'Ông trùm' của Real Madrid muốn kiện Barcelona

(PLO)- Sau khi thành lập ban đặc biệt, Real Madrid củng cố hồ sơ kiện Barcelona...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không những thành lập ban đặc biệt để theo dõi sát sao việc Cơ quan công tố Tây Ban Nha tiến hành điều tra Barcelona mua trọng tài, Real Madrid quyết gửi hồ sơ kiện Barcelona.

Như thể “đổ dầu vào lửa”, Real quyết tâm theo tới cùng vì nó có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CLB đại kỳ phùng địch thủ của Barcelona.

Vài ngày sau động thái Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid thành lập ban đặc biệt để thảo luận các vấn đề đối thủ Barcelona mua trọng tài, nay Real Madrid đi một bước lớn nữa nhằm vào đối thủ là đâm đơn kiện.

'Ông trùm' của Real Madrid muốn kiện Barcelona ảnh 1

Nếu như trọng tài được Barcelona "bôi trơn" thì những tấm thẻ dành cho cầu thủ Real Madrid cũng là vấn đề được điều tra. Ảnh: AFP

Thực tế hành động này được hiểu là Real Madrid đang theo sát nút chuyện này, bởi sau bản tin của tờ El Pais, thì Tây Ban Nha đã tiến hành điều tra rồi. Hai động thái mạnh của Real như muốn nhắc nhở cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha phải làm minh bạch, làm tới bến chứ không phải qua loa hay...cho chìm xuồng.

Điều đáng nói hơn là ban lãnh đạo Barcelona hiện nay đứng đầu là Chủ tịch Laporta đều cứng rắn đăng đàn rằng, cơ quan công tố Tây Ban Nha hãy làm tới nơi, tới chốn, Barcelona hợp tác đầy đủ và trả lại sự trong sáng cho CLB.

Lật lại lịch sử cáo buộc Barcelona mua trọng tài từ năm 2001 đến 2018, riêng trong đó giai đoạn 2014 đến 2018, Barcelona chuyển 2,9 triệu euro thông qua hình thức trao cho một công ty do ông Jose Maria, lúc đó là Phó Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiêm trưởng ban kỹ thuật của Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha. Nguồn tiền này được “khoác vỏ” tiền công tư vấn kỹ thuật để tránh đội mắc lỗi mua chuộc trọng tài.

Mặt khác vì sao Chủ tịch hiện nay của Barcelona, tức ông Joao Laporta mạnh dạn yêu cầu cơ quan điều tra làm tới bến?

Barcelona bị cáo buộc “bôi trơn” trọng tài là từ giai đoạn 2001 đến 2018, đây là thời kỳ mà ông Laporta không làm Chủ tịch, mà thay vào đó lần lượt hai vị Sandro Rosell và Joseph Maria Bartomeu.

Hãy chờ những động thái tiếp khi mà Barcelona đang có dấu hiệu quay trở lại là thế lực lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm