Ông Park không muốn xáo trộn nhưng...

Ông đã không ngần ngại nói sân chơi này là quan trọng nhất năm 2021 với mục tiêu đoạt vé chơi vòng loại cuối cùng, đồng thời có một vé thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023.

Ông Park lo lắng cho những ca chấn thương chưa bình phục sẽ ảnh hưởng đến cuộc chơi lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông thầy người Hàn cũng nói thẳng sẽ không nhiệt tình thay đổi lực lượng, tạo sự xáo trộn mà chủ yếu vẫn sử dụng những gương mặt cũ. Có thể thấy rất rõ ý định của ông Park muốn giữ bộ khung cũ đã từng nhuần nhuyễn với nhau. Ông cần một sự ổn định ở giải đấu ngắn ngày chứ không nhất thiết phải thử nghiệm.

Tuy nhiên, có thể đội hình của thầy Hàn sẽ không còn nguyên vẹn như đã từng bất bại cả năm trận để đứng đầu bảng G. Chấn thương của hậu vệ Văn Hậu làm ông lo sốt vó cho khả năng thi đấu của anh vào tháng 6. Chưa hết, hai trung vệ Đình Trọng, Thành Chung, hay Đức Huy còn đau, không thể ra sân trong màu áo Hà Nội cũng gây cho ông nhiều trăn trở.

Đáng kể thêm là trường hợp của Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối, vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Hơn ba năm qua ở bất kỳ giải đấu nào, tiền vệ giàu kỹ thuật và hiệu quả của Hà Nội luôn là một nhân tố không thể thiếu trong cách vận hành chiến thuật của thầy Park.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE với mục tiêu thắng 2/3 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm