Sở Tư pháp TP.HCM bổ nhiệm nhân sự mới

Sáng 1-6, Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) cho ông Trần Minh Huệ. Thời gian ông Huệ giữ chức vụ này là 5 năm, kể từ ngày 1-6-2021.

Ông Trần Minh Huệ sinh năm 1986, quê ở tỉnh Long An, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Vũ (trái), Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM cho quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Minh Huệ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, ông Huệ là Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 tại Trung tâm này. Hiện, ông Huệ còn giữ chức Phó Bí thư Đoàn Sở Tư pháp TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vũ cho biết việc điều động trên dựa vào quá trình công tác, ông Huệ đã có nhiều thành tích xuất sắc khi làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.

Ông Vũ cũng đặt kỳ vọng lên ông Huệ khi đảm nhận nhiệm vụ mới sẽ có thêm nhiều cống hiến, ý tưởng sáng tạo phục vụ trong công tác Trung tâm, hỗ trợ tận tình người dân gặp khó khăn về pháp lý.

Ông Huệ hứa sẽ cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám Sở Tư pháp TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Lý Hoàng Phương giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Văn bản pháp quy với thời hạn năm năm, kể từ 1-6-2021.

Bà Nguyễn Lý Hoàng Phương (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Văn bản pháp quy. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Trước đó, ngày 31-5, ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám Sở Tư pháp TP.HCM cũng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp cho ông Nguyễn Thành Băng. Ông Băng đảm nhiệm chức vụ này trong thời hạn năm năm, kể từ ngày 1-6-2021.

Ông Huỳnh Văn Hạnh (trái), Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp cho ông Nguyễn Thành Băng. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm