Pháp lộ lỗ hổng phòng thủ khi Mỹ rút khỏi Syria

Theo một cuộc điều tra do hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) tiến hành, Pháp có ít nhất chín căn cứ quân sự nằm rải rác ở miền Bắc Syria. Tuy nhiên, các căn cứ này sẽ rơi vào tình trạng “rời rạc”, để lại lỗ hổng phòng thủ một khi lực lượng Mỹ rút khỏi Syria. Lý do vì có ít nhất bốn căn cứ trong số đó do lực lượng Mỹ nắm quyền chỉ huy.

Binh sĩ Pháp đóng quân tại Syria như một phần trong chiến dịch Chammal. Ảnh: RT

Anadolu cho biết năm căn cứ còn lại của Pháp cũng sẽ dễ bị tổn thương hơn bởi Pháp chỉ có thể “đảm bảo khả năng linh động liên tục của họ bằng cách phụ thuộc vào quân đội Mỹ và lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)”.

Anadolu nhận xét: “Theo như tình hình hiện tại, Pháp dường như không thể cung cấp mức hỗ trợ tương ứng cho lực lượng YPG/PKK của người Kurd để lấp lỗ hỗng mà quân Mỹ để lại sau khi rút khỏi Syria”.

Giới chức Pháp chưa có phản hồi về báo cáo của hãng thông tấn Anadolu.

Từ khi tham gia chiến dịch quân sự ở Syria vào tháng 9-2015, Pháp luôn giữ bí mật các hoạt động của mình tại quốc gia này. Paris khẳng định chỉ có khoảng 1.100 binh sĩ tham chiến tại Syria. Pháp mở rộng hiện diện quân sự tại Syria kể từ tháng 3. Thời điểm này, Anadolu cho biết Pháp chỉ có năm căn cứ quân sự ở Syria.

Hôm 19-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút binh sĩ Mỹ ở Syria về nước vì IS đã bị đánh bại. Việc rút quân sẽ được hoàn tất trong vòng 60-100 ngày. Đến nay, Mỹ mới chỉ rút quân khỏi một căn cứ ở Đông Bắc Syria, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối về quyết định của Mỹ, cam kết Paris sẽ tiếp tục các chiến dịch của nước này tại Syria dù vắng Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm