Pep Guardiola cập nhật thông tin ảm đạm về chấn thương của sao Man City

(PLO)- Pep Guardiola đưa ra thông tin cập nhật ảm đạm về chấn thương của thủ môn số 1 Ederson sau trận Man City hòa Liverpool 1-1 ở Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City vừa có trận hòa 1-1 với chủ nhà Liverpool trên sân Anfield ở vòng 28 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 11-3. Trung vệ John Stones mở tỉ số cho đội khách ở phút 23 sau đường kiến tạo của Kevin De Bruyne. Phút 50, Alexis Mac Allister ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool từ chấm phạt đền.

Đáng chú ý, chính tình huống dẫn đến quả 11m đã khiến thủ môn số 1 của Man City dính chấn thương phải rời sân sau đó. HLV Pep Guardiola của Man City tiên lượng chấn thương của cậu học trò là rất xấu khi ông thừa nhận Ederson "trông không ổn".

liverpool-man-city-premier-league.jpg
Trận cầu tâm điểm vòng 28 Premier League giữa Man City và Liverpool đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. ẢNH: MIRROR

Thủ môn người Brazil Ederson là nhân tố quan trọng trong 5 chức vô địch Premier League gần nhất của Man City và được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Nhưng có vẻ như Pep Guardiola đang phải đối mặt với khả năng không có ngôi sao của mình trong một thời gian dài.

Ederson rời sân ở phút 56 sau khi bị chấn thương ở chân sau pha phạm lỗi với Darwin Nunez dẫn đến quả penalty, từ đó Alexis Mac Allister ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Sau khi trọng tài Michael Oliver chỉ tay vào chấm phạt đền, Ederson phải mất hơn hai phút để các bác sĩ điều trị trên sân.

Mười phút sau, thủ môn người Brazil Ederson ngã xuống sân trong khi Man City chuẩn bị cho Stefan Ortega vào sân. Ederson rời sân, đi thẳng theo đường hầm đến phòng thay đồ của Man City tại sân Anfield.

MAN-CITY-EDERSON.jpg
Ederson dính chấn thương phải rời sân vào đầu hiệp 2. ẢNH: GETTY

Và sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận ông đã lo sợ điều tồi tệ nhất sau khi được nhân viên y tế của câu lạc bộ cập nhật về tình trạng của Ederson. Pep Guardiola nói với beIN Sports: “Trông nó không được ổn lắm.”

Pep Guardiola hài lòng với màn trình diễn của đội bóng của mình mặc dù chứng kiến Man City “tặng” quả 11m cho Liverpool, cũng như bị đội chủ nhà ép sân đến nghẹt thở trong suốt hiệp 2. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Man City đã làm tốt để chống lại “cơn sóng thần” Liverpool.

HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ: “Những khoảnh khắc đẹp của cả hai bên. Chúng tôi đã khởi đầu thực sự tốt. Chúng tôi không bao giờ quên khi thi đấu ở sân vận động này, nếu không chúng tôi sẽ không có cơ hội, chúng tôi biết nó sẽ rất khó khăn.

Đây là một trận đấu chặt chẽ trong những khoảnh khắc. Không phải là một trận đấu mà một đội lúc nào cũng kiểm soát được. Liverpool phải được ghi nhận rất nhiều công lao. Họ một lần nữa chứng minh những gì họ đã làm là không thể tin được. Tôi biết việc đến Anfield để giành chiến thắng là khó khăn như thế nào.

Các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Tôi ghi công cho đối thủ. Chúng tôi biết mình sẽ có 10-15 phút, khi đó là một cơn sóng thần và bạn phải sống sót. Chúng tôi ở đó, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng nhưng chúng tôi có thể đã thua. Chuyện là vậy đó”.

pep-guardiola.jpg
Pep Guardiola nói chấn thương của Ederson là không ổn. ẢNH: SKY SPORTS

Trong khi đó, huyền thoại MU Gary Neville cho rằng tình huống Liverpool được hưởng quả phạt đền là "khoảnh khắc điên rồ" của Man City. Gary Neville chỉ trích cả Ederson và Ake (người chuyền về cho Ederson) trong sai lầm của Man City.

Huyền thoại MU Gary Neville bình luận: "Trong một khoảnh khắc điên rồ, Ake chỉ để lại đường thiếu lực của mình và Ederson, người thường rất điềm tĩnh, sẽ không bao giờ xử lý được điều đó! Ederson phạm lỗi khiến Nunez bật lên không trung!

Tôi thường mong đợi Ederson đọc được đường đi của quả bóng trong tình huống này, cố gắng đẩy Nunez vào một thế khó, nhưng cuối cùng Ederson chỉ loại bỏ Nunez. Mac Allister ghi bàn, trận đấu tiếp tục! Hãy để sự hỗn loạn bắt đầu!”.

Man City
Neville chê trách pha xử lý của Ederson. ẢNH: GETTY

Trận hòa 1-1 này khiến cả Liverpool lẫn Man City để Arsenal vượt qua trên bảng xếp hạng Premier League. Hiện Arsenal đang dẫn đầu bảng với 64 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ hai Liverpool nhưng hơn hiệu số, còn Man City xếp thứ ba với 1 điểm ít hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm