Pep Guardiola đau đầu với cuộc khủng hoảng chấn thương của Man City

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City bước vào giai đoạn quan trọng với ba trận đấu chỉ trong 8 ngày. HLV Pep Guardiola trong trận hòa không bàn thắng của Manchester City với Southampton đã nói: “Tôi cảm thấy có lỗi vì các cầu thủ đã không trình diễn đúng với phong độ hiện tại, Khi trận đấu không tốt, tôi cảm thấy tồi tệ thay cho người hâm mộ.

Khán giả đên sân muốn xem một trận đấu hay và tận hưởng nó. Đấy là lý do tôi làm việc trong ngành này với nỗ lực hết sức mình. Vì vậy, tôi cảm thấy tội lỗi vì chúng tôi đã chơi không tốt. Sau trận hòa, mọi người đều hỏi tôi về phong độ cầu thủ. Tôi chí biết Man City đã chơi một trận đấu cực kỳ khó khăn.

Tôi chưa bao giờ phàn nàn về việc có bao nhiêu người hâm mộ đến hoặc không đến sân. Tôi không bao giờ làm điều đó trong đời. Tất nhiên, tôi rất biết ơn, ngay cả khi chỉ có 85 hoặc 100 người đến sân, điều đó vẫn ổn".

Chấn thương và quá tải đã tàn phá đội hình chính của Man City. Ảnh: CGI.

Vào đầu tuần này, Wycombe sẽ đến thăm sân vận động Etihad ở Carabao Cup trước khi Man City tiếp đón Chelsea tại đấu trường Premier League vào Chủ nhật và tiếp đó đụng độ Paris Saint-Germain trong một trận đấu vòng bảng Champions League hai ngày sau.

Gundogan là cầu thủ mới nhất bị chấn thương. Tiền vệ này bị đau trong trận hòa không bàn thắng tẻ nhạt với Southampton tại sân nhà Etihad. Chia sẻ về vấn đề này, Guardiola nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ chơi Carabao Cup. Tôi sẽ xem có bao nhiêu cầu thủ có thể hồi phục sức khỏe trong những ngày tới, bởi vì chúng tôi đang ở trong điều kiện khó khăn. Nhưng tôi tôi vẫn có niềm tin lớn các cầu thủ sẽ chơi tốt từ London đên Paris trên tất cả mặt trận".

Không khó nhìn ra Pep Guardiola sẽ buộc phải đưa ra sân một số cầu thủ trẻ khi Man City đối mặt với Wycombe ở Carabao Cup, một danh hiệu mà CLB đã giành trong mỗi bốn mùa giải qua. "Tôi không có bất kỳ lựa chọn thay thế nào khác. Chúng tôi sẽ chơi với một vài cầu thủ trẻ, cộng với một số cầu thủ trụ cột ở đội một, và một số cần nghỉ ngơi cho các trận đấu mà chúng tôi sắp sửa phải đá.

Gundogan bị chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Ảnh: CGI.

Chắc chắn không ai trách Man City khi cho một vài cầu thủ từ học viện bóng đá chơi bóng vì chúng tôi hiện tại mất quá nhiều vị trí. Hiện tại, chúng tôi không có sự phục vụ của John Stones, Aymeric laporte, Rodri, Oleksandr Zinchenko và Gundogan. Tất cả đều bị chấn thương không kip hồi phục”

Chiến lược gia người Tây Ban Nha bổ sung: “Rodri có một số vấn đề về cơ bắp, không lớn nhưng tôi không biết cậu ấy phải nghỉ bao nhiêu ngày. Các bác sĩ không thể nói cho tôi biết. Ruben Dias và Joao Cancelo đã chơi tất cả các trận đấu vừa qua và tôi không nghĩ họ có thể chơi tiếp. Đáng tiếc chúng tôi chỉ có 3 ngày để đưa ra lựa chọn tốt. Không còn lựa chọn nào khác là phải cho các cầu thủ trẻ ở học viện ra sân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm