Ông Trump 'quay 180 độ' ý tưởng hợp tác với Nga

Chỉ trong vòng một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hai quyết định trái ngược: Đề xuất rồi hủy đề xuất hợp tác an ninh mạng với Nga.

Cụ thể vào ngày 9-7, ông Trump lên Twitter nói rằng trong cuộc gặp ngày 7-7 ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bàn khả năng thành lập “một đơn vị an ninh mạng chung” để đối đầu các vụ tấn công mạng, chẳng hạn như các cáo buộc can thiệp bầu cử.

Tuy nhiên vài giờ sau, ông Trump lại lên Twitter tuyên bố rút lại đề xuất này, nói rằng ông không nghĩ nó có khả năng thực hiện được.

Ông Trump quyết định rút lại ý định này sau khi Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley lên tiếng nói rằng Mỹ "không thể tin được Nga và sẽ không bao giờ tin Nga".

Tổng thống Trump (trái) trở về Nhà Trắng ngày 8-7 sau khi tham dự hội nghị G20 ở Đức. Ảnh: REUTERS

Không chỉ bà Haley, nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác cũng chỉ trích đề xuất này của ông Trump. Họ đặt câu hỏi làm sao Mỹ có thể hợp tác với Nga sau khi có cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

“Đây gần như là ý tưởng ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe” - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói với NBC.

Nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói ông hiểu được mong muốn của ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Nga nhưng theo ông, như vậy thì quá khoan dung với Nga khi Nga không phải trả giá cho hành động can thiệp bầu cử Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm