Bình luận

Park Hang-seo - Đỗ Hùng Dũng và Philippe Troussier

(PLO)- Cả trận Việt Nam (VN) - Indonesia, người xem chỉ thấy Đỗ Hùng Dũng qua hình ảnh khởi động bên đường piste và một lần nhặt bóng giúp các cầu thủ đang thi đấu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cả trận Việt Nam (VN) - Indonesia, người xem chỉ thấy Đỗ Hùng Dũng qua hình ảnh khởi động bên đường piste và một lần nhặt bóng giúp các cầu thủ đang thi đấu.

Đó là đội trưởng chơi rất tốt và rất ổn định trong trận VN - Nhật Bản 2-4 với vai trò giữ nhịp ở tuyến giữa. Cũng lâu lắm rồi người xem mới lại thấy một Hùng Dũng chơi tròn vai và kết nối với các đồng đội như thế. Trong chiến dịch săn vàng của HLV Park Hang-seo, ngoại trừ khi bị chấn thương phải phẫu thuật thì ở tất cả giải quan trọng, HLV người Hàn Quốc luôn điền tên Đỗ Hùng Dũng đầu tiên. Thậm chí ở sân chơi SEA Games, khi danh sách quy định là U-22+3 như Olympic thì Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ duy nhất có mặt ở cả hai kỳ SEA Games mà bóng đá VN đoạt HCV.

IMG_7570.jpeg
Đỗ Hùng Dũng xuất hiện trong buổi họp báo nhưng không có phút nào ra sân trong trận gặp Indonesia. Ảnh: VFF

Với HLV Park Hang-seo thì Đỗ Hùng Dũng luôn là cái tên rất quan trọng và là đội trưởng, là một thủ lĩnh đích thực bởi sự điềm đạm và khả năng kết nối lẫn dẫn dắt các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Nhưng với HLV Troussier thì Đỗ Hùng Dũng lại được xem là chưa phù hợp, cũng như Hoàng Đức, Tấn Tài, Văn Thanh nhiều lúc mất hẳn suất đá.

Nhiều người mừng bao nhiêu khi thấy Hùng Dũng xuất hiện trở lại với chiếc băng đội trưởng quen thuộc trong trận gặp Nhật Bản nhưng sang trận gặp Indonesia thì cũng ngạc nhiên bấy nhiêu khi thấy người mang băng đội trưởng là Quang Hải. Có thể khi đá với Indonesia, ông Troussier cần một tuyến giữa trẻ hơn, khỏe hơn nên bỏ đi yếu tố kinh nghiệm và phong độ mới trở lại của Hùng Dũng được AFC chấm điểm cao trong trận gặp Nhật Bản.

Mỗi HLV có một cách dùng người để phục vụ cho ý đồ và cách triển khai chiến thuật của mình nhưng rõ ràng khi vắng đội trưởng mẫu mực và giàu kinh nghiệm thì rất nhiều người tiếc nuối, nhất là với Nhật Bản, đội tuyển VN còn giữ được trung tuyến nhưng với Indonesia thì bị áp đảo hoàn toàn và không có một thủ lĩnh đích thực. Càng tiếc hơn khi cầu thủ được tin tưởng thay thế Hùng Dũng không để lại dấu ấn gì sau 72 phút xuất hiện và cũng không được bao nhiêu lần chạm bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm