Phi vụ bất thành vì công chứng viên soi đúng chỗ

(PLO)- Đào cùng bị hại hai lần ra văn phòng công chứng để ký tên mua bán nhà nhưng bất thành vì công chứng viên phát hiện giấy chủ quyền nhà là giả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Nguyễn Thị Trúc Đào (sinh năm 1996 tại Đồng Tháp) 15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ thể hiện ông VHT nghe con trai nói có bạn là Đào đang cần tiền nên bán căn nhà ở đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Sau đó, ông đồng ý mua và hẹn Đào ngày 10-5-2019 đến Phòng công chứng số 5 (quận Gò Vấp) để công chứng đặt cọc.

Bị cáo Nguyễn Thị Trúc Đào sáng nay tại tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Nguyễn Thị Trúc Đào sáng nay tại tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đúng hẹn, hai cha con ông có mặt tại phòng đó và giao trước cho Đào 50 triệu. Đào giao cho ông VHT bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên Đào cùng chứng minh nhân dân.

Khi làm thủ tục công chứng, công chứng viên yêu cầu Đào cung cấp sổ hộ khẩu. Do Đào không có nên không công chứng được. Vì vậy, ông VHT yêu cầu Đào về nhà viết giấy đặt cọc mua bán căn nhà trị giá 2 tỉ đồng có sự chứng kiến của người trong nhà.

Sau đó, ông VHT giao cho Đào 450 triệu đồng, hẹn đến tháng 8-2019 sẽ công chứng mua bán. Đến ngày 10-8-2019, ông VHT cùng con trai và Đào đến Văn phòng công chứng Đầm Sen (quận 11) để công chứng hợp đồng mua bán nhà. Khi làm thủ tục công chứng sang tên, công chứng viên phát hiện giấy chủ quyền nhà là giả nên báo cho ông VHT biết.

Ông VHT hỏi lại Đào thì Đào nói với ông là giấy chứng nhận này do mẹ giao. Đào xin không báo công an biết để Đào xin tiền của cha mẹ trả lại tiền cọc và tiền lãi. Ông VHT đồng ý, sau đó yêu cầu Đào về nhà viết giấy đặt cọc mua căn nhà trên với giá 1,5 tỉ…

Sau đó, không thấy Đào trả lại tiền, ông VHT đi xác minh thì được biết Đào đã bỏ trốn nên tố cáo ra công an.

Vào cuộc, công an xác định căn nhà Đào đem bán có chủ sở hữu là một người khác hiện đang ở và không có chuyển nhượng cho ai. Phần mẹ của Đào, công an xác định bà không đưa giấy tờ nhà trên cho Đào nên không có căn cứ đề xử lý đối với bà. Quá trình điều tra, Đào khai giấy tờ giả trên là của một người bạn đưa cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm