Ông Putin chính thức lên án vụ không kích Syria

Khoảng 10 giờ 50 phút sáng 14-4 (giờ Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức lên án vụ không kích của ba nước Anh, Pháp và Mỹ vào lãnh thổ Syria. Ông chỉ trích vụ không kích là “một hành động thù địch” nhắm vào một quốc gia có chủ quyền.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố phái bộ ngoại giao Nga tại Liên Hiệp Quốc sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an triệu tập khẩn cấp một cuộc họp về “các hành động hung hăng của Mỹ và các đồng minh”, tờ The Guardian dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập phiên họp khẩn cấp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh quốc gia Nga. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố của “ông chủ” điện Kremlin khẳng định: Nước Nga kịch liệt lên án vụ tấn công nhắm vào Syria, nơi mà các quân nhân Nga đang hiện diện và hỗ trợ chính phủ hợp pháp của nước này chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Putin bày tỏ lo ngại rằng cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu sẽ chỉ làm tình hình thảm họa nhân đạo tại Syria thêm tồi tệ hơn. Ông nhận định vụ tấn công sẽ chỉ gieo rắc đau khổ cho nhân dân yêu Syria khao khát hòa bình, trong khi lại tạo thêm cơ hội cho các nhóm khủng bố đã “tàn phá” đất nước Syria suốt gần bảy năm qua.

Ông cũng cảnh báo rằng vụ không kích sẽ khơi mào một làn sóng người tị nạn mới từ Syria đổ về các nước láng giềng và phương Tây. Hơn hết, nhà lãnh đạo 65 tuổi của nước Nga đánh giá cuộc không kích của Anh, Pháp và Mỹ vào Syria đã tạo tác động “hủy diệt đối với toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế” trên thế giới hiện nay.

Tổng thống Putin cũng tái khẳng định Nga không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có tấn công hóa học tại ngoại ô Damascus, cụ thể là thị trấn Douma thuộc vùng Đông Ghouta. “Các chuyên gia quân sự Nga tại địa điểm nghi là hiện trường vụ việc đã không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chất độc chlorine hay bất kỳ độc tố nào khác. Không có một người dân địa phương nào xác nhận có xảy ra tấn công hóa học” - ông Putin nhấn mạnh trong thông cáo của điện Kremlin.

Ông cũng đồng thời công kích liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành vụ tấn công mà không chờ đợi kết quả điều tra quốc tế. Ngày 14-4 cũng là ngày mà đoàn đặc phái viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học quốc tế (OPCW) đến hiện trường nghi án tấn công hóa học ở Đông Ghouta để bắt đầu xác thực các tin đồn về vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm