Phân tích đội hình Indonesia trước trận gặp tuyển Việt Nam ở Asian Cup

(PLO)- Hàng công của tuyển Indonesia là vấn đề đáng lo của HLV Shin Tae-yong trước trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Indonesia đã thua Iraq 1-3 ở trận đấu đầu tiên ở bảng D Asian Cup 2023 tại Qatar vào ngày 15-1. Trước đó 1 ngày, tuyển Việt Nam cũng thua Nhật Bản 2-4. Vì thế, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia vào lúc 21h30 đêm nay 19-1 mang tính chất quyết định đến hi vọng đi tiếp của cả hai đội.

Theo thống kê của fieldangbola.com, trong trận thua Iraq 1-3, đội tuyển Indonesia chỉ có 34% thời gian cầm bóng. Ngoài ra, hàng công Indonesia chỉ thực hiện được 6 pha dứt điểm. Trong khi đó, Iraq có 13 lần dứt điểm và 3 trong số đó đi trúng khung thành Indonesia. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA của 2 quốc gia, có thể hiểu được những thống kê này. Indonesia xếp thứ hạng 146 FIFA, trong khi Iraq là 63.

asian-cup-tuyen-viet-nam-indonesia-6469-8317.png
Rafael Struick và Ramadhan Sananta là hai niềm hi vọng trên hàng công Indonesia. ẢNH: BOLA

Với sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch, Indonesia được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ trước Iraq, nhưng điều đó không thể trở thành hiện thực. Bây giờ, tờ Bola (Indonesia) bàn đã về phong độ của các tuyển thủ và đội hình tuyển Indonesia trước trận tiếp theo gặp tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Hàng công Indonesia chơi ra sao trước Iraq

Trong trận đấu với Iraq, Marselino Ferdinand và Yakob Sayuri ra sân phục vụ cho tiền đạo chủ lực Rafael Struick. Sự hợp tác của ba người là không tệ. Đặc biệt là Yakob và Marselino, khi họ đã cùng nhau tạo nên bàn thắng duy nhất cho Indonesia.

Trong khi đó, sang hiệp hai, Dimas Drajad và Witan Sulaeman được HLV Shin Tae-yong tung vào sân. Kết quả là Indonesia không thể thay đổi được tình hình, bởi không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đoàn quân của Shin Tae-yong. Một số pha triển khai tấn công của Indonesia về phía khung thành Iraq cũng thiếu sắc bén.

indonesia-asian-cup.png
Tuyển Indonesia đã thua Iraq 1-3 trong trận đầu tiên Asian Cup. ẢNH: AFP

Tiền đạo của Indonesia ít gây nguy hiểm

Cựu danh thủ Indonesia Singgih Pitono đưa ra quan điểm của mình về trận đấu giữa Indonesia và Iraq. Singgih Pitono cho rằng, hàng công Indonesia không tạo ra nhiều sự đe dọa. Rafael Struick và Dimas dường như bị các hậu vệ Iraq khóa chặt.

Cựu trợ lý HLV Arema Singgih Pitono cho biết: “Theo quan điểm của tôi, một tiền đạo khi có cơ hội dù nhỏ đến đâu cũng phải có dũng khí để thực hiện pha dứt điểm vào khung thành”. Trên thực tế, Struick đã có một số cơ hội trong hoặc xung quanh vòng cấm Iraq. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Hà Lan này lại chơi kém hiệu quả.

Struick, 20 tuổi thường xuyên bỏ lỡ những khoảnh khắc có thể tạo nên sự khác biệt. “Nếu ở gần khung thành đối phương, đừng xử lý quá nhiều động tác. Hãy tìm khoảng trống rồi sút”, Singgih Pitono nhấn mạnh.

Struick -indonesia.png
Struick là tiền đạo còn rất trẻ của Indonesia. ẢNH: BOLA

Nhiều lần Struick gặp khó khăn trong việc tìm vị trí thích hợp để tung ra cú dứt điểm. Thay vì dứt điểm, Struick lại cố gắng lừa bóng qua hậu vệ đối phương. Trong khi đó, bộ đôi Yakob và Marselino chơi hay hơn nhiều. Trên thực tế, chính Yakob mới là người có một trận đấu hiệu quả. Ở vị trí tiền vệ cánh, anh đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Yakob tận dụng tối đa tốc độ để vượt qua các cầu thủ Iraq, thậm chí, còn thực hiện pha kiến ​​tạo.

Tạo cơ hội cho Sananta

Nếu nhìn vào thành phần hàng công của Indonesia, vẫn có cái tên Ramadhan Sananta. Cầu thủ hiện đang chơi cho Persis Solo là một trong những tiền đạo quốc nội xuất sắc nhất của Indonesia. Tốc độ và bản năng ghi bàn của Sananta cũng là điều không thể nghi ngờ.

Singgih Pitono cho biết: “Bạn cần phải thử Sananta. Cậu ta là một tiền đạo hiệu quả và dám thực hiện những pha dứt điểm trước khung thành đối phương. Đó là điều cần thiết để có bàn thắng trong bóng đá”.

Bản thân Sananta là một tiền đạo có khả năng. Đặc biệt trong trận đấu tiếp theo với tuyển Việt Nam, Sananta có thể được tin cậy trong những pha không chiến của tuyển Indonesia.

tuyen-indonesia.png
Singgih Pitono kêu gọi HLV Shin Tae-yong trao cơ hội cho Sananta. ẢNH: PSSI

Đội hình dự kiến của hai đội:

Đội tuyển Việt Nam (5-4-1): Filip Nguyễn, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Võ Minh Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Tuấn Hải.

HLV: Philippe Troussier

Đội tuyển Indonesia (3-4-3): Ernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Baggott, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Justin Hubner, Pratama Arhan, Witan Sulaeman, Ramadhan Sananta, Marselino Ferdinand.

HLV: Shin Tae-yong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm