Ông Park trước trận tái đấu Thái Lan: ‘Đá không hối hận!’

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan 0-2 với hai pha lập công của Chanathip trong hiệp một khiến trận lượt về diễn ra đêm 26-12 gặp nhiều khó khăn hơn.

Cần đầu lạnh, tim nóng và may mắn
Cần đầu lạnh, tim nóng và may mắn
(PLO)- HLV Polking của Thái Lan cho rằng cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam trận lượt về không có gì chắc chắn dù các học trò ông đã thắng 2-0 trong 90 phút lượt đi.

Đáng tiếc cho thầy trò Park Hang-seo trong hiệp hai đã rất cố gắng kiểm soát bóng và tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn thắng. Nuối tiếc nhất là Quang Hải hai lần đưa bóng dội cột, bật xà, trong lúc trọng tài có dấu hiệu bỏ sót nhiều lỗi của Thái Lan.

Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Kết quả thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi khiến mọi việc trở nên không hề dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi yêu cầu các cầu thủ tiếp tục cố gắng phát huy hết vai trò của mình, tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh, không nóng vội”.

HLV Park Hang-seo luôn hy vọng về khả năng lật ngược ván cờ thế của học trò. Ảnh: AN.

Khi nhận câu hỏi liệu đội tuyển Việt Nam có thay đổi gì về chiến thuật cho trận lượt về hay không, HLV Park Hang-seo cho biết, câu trả lời sẽ có vào ngày mai, sau khi trận đấu kết thúc. Ông cũng nói thêm: “Thực ra bây giờ chúng ta cũng chưa biết đội bạn sẽ tiếp cận trận đấu thế nào. Có thể họ giữ nguyên, cũng có thể thay đổi một vài cầu thủ nào đó.

Công việc của tôi là chuẩn bị các phương án để đối phó với các thay đổi của Thái Lan. Dù chúng tôi thua 0-2, nhưng chúng tôi vẫn giữ tinh thần và cách chơi của chúng tôi”.

Sau trận lượt đi, Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên đã xảy ra va chạm, khiến các thành viên Ban tổ chức phải can ngăn. Theo VFF, truyền thông Thái Lan cho rằng HLV Park Hang-seo đã tìm hậu vệ trái Theerathon Bunmathan để sinh sự. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định: “Tôi không tìm cậu ta. Sau trận đấu, đội Thái Lan đi qua khu kỹ thuật của Việt Nam. Bunmathan có hành động bất lịch sự, nên tôi nói cậu ta không nên làm như vậy.

Hậu vệ trái Theerathon của Thái Lan có những tiểu xảo gây ức chế cho cầu thủ Việt Nam trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: AN.

Tôi hiểu tâm trạng của họ. Bốn năm rồi mới thắng đội tuyển Việt Nam nên Thái Lan vô cùng vui mừng. Nếu là cầu thủ của mình, tôi không bao giờ dạy họ làm như vậy với HLV đội bạn”.

Trên thực tế, các cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn căng thẳng và quyết liệt. HLV Park Hang-seo cũng dặn dò các học trò phải luôn vào sân thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh, không để ảnh hưởng bởi sự khiêu khích từ phía đối thủ.  “Ngày mai là một trận đấu đẹp, một trận chiến đẹp, một trận chiến không hối hận đối với đội tuyển Việt Nam” - ông Park nhấn mạnh.

Trong khi đó, tiển vệ Lương Xuân Trường bộc bạch: “Tỉ số thua 0-2 không dễ dàng để cân bằng, nhưng cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm mọi cách để ghi ít nhất hai bàn trong trận bán kết lượt về.

Hoàng Đức và đồng đội sẽ rất nỗ lực ghi hai bàn cách biệt vào lưới Thái Lan trong 90 phút đêm 26-12. Ảnh: AN.

So với các trận trước, trận vừa rồi trong hiệp một, Thái Lan chơi tốt hơn. Nhưng hiệp hai chúng tôi lấy lại thế trận, tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, trong bóng đá đôi khi chúng ta sẽ không có được sự may mắn, phải chấp nhận. Lượt về chúng tôi sẽ cố gắng để ít nhất gỡ hai bàn. Về tâm lý, chúng tôi không có khái niệm e sợ khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan”.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 (ngày 26-12) trên sân vận động quốc gia Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm