lanngoai_V-League_06_DEC_2023_1010.jpg
HLV Park Hang-seo quá rành rẽ về V-League nên thờ ơ với việc dẫn dắt CLB đá giải vô địch
Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cũng không ai dám chắc khi làm tốt ở đội tuyển quốc gia sẽ xuất sắc tại CLB, bởi nó thuộc về hai môi trường có tính chất khác hẳn nhau. Các đời thầy ngoại từng nắm tuyển quốc gia như Tavares thất bại ở Ninh Bình; cố HLV Riedl không gặp may ở Khánh Hòa, Hải Phòng; gần hơn là HLV Miura rời đội tuyển VN về với CLB TP.HCM và phải nghỉ sớm vì quá khắc nghiệt và không lường trước được những phức tạp…

Cho nên sự thờ ơ của HLV Park Hang-seo không phải vô cớ, không hẳn vì ông sợ hao mòn danh tiếng. Ông từ chối Công an Hà Nội, hay mới nhất có thông tin ông chỉ muốn làm giám đốc kỹ thuật cho CLB TP.HCM, nếu thỏa mãn yêu cầu đưa HLV Lee Young-jin cùng êkíp trợ lý người Hàn Quốc về dẫn dắt đội.

V-League có đặc thù riêng, phức tạp và khắc nghiệt mà không phải bất kỳ thầy ngoại giỏi nào về làm cũng thành công. Gần nhất còn có HLV Chung Hae-seong từng là trợ lý số 1 của HLV Guuk Hiddink, hay HLV Polking của tuyển Thái Lan không tồn tại lâu với bóng đá Sài Gòn.

Thầy trẻ Gong muốn thử sức cùng với Popov và Kiatisak

HLV Gong do ông Park giới thiệu cho VFF từng có ba tháng cầm quân U-23 VN đá vòng chung kết châu Á rất bốc lửa để vào đến tứ kết, đặc biệt là trận hòa Hàn Quốc 1-1 ở vòng bảng, chỉ thua Saudi Arabia 0-2. Ông Gong 49 tuổi có kinh nghiệm dẫn dắt các lứa trẻ tại quê nhà Hàn Quốc hay Indonesia sở hữu góc nhìn bóng đá hiện đại nhưng ở V-League còn gặp thử thách nhiều.

2_15_BAICHINH_Thaynoi_lanngoai_V-League_06_DEC_2023_1010.jpg
Mới trận đầu V-League, HLV Gong Oh-kyun đã hiểu hơn phần nào về khó khăn và phức tạp
ở V-League. Ảnh: HẢI THỊNH

Sự chủ quan là một bài học mới cho HLV trẻ Gong Oh-kyun, sau trận thắng HA Gia Lai 2-1 tại Cúp Quốc gia mà ông nói là không mất quá nhiều sức thì ngay lập tức ngã ngựa 1-3 trên sân Hải Phòng. Ông Gong đã xáo trộn quá nhiều đội hình chính, có lẽ muốn xoay tua cầu thủ và chăm chút sử dụng nhân tố trẻ khiến ông phải trả giá khi phía đối diện là thầy nội Chu Đình Nghiêm già đời ở V-League.

V-League có đặc thù riêng, phức tạp và khắc nghiệt mà không phải bất kỳ thầy ngoại giỏi nào về làm cũng thành công.

Vẫn còn sớm và còn nhiều thời gian cho ông Gong thử sức mình để hiểu rõ hơn sân chơi bóng đá VN không dễ dàng, như cái cách mà HLV Popov đang trải nghiệm tại Thanh Hóa, hay HLV Kiatisak mùa thứ ba mệt mỏi ở HA Gia Lai.

Thực tế V-League thời gian gần đây không ưa chuộng HLV ngoại, bởi họ cần nhiều cuộc chơi để thích nghi và đặc biệt là rành rẽ các ngóc ngách nội bộ lắt léo. Cũng chỉ còn ba CLB Công an Hà Nội, Thanh Hóa, HA Gia Lai có thầy ngoại, bên cạnh 11 đội bóng khác tin tưởng thầy nội dễ nắm bắt cầu thủ hơn.

Ông Popov người Bulgaria từng nắm đội tuyển U-23 Myanmar trước khi về Thanh Hóa. Và sau chín tháng với bóng đá xứ Thanh, ông đã giúp CLB này vô địch Cúp Quốc gia 2023 cùng danh hiệu hạng tư V-League. Tuy nhiên, HLV Popov cũng không tránh khỏi trục trặc có thể gây ảnh hưởng đến chuyên môn khi mới đây ông lên tiếng đòi nợ lương, thưởng cho các học trò của mình. Điều mà ở những nơi khác ông chỉ lo chuyên môn chứ không phải lo hầu bao cho học trò.

Trong khi đó, HLV Kiatisak có vẻ nhàn nhã ở đội bóng phố núi trong năm cuối hợp đồng nhưng mục tiêu cũng chỉ là “đá cho vui” vì bầu Đức đã xác định “mùa này bỏ, mùa sau phải vô địch”. Không ai phủ nhận HLV Kiatisak là nhà cầm quân giỏi nhưng là khi nắm các đội tuyển Thái Lan không vướng bận chuyện vòng ngoài, còn ở V-League thì còn phải nhiều phép tính cùng với việc “có thực mới vực được đạo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm