Ông Park làm lu mờ chiến tích của đồng hương Shin

(PLO)- Cư dân mạng kêu gọi HLV Shin Tae-yong nên chia tay đội tuyển Indonesia vì danh tiếng của ông với tư cách là một nhà cầm quân đẳng cấp thế giới đang bắt đầu bị ảnh hưởng, sau những lần thua đồng nghiệp Park Hang-seo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên Shin Tae-yong cầm quân tuyển Indonesia đã thất bại chua cay 0-4 bởi thầy trò Park Hang-seo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi giữa năm 2021.

Năm ngoái, ông Shin giúp học trò cầm hòa tuyển Việt Nam 0-0 ở vòng bảng AFF Cup và sau đó vào đến chung kết (thua Thái Lan chung cuộc 2-6). Thêm trận hòa không bàn thắng ở lượt đi bán kết mùa này trên sân nhà, ông Shin tự tin Indonesia cùng đẳng cấp với Việt Nam.

Tuy nhiên, cái thua đau đớn 0-2 đêm 9-1 ở sân Mỹ Đình trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 đã khiến cư dân mạng Indonesia hô hào đòi HLV Shin Tae-yong từ chức, hoặc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải ông.

Sau trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 hòa không bàn thắng, Thành Chung và đồng đội đã đánh bại Indonesia 2-0 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình đêm 9-1. Ảnh: HẢI THỊNH.

Sau trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 hòa không bàn thắng, Thành Chung và đồng đội đã đánh bại Indonesia 2-0 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình đêm 9-1. Ảnh: HẢI THỊNH.

Trước đó, nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc được cho là phù hợp để huấn luyện một đội tuyển Indonesia, dựa trên lịch sử chiến tích của ông. HLV Shin Tae-yong có bản lý lịch ấn tượng khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2018 với dấu ấn đánh bại tuyển Đức 3-2 và cũng nắm U-23 Hàn Quốc tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016.

Tuy nhiên, nỗi đau mới nhất của ông Shin trước ông Park là không thể giúp học trò giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022 sau khi để thua chung cuộc 0-2 bởi tuyển Việt Nam ở bán kết, trong lúc lượt đi hòa 0-0. Hai bàn thắng của chủ sân Mỹ Đình do công tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào các phút 3 và 47.

Thất bại ở AFF Cup là lần thứ hai của Indonesia kể từ khi PSSI trao quyền cho HLV Shin Tae-yong dẫn dắt vào năm 2020. Năm ngoái, thầy trò ông Shin cũng thua Thái Lan sau hai loạt trận chung kết Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo 65 tuổi và đồng hương Shin Tae-yong 52 tuổi đều là những nhà cầm quân có tiếng ở Hàn Quốc...

HLV Park Hang-seo 65 tuổi và đồng hương Shin Tae-yong 52 tuổi đều là những nhà cầm quân có tiếng ở Hàn Quốc...

... nhưng khi về Đông Nam Á thì ông Park thành công với tuyển Việt Nam hơn so với đồng nghiệp Shin ở đội Indonesia. Ảnh: HẢI THỊNH.

... nhưng khi về Đông Nam Á thì ông Park thành công với tuyển Việt Nam hơn so với đồng nghiệp Shin ở đội Indonesia. Ảnh: HẢI THỊNH.

Trong vai trò huấn luyện cho đội tuyển quốc gia, U-23 và U-20 Indonesia, ông Shin Tae-yong vẫn chưa gặt hái danh hiệu nào, khác với đồng hương Park Hang-seo mang về rất nhiều chiến tích cho bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Thành tích tốt nhất của ông Shin ngoài ngôi á quân AFF Cup 2020 là dẫn dắt tuyển Indonesia lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2023 sau 16 năm vắng bóng.

Hợp đồng của Shin Tae-yong với PSSI chỉ còn một năm nữa, sẽ hết hạn vào cuối năm nay, sau hai lần ông không đạt chỉ tiêu vô địch AFF Cup. Đây là thất bại thứ 4 của Indonesia ở bán kết sân chơi này, sau ba lần diễn ra vào các năm 1996, 1998 và 2008.

Sau mùa thất bại AFF Cup 2020 dù vào chung kết, ông Shin Tae-yong rất tự tin vì hiểu rõ hơn về các đối thủ, đặc biệt là thân thuộc với học trò cùng các yêu cầu nhập tịch ngoại binh của ông đều được PSSI đáp ứng. Tiếc cho sự chuẩn bị của thầy trò ông Shin không hiệu quả lắm. Nguyên do giải vô địch quốc gia của Indonesia, sân chơi lớn giúp cầu thủ trau dồi kỹ năng đã dừng từ tháng 10 đến tháng 12-2022.

Cuộc tái ngộ bán kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia có nhiều căng thẳng với phần thắng chung cuộc dành cho chủ sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI THỊNH.

Cuộc tái ngộ bán kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia có nhiều căng thẳng với phần thắng chung cuộc dành cho chủ sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI THỊNH.

Chính vì mùa bóng 2022-2023 của Indonesia không thể khởi tranh sau thảm kịch Kanjuruhan cướp đi sinh mạng của 135 người, gần ba tháng qua, các tuyển thủ không thi đấu trước khi có lệnh triệu tập cho AFF Cup 2022.

Ngay khi bước vào đợt huấn luyện, thể lực của các cầu thủ bị hạn chế và ông Shin gần như tập trung vào việc cải thiện thể chất của học trò mà không có các trận thử nghiệm quốc tế.

Từ khi PSSI ký hợp đồng với HLV Shin Tae-yong vào ngày 28-12-2019, công việc của ông ở tuyển Indonesia có nhiều lần không suôn sẻ. Vào năm 2020, đại dịch COVID-19 ập đến khiến kế hoạch của ông bị đình trệ, còn ở năm 2022 bị ảnh hưởng bởi thảm kịch Kanjuruhan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm